Biến thể mới XE lây nhanh hơn Omicron nguy hiểm thế nào?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các nhà nghiên cứu ở một số quốc gia đã xác định được các biến thể lai giữa chủng Delta và Omicron. 

Biến thể mới XE lây lan nhanh hơn Omicron vừa được phát hiện. Ảnh chụp màn hình
Biến thể mới XE lây lan nhanh hơn Omicron vừa được phát hiện. Ảnh chụp màn hình
Các nhà nghiên cứu ở một số quốc gia đã xác định các biến thể tái tổ hợp của các chủng phụ của Omicron. Đã có những dấu hiệu ban đầu cho thấy biến thể COVID-19 mới khả năng lây truyền cao hơn các biến thể gốc. Đây là những gì chúng ta biết về các biến thể mới này cho đến thời điểm hiện tại. 
Những biến thể mới này là gì?
Cơ quan An ninh Y tế Anh đang theo dõi 3 dòng tái tổ hợp: XD, XE và XF.
XD là lai giữa Delta và BA.1, chủng phụ của biến thể Omicron và đã được phát hiện ở Pháp, Đan Mạch và Bỉ.
XE là sự tái tổ hợp của 2 biến chủng phụ của các biến thể Omicron gồm BA.1 và BA.2. Biến thể lai XE có 3 đột biến không có trong trình tự biến thể BA.1 và BA.2. Biến thể mới XE cũng chỉ được phát hiện ở Anh. 
XF là sự tái tổ hợp giữa Delta và BA.1 nhưng cho tới nay chỉ được phát hiện ở Anh. 
Mối quan hệ của các biến thể mới
XD được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 12.2021 và đến ngày 22.3, có 49 mẫu nhiễm biến thể XD đã được tìm thấy ở Pháp, Đan Mạch và Bỉ.
Nhà virus học Tom Peacock từ Đại học Hoàng gia London cho biết, đây là thể tái tổ hợp cần theo dõi vì sự lây lan của nó ra nhiều quốc gia và có thành phần của Delta, biến thể gây ra các hệ quả lâm sàng nghiêm trọng hơn.

Các biến thể COVID-19 liên tục được ghi nhận trong quá trình dịch bệnh. Ảnh: AFP
Các biến thể COVID-19 liên tục được ghi nhận trong quá trình dịch bệnh. Ảnh: AFP
“Mối lo ngại là liệu có những thay đổi phi cấu trúc trong Delta góp phần vào mức độ nghiêm trọng và/hoặc nhân rộng tế bào" - ông nói. 
Đến 22.3, Cơ quan An ninh Y tế Anh xác định được 637 ca biến thể mới XE ở Anh. Chúng được phân bổ theo địa lý trên khắp nước Anh và ngày càng tăng về số lượng, cho thấy sự lây lan cộng đồng. 
Cơ quan này đã so sánh các mẫu bộ gene của biến thể phụ BA.2 của Omicron, biến thể chiếm ưu thế ở Anh, và nhận thấy rằng XE có khả năng lây truyền cao hơn 9,8%. 
Giáo sư Susan Hopkins, cố vấn y tế chính của Cơ quan An ninh Y tế Anh chỉ ra, cho đến nay vẫn chưa có đủ bằng chứng để đưa ra kết luận về khả năng lây truyền, mức độ nghiêm trọng hoặc hiệu quả của vaccine trước biến thể XE.
Tới nay, chỉ có 39 trình tự của biến thể lai XF được xác định và chỉ có ở Anh. Lần đầu tiên phát hiện biến thể XF vào ngày 7.1 và không có mẫu nào được tìm thấy kể từ ngày 14.2 năm nay. Cơ quan An ninh Y tế Anh kết luận, XF không có khả năng liên quan đến sự phát triển bền vững của cộng đồng.
Các biến thể lai từng xuất hiện
Có, các biến thể từng tái tổ hợp trước đây trong đại dịch COVID-19. Hai loại virus có liên quan lây nhiễm vào cùng một tế bào có thể tạo ra một bộ gen hỗn hợp.
Các nhà nghiên cứu đã báo cáo sự tái tổ hợp bộ gene giữa các biến thể Delta và Alpha trong 26 mẫu bệnh nhân SARS-CoV-2 ở Nhật Bản và giữa biến thể Alpha và biến thể B.1.177 ở Tây Ban Nha vào mùa hè năm 2020.
Các chuyên gia lưu ý, biến thể tái tổ hợp không phải là bất thường, đặc biệt là khi có một vài biến thể đang được lưu hành.
“Tới nay, một số biến thể lai đã được xác định trong quá trình đại dịch. Giống như các loại biến thể khác, hầu hết các biến thể lai cũng mất đi tương đối nhanh" - chuyên gia Hopkins nói. 
Xét nghiệm có phát hiện ra biến thể lai XE không?
Chuyên gia Peacock, Đại học Hoàng gia London, chỉ ra, các biến thể mới được xác định bằng các xét nghiệm PCR tiêu chuẩn và cũng có thể phát hiện lây nhiễm bằng các bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 nhanh. 
Liệu vaccine COVID-19 có chống lại hiệu quả?
Theo SCMP, vẫn còn quá sớm để biết chắc chắn điều này nhưng các nhà khoa học đang theo dõi các dữ liệu chặt chẽ.
Theo Thanh Hà (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

Làm mẹ không còn là hành trình đơn độc

Làm mẹ không còn là hành trình đơn độc

(GLO)- Ngày nay, cùng với sự phát triển của y học và các dịch vụ hỗ trợ, hành trình làm mẹ của chị em đã bớt đơn độc hơn khi có sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, các lớp học tiền sản và những cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm nuôi con khoa học.

null