Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên: Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 14-1, các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; Rah Lan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng-chống tham nhũng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Năm 2020, công tác nội chính tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả. Nhờ đó, tình hình quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia được giữ vững.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc


Trong năm, công tác phòng-chống tham nhũng được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra. Theo đó, cơ quan chức năng đã tiến hành thu hồi gần 2,3 tỷ đồng trong tổng số tiền phát hiện qua phòng-chống tham nhũng là hơn 4,3 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp nắm tình hình, tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, giải quyết kịp thời các mặt công tác trên lĩnh vực nội chính và phòng-chống tham nhũng. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác nội chính và phòng-chống tham nhũng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc


Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Trong năm 2021 cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về tham nhũng, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, đặc biệt là về vấn đề con người từ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực thi công vụ. Điều đó đòi hỏi ý thức của từng cán bộ, công chức và trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu. Đặc biệt là chú ý các lĩnh vực dễ nảy sinh tham nhũng như: tài chính, quản lý đất đai, tài nguyên-môi trường, tổ chức cán bộ, chính sách… Phải cương quyết đấu tranh, nói không với tham nhũng. Các cơ quan chuyên trách phòng-chống tham nhũng cần nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh kiểm tra, rà soát, thanh tra, điều tra, truy tố để xử lý nghiêm minh kịp thời. Đồng thời, cần thực hiện tốt việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền”.

Với công tác nội chính, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải chuẩn bị kỹ càng cho các sự kiện lớn diễn ra trong năm 2021. Theo đó, cần tăng cường công tác nắm tình hình từ bên trong, bên ngoài; công tác phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng; phải đánh giá đúng, trúng vấn đề để tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương, tránh phát sinh điểm nóng ở cơ sở; chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động móc nối của các đối tượng “Tin lành Đê ga”, FULRO; ngăn chặn tình trạng vượt biên, xâm nhập qua biên giới, quản lý tốt đối tượng ở cộng đồng; đẩy mạnh tuyên truyền, phản bác, đấu tranh trên không gian mạng; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null