Bí thư Tỉnh Ủy Dương Văn Trang: Cấp ủy, chính quyền xã Tú An cần gần dân, sát dân hơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 8-8, tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám (điểm trường làng Nhoi, xã Tú An), đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Tú An.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các sở: Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục-Đào tạo, Giao thông-Vận tải, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo Thị ủy, UBDN, các ban ngành, đoàn thể của thị xã An Khê, xã Tú An và làng Nhoi.

Lãnh đạo xã Tú An báo cáo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của xã nói chung và các làng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Ảnh: Hồng Thi
Lãnh đạo xã Tú An báo cáo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của xã nói chung và các làng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Ảnh: Hồng Thi

Theo báo cáo của Đảng ủy xã Tú An, toàn xã có 9 thôn, làng với 1.276 hộ (trong đó, có 3 làng đồng bào dân tộc thiểu số với 203 hộ, 844 khẩu) với 90% các hộ dân sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. Trong 7 tháng qua, tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn xã đạt được những kết quả nhất định. Theo đó, xã đã phối hợp vận động nhân dân tham gia xây dựng 29,6 ha cánh đồng mía lớn; tiến hành cắm mốc giao đất ở không thu tiền sử dụng đất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số của 3 làng; xây dựng xong chợ xã, chuẩn bị đưa vào khai thác; triển khai thi công các công trình xây dựng cơ bản theo đúng kế hoạch; thu ngân sách hơn 222,8 triệu đồng, đạt 63,66% kế hoạch. Hiện nay xã đã đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành chương trình vào năm 2018. Ngoài ra, xã đã tổ chức Hội nghị thành lập HTX Nông nghiệp Tú An 1, dự kiến ra mắt vào cuối tháng 8 tới. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, nội chính, xây dựng hệ thống chính trị… có nhiều chuyển biến tích cực.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ về tình hình xây dựng, phát triển kinh tế-văn hóa truyền thống của 3 làng đồng bào dân tộc thiểu số (đặc biệt là làng Nhoi) như: thiếu đất ở, đất sản xuất; số học sinh đến trường ở các cấp học, thực trạng lớp ghép ở các điểm trường; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách, người có công; thực tế triển khai thực hiện cánh đồng mía mẫu lớn; công tác hỗ trợ người dân thoát nghèo…

Lãnh đạo xã Tú An và thị xã An Khê cũng nêu lên một số kiến nghị, đề xuất liên quan đến vấn đề hỗ trợ phát triển cho 3 làng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cấp trạm bơm điện để đáp ứng nguồn nước cho nhân dân sản xuất nông nghiệp; tháo gỡ khó khăn trong quy định xây dựng cánh đồng lớn; quan tâm xây dựng, sửa chữa, trùng tu Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn; hỗ trợ giáo trình dạy tiếng Bahnar riêng cho học sinh khu vực phía Đông Trường Sơn; bổ sung chỉ tiêu tiếp nhận học sinh dân tộc thiểu số của thị xã để các em được học tại Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai… Trên cơ sở này, đại diện các sở, ngành của tỉnh đã trả lời các nội dung kiến nghị của địa phương thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Tú An cũng như làng Nhoi phải nêu cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm trong việc giúp dân giữ đất sản xuất, vươn lên thoát nghèo; thường xuyên đi cơ sở để gần dân, sát dân mà chăm lo cho dân. 9 chi bộ thôn, làng và Đảng ủy xã Tú An phát huy năng lực lãnh đạo toàn diện của mình. Sắp đến, 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo của xã phải được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội; được hướng dẫn sử dụng hiệu quả vốn vay để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Xã phải tích cực cùng với dân và Nhà máy Đường An Khê xây dựng, phát triển cánh đồng lớn trên cây mía, mì, rau; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất trên một đơn vị diện tích. Thị xã tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, tham mưu để từng bước giải quyết đất ở và đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm, chăm lo công tác giáo dục để nâng cao dân trí cho người dân 4 làng đồng bào dân tộc thiểu số; nếu xảy ra tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng là khuyết điểm của các cấp lãnh đạo xã và thị xã.

Về các kiến nghị của thị xã An Khê và xã Tú An, đồng chí Dương Văn Trang yêu cầu các sở, ngành phối hợp với địa phương sớm có phương án giải quyết theo quyền hạn của mình. Riêng vấn đề bổ sung chỉ tiêu tiếp nhận học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tại Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai, đồng chí yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục-Đào tạo nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh để cân đối ngân sách hỗ trợ thêm ngoài nguồn kinh phí của Trung ương. Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần tổ chức các đợt kiểm tra hàng quý để nắm được năng lực lãnh đạo, chế độ sinh hoạt chi bộ của các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế…

Đoàn công tác của tỉnh viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tú Thủy. Ảnh: Hồng Thi
Đoàn công tác của tỉnh viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tú Thủy. Ảnh: Hồng Thi

Dịp này, thay mặt đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã trao tặng 2 phần quà của Thường trực Tỉnh ủy cho xã Tú An và làng Nhoi. Trước đó, đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tú Thủy (xã Tú An).

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null