Ngành đường bao năm qua chịu lép vế, nhiều nhà máy đường 'lên bờ xuống ruộng' vì đường Thái Lan khi hằng năm có vài trăm ngàn tấn đường nhập lậu qua biên giới phía Tây. Nhưng nay Việt Nam đã có tên trên bản đồ xuất khẩu đường thế giới.A
(GLO)- “Từ chủ trương của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp giữa cấp ủy chính quyền địa phương, sự nhiệt tình vận động nhân dân của ông Lê Văn Sáu mà xã có được cánh đồng mía lớn rộng gần 70 ha. Ngoài ra, ông Sáu thường xuyên cập nhật giống mía mới, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng, chăm sóc, nhờ đó năng suất mía luôn đạt trên 100 tấn/ha, mang lại thu nhập cao cho người dân“-ông Nguyễn Văn Minh-Chủ tịch UBND xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai cho biết.
(GLO)- Đến nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Thiện đã xây dựng thêm 5 cánh đồng lúa lớn một giống, nâng tổng số lên 24 cánh đồng với diện tích 1.113,7 ha; 5 cánh đồng mía lớn, nâng tổng số lên 13 cánh đồng với diện tích 213,75 ha; 2 cánh đồng rau lớn với diện tích 10 ha.
(GLO)- Ông Nguyễn Phùng Hưng-Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai cho biết, huyện đang xây dựng mô hình cánh đồng lớn sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Ia Hrung nhằm giảm chi phí và nâng cao thu nhập cho người nông dân.
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Hội LHPN huyện Chư Pưh tổ chức tuyên truyền cho 70 hội viên phụ nữ có đất sản xuất và có nhu cầu tham gia cánh đồng lớn tại địa phương tham quan cánh đồng lúa ML 48, khuyến khích, vận động hội viên tham gia cánh đồng lớn theo chuỗi sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn mới.
(GLO) Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang, trong niên vụ 2017-2018, huyện đã thực hiện được 3 cánh đồng mía lớn với tổng diện tích 127,42 ha, 169 hộ tham gia (gồm: cánh đồng thôn 5, xã Krong: 50 ha/109 hộ; cánh đồng làng Klôm, xã Kông Bờ La: 32ha/26hộ; cánh đồng làng Lợt, xã Kông Bờ La: 45,4ha/34hộ).
(GLO)- Thời gian qua, huyện Đak Đoa đã đẩy mạnh xây dựng cánh đồng lớn trên cây cà phê và hồ tiêu tại xã Nam Yang. Mô hình đang thu hút nhiều hộ tham gia, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho người dân và địa phương.
(GLO)- Sáng 8-8, tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám (điểm trường làng Nhoi, xã Tú An), đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Tú An.
(GLO)- Để cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô lớn, thời gian qua, ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp xây dựng, phát triển cánh đồng lớn trên một số cây trồng chủ lực. Tuy nhiên, để mô hình cánh đồng lớn thực sự đem lại hiệu quả cao thì cần sự vào cuộc mạnh mẽ của Nhà nước, sự chung tay của doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nông.
(GLO)- Thời gian qua, huyện Phú Thiện đã xây dựng được 15 cánh đồng lúa lớn một giống với tổng diện tích 639 ha và 7 cánh đồng mía lớn với tổng diện tích 187,7 ha.
(GLO)- Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, vừa qua, huyện Kông Chro đã triển khai thực hiện cánh đồng lớn 200 ha mía và 20 ha chanh dây cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn năm 2017.
(GLO)- Sáng 8-2 tại Hội trường 20-10, UBND huyện Đak Đoa đã tổ chức hội nghị triển khai xây dựng hợp tác xã kiểu mới; cánh đồng lớn; xây dựng nông thôn mới và Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.