Đak Đoa phát triển cánh đồng lớn trên cây cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, huyện Đak Đoa đã đẩy mạnh xây dựng cánh đồng lớn trên cây cà phê và hồ tiêu tại xã Nam Yang. Mô hình đang thu hút nhiều hộ tham gia, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho người dân và địa phương.

Nông dân liên kết sản xuất cây dài ngày

Đak Đoa là một trong những địa phương có diện tích cà phê lớn nhất tỉnh với 27.383 ha. Trong đó, cà phê đang trong giai đoạn kinh doanh khoảng 18.500 ha, năng suất bình quân đạt 2,52 tấn/ha, sản lượng hàng năm đạt 46.620 tấn cà phê nhân. Tuy nhiên, việc sản xuất và tiêu thụ cà phê vẫn còn bấp bênh vì trên địa bàn huyện chưa có nhiều doanh nghiệp liên kết sản xuất, tiêu thụ cà phê với các hộ dân. Thay vào đó, nông dân chủ yếu bán sản phẩm thô nên thường gặp nhiều rủi ro và bị ép giá.

 

Nông dân xã Nam Yang liên kết trồng cà phê theo cánh đồng lớn. Ảnh: N.D

Trước thực tế này, huyện Đak Đoa chủ trương xây dựng cánh đồng lớn trồng cà phê ở xã Nam Yang, sau đó nhân rộng ra các xã khác. Triển khai thực hiện, các cơ quan chuyên môn đã tổ chức tuyên truyền, vận động nông dân  xã  Nam Yang liên kết sản xuất, tiêu thụ theo mô hình cánh đồng lớn trên cây cà phê và hồ tiêu. Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang sau đó được thành lập làm đầu mối thu hút người dân tham gia. Đến nay, toàn xã đã có 117 hộ trồng cà phê và hồ tiêu liên kết sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn với diện tích 42 ha cà phê và 20 ha hồ tiêu. Đây được xem là bước đột phá trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cây công nghiệp dài ngày trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Phi Yến (thôn 3, xã Nam Yang) trồng 5 sào cà phê. Qua tìm hiểu, ông Yến nhận thấy, mô hình cánh đồng lớn có nhiều lợi ích, nhất là sự liên kết chặt chẽ giữa nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, cung cấp vật tư nông nghiệp đầu vào cho bà con sản xuất đảm bảo chất lượng, được hỗ trợ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản phẩm làm ra được tiêu thụ ổn định. “Nông dân chúng tôi rất yên tâm tham gia mô hình này”-ông Yến cho biết.   

Nâng cao chuỗi giá trị cây trồng    

Mô hình cánh đồng lớn mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho người nông dân. Vì vậy, việc huyện Đak Đoa tiên phong triển khai thực hiện mô hình cánh đồng lớn trên cây cà phê là tiền đề quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển trong những năm tới.

Ông Nguyễn Tấn Công- Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX  Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang, cho biết: Do mới thành lập nên HTX gặp không ít khó khăn. Được bà con hưởng ứng và nhiệt tình ủng hộ nên HTX phấn đấu hoạt động ổn định, mang lại niềm tin và lợi ích cho thành viên tham gia. Mục đích lớn nhất của HTX là gom về một đầu mối để mua bán, trao đổi và giao dịch các sản phẩm cà phê cũng như phân bón, vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng, giúp bà con yên tâm sản xuất. Trước mắt, HTX tập trung củng cố và quyết tâm thực hiện thành công cánh đồng lớn trên cây cà phê, đồng thời xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, tiêu thụ và chế biến.

 

Theo kế hoạch phát triển cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025 của UBND tỉnh, đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ phát triển 259 cánh đồng lớn với tổng diện tích 33.694 ha trên 6 loại cây trồng chủ lực gồm: cà phê, hồ tiêu, mía, mì, lúa và rau.

Trao đổi với  P.V, ông Nguyễn Hữu Thọ-Bí thư Huyện ủy Đak Đoa, cho rằng, xây dựng cánh đồng lớn trong sản xuất nông nghiệp là một chủ trương lớn và đúng đắn. Huyện đã chỉ đạo quyết liệt và vận dụng lồng ghép các chương trình để thực hiện, khuyến khích người dân tham gia. Bước đầu, nhiều hộ đã nhận thức được lợi ích của việc tham gia cánh đồng lớn sẽ giảm được nhiều chi phí phụ trong sản xuất, tận dụng các nguồn lực đầu tư hạ tầng điện, đường, nước tưới… phục vụ chương trình. Hiện nay, tại huyện đang hình thành 2 cánh đồng lớn trên cây cà phê và hồ tiêu tại 2 xã Nam Yang và Kdang.

Trong thời gian tới, huyện sẽ nhân rộng thêm cánh đồng lớn trên cây lúa nước tại xã Glar...  Địa phương sẽ hỗ trợ dân xây dựng đường vào khu sản xuất, công nghệ tưới tiết kiệm, cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với các HTX tổ chức các lớp tập huấn phòng trừ sâu bệnh, cách bón phân phù hợp. Mục tiêu cao nhất là tập trung xây dựng HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang  thành công về cách làm, từ đó nhân rộng sang những xã khác trên các cây trồng có thế mạnh…

Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null