Bị phạt hơn 7 triệu đồng vì loan tin giả 7 người chết vì tai nạn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Kế về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật. Ảnh: CATN
Đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật. Ảnh: CATN


Theo đó, ngày 26.3.2022, mạng xã hội xuất hiện thông tin tai nạn giao thông làm 7 người chết tại một ngã tư trên đường 3-2 (TP.Thái Nguyên), gần Công ty TNHH Glonics Thái Nguyên. Nhận được thông tin, Công an tỉnh đã xác minh, làm rõ đây là thông tin sai sự thật và xử lý đối với trường hợp đăng tải thông tin này.

Bằng những nghiệp vụ cơ bản, Công an đã xác định được đối tượng là Nguyễn Văn Kế (sinh năm 1988, trú tại phường Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên).

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Văn Kế đã khai báo, khoảng 22h ngày 26.3, đối tượng này đã sử dụng tài khoản “Nhà Hàng Kế Ngon” để đăng bài viết với nội dung “Hóng biến tai nạn 7 người chết tại ngã tư glonics” trên trang Facebook cá nhân của mình.

Đồng thời, đối tượng cũng nhận thức được hành vi vi phạm, chấp hành quyết định xử phạt, xóa bài viết có nội dung sai sự thật trên.


https://laodong.vn/an-ninh-hinh-su/bi-phat-hon-7-trieu-dong-vi-loan-tin-gia-7-nguoi-chet-vi-tai-nan-giao-thong-1030027.ldo

Theo ĐỨC SƠN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).