Bí ẩn "quái thú" chết cùng cô gái trong mộ cổ Maya

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cô gái trẻ Maya ngồi bắt chéo trong mộ cổ 1.600 tuổi cùng một con cá sấu, 2 con nai và đặc biệt là một con báo sư tử.

Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học PLOS One đã miêu tả một ngôi mộ cổ đầy bí ẩn, ước tính có từ năm 435 sau công nguyên và thuộc về một người phụ nữ Maya.

 

Hộp sọ to lớn của
Hộp sọ to lớn của "quái thú" trong mộ cổ - được xác định là một chú báo sư tử đã được thuần hóa - ảnh do nhóm nghiên cứu cung cấp



Thi hài chỉ còn xương được xác định là một phụ nữ còn rất trẻ, được chôn trong tư thế ngồi bắt chéo chân và được bao quanh bởi khá nhiều con vật, bao gồm những "quái thú". 4 bộ xương động vật trong mộ là 2 chú nai, một con cá sấu và một con báo sư tử.

Trong đó, chú báo sư tử có tư thế gần gũi với người chết nhất, trong khi những bộ xương còn lại chỉ được đặt bên cạnh. Bất ngờ hơn, nhà khảo cổ Nawa Sugiyama, đến từ Đại học George Mason (Virginia, Mỹ), khẳng định có bằng chứng vững chắc cho thấy con báo sư tử này là một sinh vật được thuần hóa.

Bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy đây là thú kiểng bởi phần còn lại của nó giàu C4, một phân tử carbon phổ biến trong các loài cây nông nghiệp, nhất là ngô. "Quái thú" này đã được con người nuôi dưỡng và ăn những thứ con người trồng trọt thay vì săn bắt ngoài tự nhiên. Việc loài thú cưng độc đáo và đáng sợ này được nằm trong mộ cổ cùng nữ chủ nhân như một phần của phong tục hiến tế phổ biến trong văn hóa Maya.

Đây không phải lần đầu các nhà khảo cổ tìm thấy những động vật to lớn thuộc họ mèo được chôn rải rác trong thành phố Mesoamerican, một vùng đất lịch sử ở Bắc Mỹ, nằm trên địa phận nhiều quốc gia, nơi từng tồn tại nhiều nền văn minh cổ đại rực rỡ.

Nghiên cứu cho thấy báo sư tử, báo đốm, hươu, chim… được người Maya nuôi trong chuồng như thú kiểng và bán xung quanh vùng. Một số lại được nuôi với mục đích lấy da và lông. Cũng có một số bộ xương giàu C3 – phân tử carbon phổ biến trong thực vật hoang dã. Những con vật này là nạn nhân của các thợ săn.

A. Thư (Theo Live Science/NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

(GLO)- Từ giải quyết thủ tục hành chính, cấp căn cước, định danh điện tử đến tra cứu vi phạm giao thông, nhiều tiện ích được Công an tỉnh Gia Lai đưa lên môi trường số. Đằng sau là quá trình xây dựng, làm sạch, kết nối dữ liệu, cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, đổi mới quản lý, phục vụ nhân dân.

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

(GLO)- Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, y tế, logistics và một số lĩnh vực ưu tiên có thể được ngân sách nhà nước tài trợ tối đa 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ. Hồ sơ được tiếp nhận đến 17 giờ ngày 10-10-2026.

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

(GLO)- Từ bệnh viện, công sở đến chợ, gia đình và từng khu dân cư, chuyển đổi số ở Gia Lai đang dần đi vào đời sống bằng những tiện ích thiết thực. Khi công nghệ giúp người dân giảm chờ đợi, bớt đi lại, dễ tiếp cận dịch vụ và mở rộng cơ hội kinh doanh, chuyển đổi số mới thực sự tạo ra giá trị.

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

(GLO)- Chiều 6-8, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai chủ trì họp phiên thứ hai của Ban Chỉ đạo.

null