(GLO)- Giao mùa khiến nhiệt độ và độ ẩm thay đổi đột ngột, làm niêm mạc đường hô hấp dễ bị kích ứng, dẫn tới ho, sổ mũi, đau rát họng. Một trong những bài thuốc dân gian đơn giản, giúp tăng đề kháng và hỗ trợ các bệnh đường hô hấp là uống nước ngâm chanh, gừng, đường phèn kết hợp.
(GLO)- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh vừa đi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ tại 7 xã khu vực phía Tây tỉnh gồm: Pờ Tó, Ia Pa, Ia Tul, Ia Hiao, Uar, Ia Rsai và Ia Dreh.
Một số trường hợp bệnh sốt cao, ho dữ dội tại Liên bang Nga nhiễm vi khuẩn mycoplasma. Tại Việt Nam cũng đã từng phát hiện mycoplasma gây bệnh hô hấp, hội chứng đông đặc phổi.
(GLO)- Theo Bộ Y tế, đợt bùng phát dịch cúm mùa tại Nhật Bản hiện nay chủ yếu do cúm A gây ra. Thời tiết tại Việt Nam cũng là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh qua đường hô hấp lây lan.
Trả lời độc quyền tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc ngày 8/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định metapneumovirus (HMPV) không phải một loại vi-rút mới, mà là loại vi-rút phổ biến thường gây ra các triệu chứng tương tự cảm lạnh.
(GLO)- Giáo sư Vladimir Chulanov-Chuyên gia chính của Bộ Y tế Liên bang Nga về các bệnh truyền nhiễm-cho biết: Trẻ em dưới 5 tuổi và người lớn trên 65 tuổi, cũng như những người bị suy giảm miễn dịch là nhóm dễ bị nhiễm vi rút viêm đường hô hấp cấp metapneumovirus (HMPV) nhất.
(GLO)- Ngày 19-10, bác sĩ Hoàng Ngọc Thành-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết, trong khoảng 400 bệnh nhi đến bệnh viện khám chữa bệnh hàng ngày có đến 80% liên quan đến các bệnh đường hô hấp. Nhiều ca trong số này phải nhập viện điều trị nội trú do bệnh diễn tiến nặng.
Trong một tháng gần đây, lượng bệnh nhân điều trị các bệnh hô hấp tại cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tăng cao. Trước tình hình trên, ngành Y tế thành phố khuyến cáo, người dân tăng cường bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh hô hấp. Các cơ sở y tế chủ động trong công tác khám, chữa bệnh để phát hiện trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính chưa rõ nguyên nhân.
(GLO)- Những ngày qua, số bệnh nhi mắc bệnh hô hấp tăng cao khiến nhiều bệnh viện bị quá tải. Trước tình hình đó, các cơ sở y tế phải tăng cường nhân lực, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc và đảm bảo giường bệnh đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh cho người dân.
(GLO)- Từ đầu tháng 8-2022 đến nay, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận điều trị nội trú cho gần 800 bệnh nhi mắc các bệnh lý hô hấp, chiếm hơn 1/4 tổng số ca mắc tính từ đầu năm.
(GLO)- Thời điểm này, thời tiết thay đổi thất thường cũng là nguyên nhân khiến trẻ dễ bị cảm lạnh, các bệnh về đường hô hấp. Tuy nhiên, một số sai lầm trong việc chăm sóc có thể khiến bệnh sẽ trở nên nguy hiểm.
(GLO)- Gần đây, số lượng bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai có chiều hướng gia tăng, trong đó có nhiều ca bệnh liên quan đến hô hấp. Đặc biệt, nhiều gia đình tự ý cho trẻ uống thuốc khiến bệnh chuyển nặng mới đến khám tại viện gây khó khăn trong điều trị.
(GLO)- Số trẻ đến khám-chữa bệnh liên quan đến các bệnh hô hấp tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai trong thời gian gần đây tăng gấp đôi so với các tháng trước, chủ yếu từ 1 đến 3 tuổi. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện tiếp nhận khoảng 400 trường hợp đến khám-chữa bệnh, riêng bệnh hô hấp chiếm 70%.