Uống sữa khi bị cảm lạnh có làm bệnh nặng thêm?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các chuyên gia đã phân tích về quan điểm cho rằng uống sữa có thể làm nặng thêm các triệu chứng cảm lạnh.

Theo tờ Medical Xpress, có một niềm tin cho rằng việc uống sữa có thể làm gia tăng chất nhầy trong đường hô hấp khi bạn bị cảm lạnh, khiến bạn mệt mỏi hơn với những cơn ho có đờm. Điều này đặc biệt được quan tâm vào mùa cuối năm, mùa của bệnh hô hấp.

Có quan điểm trái chiều về việc uống sữa khi bị cảm lạnh - Minh họa AI: Thu Anh
Có quan điểm trái chiều về việc uống sữa khi bị cảm lạnh - Minh họa AI: Thu Anh

Trả lời phỏng vấn của Medical Xpress, TS Julie Baughn từ hệ thống y tế Mayo Clinic (Mỹ) khẳng định uống sữa không khiến cơ thể tạo ra đờm.

Nhiễm trùng đường hô hấp làm đặc lại chất nhầy tự nhiên, nhưng quá trình này diễn ra độc lập với việc tiêu thụ sữa.

Theo bà Baughn, mối lo ngại nói trên có thể bắt nguồn từ hiệu ứng phủ tạm thời của sữa lên miệng và cổ họng, có thể tạo ra cảm giác tương tự như sự tích tụ chất nhầy.

Trong khi đó, các nghiên cứu về vấn đề này mang lại kết quả trái chiều.

Theo một nghiên cứu năm 2019 được Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ đăng tải, một số người có thể bị tăng sản xuất chất nhầy sau khi tiêu thụ các sản phẩm từ sữa.

Tuy nhiên, nghiên cứu trên một số người khác - cả người khỏe mạnh lẫn người đang cảm lạnh hay gặp các bệnh đường hô hấp khác - lại không cho thấy hiện tượng này.

Nhìn chung, các bằng chứng hiện tại không ủng hộ ý tưởng tránh sữa trong thời gian nhiễm trùng đường hô hấp trừ khi bạn được chẩn đoán là nhạy cảm với sữa hoặc không dung nạp lactose.

Nếu bạn lo lắng về cách sữa ảnh hưởng đến tình trạng nghẹt mũi của mình, bạn có thể cân nhắc theo dõi các triệu chứng của mình hoặc tham khảo thêm ý kiến bác sĩ về tình trạng của bản thân.

Theo TS Baughn, đối với người bị cảm lạnh, sữa thường mang lại lợi ích.

Kết cấu mịn của loại thức uống này có thể làm dịu các mô họng bị kích ứng. Nó cũng là một thực phẩm giàu dinh dưỡng, dễ sử dụng đối với người đang bệnh.

Theo Thu Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

(GLO)- Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút gây ra, với các triệu chứng phổ biến như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi và mệt mỏi. Nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, bệnh không chỉ dễ lây lan mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

(GLO)- Cá khô là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Với hàm lượng muối cao và một số chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, một số nhóm người cần hạn chế hoặc thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

(GLO)- Hoa chuối (bắp chuối) không chỉ là nguyên liệu chế biến các món ăn dân dã mà còn là vị thuốc quý với tác dụng ít ngờ: cải thiện tắc tia sữa, khắc phục chứng táo bón, hỗ trợ giảm cân, chống trầm cảm và cải thiện tâm trạng.

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

(GLO)- Thịt heo là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày nhưng không phải thực phẩm nào cũng nên kết hợp khi chế biến. Việc nấu chung sai cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, gây khó tiêu, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

(GLO)- Tết là thời điểm chế độ ăn uống dễ mất kiểm soát với nhiều món giàu chất béo và đạm. Với người bị mỡ máu cao, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp thưởng thức trọn vẹn không khí Tết mà còn hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

null