Covid-19 chính xác là bệnh gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ lâu, các nhà khoa học đã nhận thấy nhiều triệu chứng Covid-19 không giống với các triệu chứng bình thường của bệnh hô hấp.

Các nhà nghiên cứu phát hiện Covid-19 là bệnh liên quan đến mạch máu. Ảnh: Shutterstock
Các nhà nghiên cứu phát hiện Covid-19 là bệnh liên quan đến mạch máu. Ảnh: Shutterstock
Bây giờ các nhà nghiên cứu đã khẳng định đó thực sự là bệnh về mạch máu, theo The Health Site.
Từ khi Covid-19 xuất hiện, các chuyên gia nghĩ rằng đây là bệnh về đường hô hấp, ảnh hưởng chủ yếu đến hệ hô hấp. Vi rút SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 tấn công phổi, nhưng nó cũng có thể ảnh hưởng đến các cơ quan khác của cơ thể như thận và gan.
Nhưng sau đó một số triệu chứng của bệnh và các biến chứng rất khó hiểu và không giống như những gì thường thấy ở các bệnh đường hô hấp.
Vì vậy, một số nhà nghiên cứu đã cố gắng tìm ra bí ẩn về vi rút và chính xác nó gây ra bệnh gì, theo The Health Site.
Khi nỗ lực giải mã bí ẩn, các nhà nghiên cứu từ Đại học California-San Diego (Mỹ) đã tiến hành một nghiên cứu và kết quả cho thấy bệnh Covid-19 do vi rút SARS-CoV-2 gây ra thực sự không phải là bệnh về đường hô hấp.
Thay vào đó, các nhà nghiên cứu phát hiện đây là bệnh liên quan đến mạch máu và các triệu chứng hô hấp là hậu quả của tình trạng viêm các mô mạch máu ở phổi, theo The Health Site.
Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí về tuần hoàn máu Circulation Research.
Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã xem cách thức loại vi rút chết người ảnh hưởng đến hệ thống mạch máu hoặc hệ tuần hoàn của cơ thể.

Protein S của vi rút là phần gai nhọn trên hình vương miện tấn công vào thụ thể ACE2, làm hỏng các ty thể, nơi tạo ra năng lượng cho các tế bào và làm tổn thương lớp nội mạc, nơi có các mạch máu. Ảnh: Shutterstock
Protein S của vi rút là phần gai nhọn trên hình vương miện tấn công vào thụ thể ACE2, làm hỏng các ty thể, nơi tạo ra năng lượng cho các tế bào và làm tổn thương lớp nội mạc, nơi có các mạch máu. Ảnh: Shutterstock
Họ tập trung vào protein S của vi rút SARS-CoV-2. Protein S của vi rút là phần gai nhọn tấn công vào thụ thể ACE2, làm hỏng các ty thể, nơi tạo ra năng lượng cho các tế bào. Điều này làm tổn thương lớp nội mạc, nơi có các mạch máu.
Các triệu chứng mạch máu của Covid-19
Ảnh hưởng đến hệ hô hấp là hậu quả của tình trạng viêm mô mạch máu trong phổi. Phó giáo sư Uri Manor, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết: Nhiều người nghĩ đó là bệnh về hô hấp, nhưng đó thực sự là bệnh về mạch máu.
“Điều đó có thể giải thích tại sao một số người bị đột quỵ và tại sao một số người có vấn đề ở các bộ phận khác của cơ thể. Điểm chung giữa những người này là đều liên quan đến mạch máu”, Phó giáo sư Uri Manor giải thích.
Trong nhiều trường hợp, những người bị nhiễm bệnh Covid-19 có biểu hiện đông máu. Cũng có bệnh nhân gặp biến chứng tai biến mạch máu não, theo The Health Site.
Các triệu chứng không giống như những gì được thấy ở những bệnh nhân bị bệnh đường hô hấp và thực sự là dấu hiệu của sự bất thường về mạch máu.
Viêm mô mạch máu là nguyên nhân chính gây tổn thương phổi
Về các triệu chứng hô hấp và tổn thương phổi, các nhà nghiên cứu cho biết đó là hậu quả của tình trạng viêm mô mạch máu trong phổi. Theo các nhà nghiên cứu, sự bất thường về mạch máu này có thể liên quan đến phản ứng miễn dịch gây viêm của bệnh nhân.
Theo Thiên Lan (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null