Bên trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ để đối phó Triều Tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nhân viên tại căn cứ phòng thủ tên lửa Fort Greely, Alaska, tự tin sẽ phá hủy tên lửa Triều Tiên phóng về Mỹ dù tỷ lệ thành công trong các thử nghiệm chỉ 60%.

“Vị trí va chạm là Los Angeles, chúng tôi đang thực hiện tấn công xử lý mối đe dọa, 2 tên lửa đánh chặn GBI đã được phóng”, tiếng của một thiếu tá vang lên trong phòng điều khiển của căn cứ phòng thủ tên lửa ở Fort Greely, bang Alaska  (không nêu tên vì lý do an ninh).

Phóng viên CNN đã được phép tham quan và ghi nhận quá trình đánh chặn mô phỏng một cuộc tấn công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Đây là lá chắn của Mỹ khi tên lửa ICBM tấn công - đặc biệt từ Triều Tiên.

“Mối đe dọa đối với Los Angeles đã bị chặn và phá hủy”, tiếng thiếu tá vang lên trong phòng điều khiển. Ông và những người lính thuộc Tiểu đoàn phòng thủ tên lửa 49, Vệ binh Quốc gia được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành các tên lửa đánh chặn trên mặt đất (GBI) thuộc Hệ thống phòng thủ tên lửa giai đoạn giữa trên mặt đất (GMD), có căn cứ tại Fort Greely ở Alaska, và Vandenberg ở California.

Khi có tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hướng tới nước Mỹ, căn cứ ở Fort Greely, Alaska là nơi đầu tiên trên lãnh thổ Mỹ phóng tên lửa đánh chặn. Nếu tên lửa vượt qua được lá chắn tại đây, căn cứ ở Vandenberg ở California sẽ là chốt chặn tiếp theo để bảo vệ nước Mỹ.

 

Tên lửa đánh chặn GBI bên trong silo tại căn cứ Fort Greely, Alaska.
Tên lửa đánh chặn GBI bên trong silo tại căn cứ Fort Greely, Alaska.

Tự tin dù tỷ lệ thành công chỉ 60%

Tọa lạc trên vùng đất hoang vắng cách thành phố Fairbanks, bang Alaska, khoảng 240 km. Nơi đây có các silo cố định trong lòng đất với 38 tên lửa GBI chĩa lên bầu trời và luôn sẵn sàng phóng. Thêm 6 tên lửa dự kiến có mặt tại căn cứ này vào cuối năm.

Phóng viên được nhân viên ở căn cứ mở cửa cho xem bên trong một tên lửa đánh chặn GBI với màu trắng đặc trưng lắp bên trong silo. Phóng viên được cảnh báo rằng bất kỳ thời điểm nào nếu còi báo động vang lên, họ phải bỏ lại tất cả thiết bị để sơ tán trước khi tên lửa phóng đi.

Trung tá Orlando Ortega, chỉ huy Tiểu đoàn 49, nói: “Chiếc xe sát thủ đang ở đó, ngay trên đỉnh tên lửa, công nghệ then chốt để đánh chặn tên lửa đối phương”. Nó được gọi là phương tiện đánh chặn ngoài khí quyển (EKV), được thiết kế để lao vào tên lửa mục tiêu và tiêu diệt nó.

“Chúng tôi được đào tạo để bắn một viên đạn vào một viên đạn và tiêu diệt nó để nó không tiêu diệt chúng tôi. Triều Tiên thực sự trở nên hung hăng hơn trong việc thử nghiệm tên lửa và những tuyên bố của họ. Điều đó làm cho mối đe dọa trở nên thực tế hơn đối với chúng ta”, Trung tá Ortega nói.

Các binh sĩ trong căn cứ mà phóng viên có cơ hội tiếp chuyện đều tự tin vào khả năng bắn hạ ICBM của hệ thống, cho dù tỷ lệ thành công trong các thử nghiệm chỉ 60%. Theo số liệu của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa, trong 18 thử nghiệm đã tiến hành, 10 lần tên lửa GBI đánh chặn thành công mục tiêu.

Thượng nghị sĩ Dan Sullivan, bang Alaska nói: “Chúng ta có một số thất bại nhưng không có nghĩa là chúng ta không tiến bộ”. Ông đã đưa ra dự luật tăng số lượng tên lửa GBI lên 72, tăng cường các hoạt động thử nghiệm và nghiên cứu khả năng tăng số lượng tên lửa đánh chặn lên 100.

Ông thừa nhận hệ thống GMD có tỷ lệ thành công chỉ 60% nhưng công nghệ này liên tục được cải tiến. Thượng nghị sĩ Sullivan tin rằng tên lửa GBI vẫn là lựa chọn tốt nhất để chống lại mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên.

40 tỷ USD đã được chi cho hệ thống GMD, nếu đề xuất của Thượng nghị sĩ Sullivan được thông qua sẽ tiêu tốn thêm hàng tỷ USD nữa. Hệ thống thực sự đắt tiền nhưng thực sự cần thiết khi đối mặt với hành vi không lường trước và không ổn định của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, Thượng nghị sĩ Sullivan cho biết thêm.

 

Các nhân viên trong phòng điều khiển trung tâm ở căn cứ Fort Greely.
Các nhân viên trong phòng điều khiển trung tâm ở căn cứ Fort Greely.

300 binh sĩ bảo vệ 300 triệu người

Quá trình đào tạo mô phỏng tại căn cứ được tăng lên trong thời gian gần đây, song song với hoạt động phóng tên lửa liên tục của Bình Nhưỡng. Các binh sĩ ở đây đều hiểu rằng, họ là chốt chặn cuối cùng, nên khi nhận lệnh, họ không thể để trượt mục tiêu.

Những người lính ở căn cứ đang làm nhiệm vụ nơi hẻo lánh với nhiệt độ luôn ở mức -40 độ C vào mùa đông. Một người lính trẻ tự nhận là người điều hành cảm biến nói: “Tôi nghĩ về gia đình tôi ở Georgia. Chúng tôi làm công việc này với 100% khả năng để bảo vệ họ”.

Tiểu đoàn Phòng thủ tên lửa 49 ở Alaska có khoảng 300 người đang làm nhiệm vụ cao cả để bảo vệ 300 triệu người dân Mỹ.

Sáng 29-8, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản và rơi xuống Bắc Thái Bình Dương. Sau đó, Bình Nhưỡng tuyên bố việc phóng tên lửa qua Nhật Bản là bước đầu tiên để kiểm soát đảo Guam, nói có căn cứ quân sự lớn của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Thượng nghị sĩ Sullivan cho biết thêm việc Triều Tiên sở hữu ICBM có thể mang đầu đạn hạt nhân là một thực tế chứ không còn là khả năng. “Tôi nghĩ rằng không làm gì khi đối mặt với mối đe dọa này không phải là lựa chọn chấp nhận được và tôi tin rằng hầu hết người Mỹ đồng ý với tôi về điều đó”, Thượng nghị sĩ Sullivan nói.

Trung Hiếu/zing

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null