(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đầu tư kinh phí làm 4 tuyến đường giao thông trong làng Yam với chiều dài 1.334 m.
(GLO)- Người dân làng Tul Đoa (xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia lai) rất phấn khởi khi con đường dẫn vào khu sản xuất, giọt nước của làng đã được bê tông hóa, giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận tiện hơn.
(GLO)- Tuyến đường nối làng Ngai Ngó, Blo Dung và làng Maih (xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) chưa được bê tông hóa nên ngày nắng thì bụi mù, mưa xuống lại sình lầy khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân rất khó khăn.
(GLO)- Từ nguồn kinh phí của Nhà nước cùng sự đóng góp của doanh nghiệp và người dân, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư nâng cấp, làm mới hệ thống giao thông nông thôn. Đến nay, Chư Păh có 8/12 xã đạt chuẩn tiêu chí giao thông.
(GLO)- Chư Sê là một trong những địa phương có số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) cao nhất tỉnh với 11 xã. Xác định “Xây dựng NTM có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc“, cùng với việc đăng ký các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM theo kế hoạch, huyện Chư Sê còn chọn 4 xã Ia Blang, Ia Pal, Ia Hlốp và Bờ Ngoong để đầu tư xây dựng đạt chuẩn NTM nâng cao.
(GLO)- Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự chung sức của người dân, năm 2021, xã Uar (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới.
(GLO)- Đến thôn Plei Tăng A (xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) những ngày này, chúng tôi cảm nhận rõ nét về sự đổi thay nơi đây. Các tuyến đường được mở rộng và bê tông hóa, cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp.
(GLO)- Nghe tin làng Sô Ma Biơng (xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện, Gia Lai) nay đã có đèn đường chiếu sáng, lại sắp mở rộng 2 nhánh đường làng kết hợp bê tông hóa, người xa quê như tôi nghe mà mừng khôn xiết. Đây là điều trước đây tưởng chừng khó thực hiện được bởi phần đông dân làng chưa thuận lòng ủng hộ.