Bể bơi thông minh: Giải pháp phòng tránh đuối nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ là vấn đề cấp bách được gia đình và toàn xã hội quan tâm, vào cuộc. Vì vậy, khi mô hình bể bơi thông minh được triển khai ở một số trường tiểu học và THCS trên địa bàn TP. Pleiku, đông đảo phụ huynh và học sinh đã nhiệt tình hưởng ứng.
Thành phố Pleiku là địa phương có đông dân cư, mật độ dân số dày nhất tỉnh. Trên địa bàn hàng năm vẫn xảy ra tình trạng trẻ em đuối nước ở những nơi có ao, hồ, hố nước dùng vào việc tưới tiêu, hố nước hình thành do khai thác đá chưa kịp san lấp… Nguyên nhân chủ yếu là do trẻ em thiếu kỹ năng bơi lội, thiếu sân chơi. Chừng 10 năm trở lại đây, trên địa bàn thành phố đã có những hồ bơi tư nhân, góp phần đáp ứng nhu cầu bơi và học bơi cho mọi tầng lớp nhân dân. Riêng với học sinh, những kiến thức cơ bản để phòng tránh đuối nước đã được đưa vào chương trình học, đó là bộ môn Giáo dục thể chất bắt buộc đối với học sinh THPT. 
 Buổi dạy bơi tại hồ bơi thông minh ở Trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Ảnh: Đ.P
Buổi dạy bơi tại hồ bơi thông minh ở Trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Ảnh: Đ.P
Ông Trần Xuân Quang-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho biết: “Năm học 2018-2019, từ nguồn ngân sách, UBND thành phố đã mua 3 chiếc bể bơi thông minh hệ thống lọc nước tuần hoàn, thể tích 1,5x6x15 m, gồm cả mái che vòm, tường bao bằng lưới sắt phủ kín, mặt cỏ nhân tạo bờ rộng 1 m chạy viền chung quanh bể, tủ sắt đựng đồ dùng cá nhân, nhà tắm, hệ thống đường bơm nước… Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tham mưu chọn vị trí đặt bể bơi theo hướng: ở những trường còn diện tích đất chưa sử dụng tương đối xa lớp học, có cự ly gần với nhiều trường khác ở cả 2 cấp học nhằm thu hút đông đảo học sinh; phân bố theo cụm dân cư địa bàn thành phố”. Theo đó, các bể bơi trên đã được lắp đặt tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Ia Kring), Trường THCS Trần Phú (phường Trà Bá) và Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Biển Hồ).
Theo quan sát của chúng tôi, bể bơi tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn ngay từ buổi học đầu tiên (ngày 18-2), ở cả 2 buổi sáng/chiều đã có khá đông học sinh tham gia lớp học, gồm cả các em của Trường THCS Nguyễn Du. Huấn luyện viên Phạm Tiến Dũng chia sẻ: “Khóa học bơi theo dự kiến kéo dài chừng 14 buổi, mỗi buổi không quá 90 phút. Các em sẽ được trang bị kiến thức lý thuyết cơ bản về các kỹ thuật bơi, sẽ biết bơi với vài kỹ thuật cơ bản. Trên nền kỹ năng đó, học sinh có thể tự tập, tự rèn nâng cao trình độ. Nếu cần thiết, có thể tham dự các lớp học bơi có kỹ thuật cao hơn”.
Anh Thắng, một phụ huynh có con đang theo học lớp 2 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn tâm sự: “Quê tôi ở vùng biển thuộc tỉnh Phú Yên. Thời trẻ tôi sống bằng nghề đi biển. Thế mà đến lượt con mình, mỗi dịp về quê chúng chẳng dám bước chân xuống nước. Được cô giáo chủ nhiệm thông báo trường có bể bơi thông minh, có tổ chức lớp học bơi, tôi liền sắp xếp thời gian đưa đón con đi học ngay”.
Mô hình bể bơi thông minh là giải pháp hữu hiệu cho trẻ học bơi, cần được nhân rộng, xã hội hóa. Tuy thế, cần thiết phải nhắc nhau rằng biết bơi là chưa đủ; quan trọng hơn, trẻ phải có kỹ năng an toàn dưới nước. Và trên hết cần chú trọng trách nhiệm quản lý của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc không để trẻ tự tắm ao hồ, sông suối.
Đình Phê

Có thể bạn quan tâm

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 29-1 đến 2-2, UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026, với sự tham gia của hơn 200 vận động viên thuộc 12 đội nam và 7 đội nữ đến từ các thôn, làng và đơn vị trên địa bàn.

null