Bắt nữ giúp việc trộm gần 3 tỷ đồng của chủ nhà ở TP Thủ Đức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bà C. cùng người thân về quê nên giao nhà cho Nguyễn Thị Phân trông coi. Sau đó, Nguyễn Thị Phân bỏ về quê rồi gọi điện báo cho bà C. là không lên làm giúp việc nữa. Khi bà C. cùng người thân trở lại TPHCM thì phát hiện bị mất 47 lượng vàng SJC trị giá gần 3 tỷ đồng.

Ngày 17-2, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Phân (sinh năm 1972, ngụ tỉnh An Giang) về tội Trộm cắp tài sản.

Nghi phạm cùng tang vật

Nghi phạm cùng tang vật

Tháng 7-2021, bà P.T.C. (sinh năm 1955, ngụ TP Thủ Đức) thuê Nguyễn Thị Phân làm người giúp việc và giao chìa khóa căn hộ chung cư ở phường An Phú, TP Thủ Đức.

Ngày 25-1, bà C. cùng người thân về quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế nên giao nhà cho Nguyễn Thị Phân trông coi. Sau đó, Nguyễn Thị Phân bỏ về quê rồi gọi điện báo cho bà C. là không lên làm giúp việc nữa.

Khi bà C. cùng người thân trở lại TPHCM thì phát hiện bị mất 47 lượng vàng SJC trị giá gần 3 tỷ đồng nên tới trình báo công an.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Thị Phân là nghi phạm gây ra vụ án nên truy xét. Biết công an lần theo dấu vết, Nguyễn Thị Phân trốn qua nhiều tỉnh thành ở miền Tây.

Ngày 6-2, trinh sát công an phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thị Phân đang ở khách sạn tại tỉnh Tiền Giang. Khám xét, công an thu giữ hơn 43 lượng vàng SJC và gần 52 triệu đồng. Qua làm việc, Nguyễn Thị Phân khai, do thiếu tiền tiêu xài và nợ "dân xã hội" nên trộm vàng của chủ.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

null