Bắt nghi phạm giết người, cướp tài sản tại tỉnh Đồng Nai lẩn trốn về Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 28-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Pa cho biết đã bắt giữ và bàn giao đối tượng Lê Minh Long (SN 1997, trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) cho Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Đây là nghi phạm giết người, cướp tài sản tại tiệm Spa Hương Rosa (phường Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Theo thông tin vụ việc, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 23-3, người dân phát hiện chị Võ Thị Mỹ Hương (SN 1982, trú tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) là chủ tiệm Spa Hương Rosa tử vong trên sàn nhà với nhiều vết đâm trên cơ thể. Ngay sau nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Nai xác định nghi phạm giết người, cướp tài sản là Lê Minh Long. Tuy nhiên, qua truy xét thì đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Lê Minh Long bị Công an huyện Ia Pa bắt giữ. Ảnh: Công an huyện Ia Pa

Đối tượng Lê Minh Long bị Công an huyện Ia Pa bắt giữ. Ảnh: Công an huyện Ia Pa

Nhận được thông tin phối hợp của Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai lực lượng và chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát. Qua rà soát, tại địa bàn xã Ia Kdăm, Công an huyện Ia Pa phát hiện 1 thanh niên lạ mặt đi cùng với chị K.N. (trú tại xã Ia Kdăm) có nhiều đặc điểm nhận dạng giống đối tượng gây án nên đã đưa về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Lê Minh Long nhưng một mực cho rằng bản thân không biết và không có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, bằng sự nhạy bén nghiệp vụ, sau 3 giờ đấu tranh, Long đã cúi đầu thừa nhận hành vi giết người, cướp tài sản do mình gây ra tại tỉnh Đồng Nai.

Có thể bạn quan tâm

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

(GLO)- Khám nghiệm, giám định kỹ thuật hình sự là những công việc đòi hỏi sự thận trọng, tỉ mỉ và chính xác. Chỉ một sơ suất cũng có thể dẫn đến bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội. Bởi vậy, công việc của cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) luôn đầy áp lực.

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

null