Bắt một nghi phạm liên quan thi thể nam giới bỏ trong bao tải trôi sông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ một nghi phạm liên quan tới thi thể nam giới được phát hiện trong bao tải trôi trên sông Mã được người dân đi đánh cá phát hiện hôm 1-6.

Chiều ngày 3-6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ một nghi phạm liên quan tới thi thể nam giới được người dân xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa trong lúc đi đánh cá phát hiện trong bao tải trôi trên sông Mã.

Thông tin ban đầu, nghi phạm là Lê Văn Hoàng (SN 2004; ngụ phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa). Đây là nghi phạm cho nạn nhân (được xác định là anh P.Đ.Tr.) vay tiền, sau đó Hoàng gọi anh Tr. tới nhà đòi tiền thì xảy ra án mạng.

 

Nghi phạm Lê Văn Hoàng
Nghi phạm Lê Văn Hoàng



Nguyên nhân, động cơ dẫn tới án mạng đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 16 giờ 50 phút ngày 1-6, người dân đi đánh bắt cá trên sông Mã (qua xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa) tá hỏa phát hiện một bao tải trôi trên sông, bên trong chứa một thi thể đang phân hủy mạnh.

Nạn nhân là nam giới có độ tuổi khoảng từ 25-35, cao khoảng 1,56 m. Thời điểm phát hiện, vùng mặt, đầu và 2 tay nạn nhân bị quấn chặt băng dính màu trắng. Cơ quan chức năng nhận định nạn nhân tử vong trước đó khoảng 10 ngày.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng thi thể này là nạn nhân của một vụ án mạng nên Công an tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra.

 

Một số vật chứng thu được trên người nạn nhân
Một số vật chứng thu được trên người nạn nhân


Trong sáng 3-6, có khoảng hơn 10 người (ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) đến UBND xã Hoằng Tân nhận dạng. Tại cơ quan công an, đại diện gia đình đưa ra các thông tin nhận dạng trùng khớp với những gì công an khám nghiệm như chiếc đồng hồ, khuyên tai, bộ quần áo và vết mổ trên sọ não.

Theo lãnh đạo xã Hoằng Tân, qua các thông tin có được, họ khẳng định đây chính xác là con em họ, tuy nhiên gia đình vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm ADN.

Theo thông tin gia đình cung cấp, họ có một người con tên T.Đ.Tr. (SN 2003; quê xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa; thường trú xã Thành Tân, huyện Thạch Thành). Vừa qua Tr. có xuống TP Thanh Hóa học tiếng Hàn Quốc (bố Tr. đang làm việc tại nước này).

Ngày 24-5, Tr. nhắn tin về cho mẹ với nội dung "con nợ 100 triệu, nhờ mẹ trả giúp". Sau tin nhắn đó, gia đình mất liên lạc với Tr., dù gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thực hành xử lý tình huống trên bản đồ.

Bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống

(GLO)- Từ ngày 15-17/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 hoàn thành diễn tập, góp phần bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

null