Bắt giam 2 đối tượng trộm 150 gốc sâm Ngọc Linh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 18-3, Công an huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, CQĐT vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng ở xã Trà Linh về hành vi trộm cắp tài sản.
 

2 đối tượng Chi và Danh.
2 đối tượng Chi và Danh.

Theo đó, sau thời gian điều tra, thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an huyện Nam Trà My xác định Hồ Văn Danh (SN 1995) và Nguyễn Đức Chi (SN 1993), cùng ngụ thôn 2, xã Trà Linh là 2 đối tượng đã gây vụ trộm gần 200 cây sâm Ngọc Linh trên địa bàn.

Hiện, Danh và Chi đã bị bắt tạm giam 3 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Theo báo Quảng Nam, trước đó, ngày 30/10/2017, Công an huyện Nam Trà My tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1970), trú thôn 2, xã Trà Linh về việc khoảng tháng 8/2017, ông bị kẻ gian đột nhập vào vườn sâm tại núi Nidóc , ở thôn 2, xã Trà Linh trộm cắp hơn 150 cây sâm Ngọc Linh.

Số gốc sâm bị trộm có tuổi từ 2 đến 12. Tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng 130 triệu đồng.

Qua điều tra, Công an huyện Nam Trà My xác định 2 đối tượng Danh và Chi đã thực hiện hành vi trộm cắp, sau đó đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Cũng tại xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, vào cuối tháng 2/2017, nơi đây từng xảy ra vụ mất trộm sâm Ngọc Linh số lượng lớn.

Theo đó, vì muốn có tiền trả nợ Ngân hàng, các đối tượng Nguyễn Bá Nguyệt (SN 1987), Phan Quốc Duân (SN 1989), Lê Đình Ý Đạt (SN 1992) và Phan Quốc Duyên (SN 1987, là anh ruột của Duân), cùng trú tại thôn Dương Bình, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) đã bàn nhau đi lên xã Trà Linh tìm sâm rừng.

Khoảng 17h ngày 25/2/2017, phát hiện vườn trồng sâm Ngọc Linh của các hộ dân thuộc nóc Tắk Ngo, thôn 2, xã Trà Linh không có người trông giữ, các đối tượng đã đột nhập vào nhổ trộm.

4 đối tượng đã nhổ trộm tổng cộng 548 gốc sâm Ngọc Linh có độ tuổi từ 7 đến 15 năm (trọng lượng 8,4kg), gây thiệt hại cho các chủ vườn sâm hơn 300 triệu đồng.

Vụ án này sau đó được đưa ra xét xử. Duân bị tuyên phạt 42 tháng tù; Nguyệt, Đạt, Duyên mỗi bị cáo 36 tháng tù.

Bảo Khánh/ANTT

Có thể bạn quan tâm

Bác thông tin bé trai 6 tuổi bị bắt cóc ở Pleiku

Bác thông tin bé trai 6 tuổi bị bắt cóc ở Pleiku

(GLO)- Chiều 31-3, Thượng tá Trần Trọng Sơn-Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết thông tin bé trai bị bắt cóc ở TP. Pleiku đang được lan truyền trên mạng xã hội là tin giả.

Công an Gia Lai tìm người quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến bị can Bùi Thị Thanh

Công an Gia Lai tìm người quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến bị can Bùi Thị Thanh

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo tìm cá nhân, tổ chức đang quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến vụ án Bùi Thị Thanh có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2018 tại xã Ia O, huyện Ia Grai.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: T.D

Ia O-Điểm sáng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã bám sát cơ sở, triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân địa phương.