Bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lời Tòa soạn: Nhân kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 29 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3), P.V Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Vũ Trọng Tiệp-Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh về một số kết quả nổi bật trong thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
* P.V: Xin Đại tá cho biết một số kết quả nổi bật của BĐBP tỉnh trong thời gian qua?
- Đại tá Vũ Trọng Tiệp:  Những năm qua, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng đứng chân trên địa bàn cùng với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh, thành quả phân giới, cắm mốc biên giới; thường xuyên duy trì thực hiện có nền nếp, hiệu quả quy chế phối hợp với các lực lượng có liên quan trong việc đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ.
 Lực lượng biên phòng tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: Anh Huy
Lực lượng biên phòng tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: Anh Huy
Mặt khác, BĐBP tỉnh cũng đã thực hiện có hiệu quả phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và một số mô hình giúp dân phát triển kinh tế, như: trồng lúa nước, trồng hồ tiêu, chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Mái ấm cho đồng bào nơi biên giới, hải đảo”, “Quân-dân y kết hợp”, “Bò giống cho người nghèo”... Ngoài ra, BĐBP tỉnh cũng phối hợp tổ chức tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới theo Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo; tích cực, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, luận điệu xuyên tạc phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; phòng ngừa và đấu tranh kịp thời với các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới... 
* P.V: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”, những năm qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai những biện pháp gì, thưa Đại tá?
- Đại tá Vũ Trọng Tiệp: Đảng ủy-Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều chủ trương, biện pháp nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị. Đồng thời, BĐBP tỉnh cũng phối hợp với các lực lượng có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến quần chúng nhân dân; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố, duy trì hoạt động có hiệu quả các tổ an ninh trật tự thôn, làng; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên khu vực biên giới. Nhờ đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên đã gắn kết với nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” đạt kết quả tốt. Đặc biệt, các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân đều đã nhận thức sâu sắc hơn về biên giới, về nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới.
* P.V: Thời gian tới, BĐBP tỉnh sẽ triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào để tiếp tục xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, thưa Đại tá?
- Đại tá Vũ Trọng Tiệp: Bên cạnh những thời cơ, vận hội mới, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn Tây Nguyên nói chung, biên giới tỉnh Gia Lai nói riêng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường. Để phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian tới, BĐBP tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất kịp thời; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, đẩy nhanh tiến độ phân giới-cắm mốc, công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát xuất-nhập cảnh, xuất-nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và các trạm tiểu ngạch biên giới... Chấp hành nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập các kế hoạch, phương án chiến đấu, xử lý tốt các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ... Triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, hoạt động của bọn phản động FULRO, “Tin lành Đê-ga”; công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác để kịp thời xử lý các vấn đề xảy ra.
Bên cạnh đó, lực lượng BĐBP không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng; tham mưu, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể địa phương trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; tiếp tục thực hiện tốt “Ngày Biên phòng toàn dân” gắn với phong trào quần chúng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới theo Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
* P.V: Xin cảm ơn Đại tá!
Anh Huy (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null