Bảo vệ không gian sống khỏi ẩm mốc với gạch ốp chân tường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thay thế sơn bằng gạch ốp chân tường đang được nhiều gia đình hướng đến bởi sự tiện lợi, công năng tốt và đảm bảo thẩm mỹ cho không gian sống.
Gạch ốp chân tường là gì?
Gạch ốp chân tường hay còn có tên gọi khác là gạch len chân tường, gạch len tường. Gạch này được sử dụng ốp vào chân tường, có tác dụng bảo vệ tường của bạn tránh khỏi những ẩm mốc hay tác động bên ngoài làm ảnh hưởng đến chất lượng tường.
Như chúng ta đã biết, chân tường là phần thấp nhất của tường, nên sẽ rất dễ bị bám bụi, nấm mốc, ẩm ướt tấn công. Vì thế, các gia đình thường sử dụng gạch ốp để bảo vệ chân tường tránh các vấn đề này. Bên cạnh đó loại gạch này thường có nhiều hoa văn và màu sắc khác nhau, giúp cho phòng khách trở nên sang trọng và cuốn hút hơn.
Gạch ốp chân tường có tác dụng bảo vệ tường của bạn tránh khỏi ẩm mốc, đem lại tính thẩm mỹ cho không gian. Đồ họa: Kim Nhung
Gạch ốp chân tường có tác dụng bảo vệ tường của bạn tránh khỏi ẩm mốc, đem lại tính thẩm mỹ cho không gian. Đồ họa: Kim Nhung
Nên chọn gạch ốp chân tường như thế nào?
Chú ý đến chất liệu: Vì chân tường dễ ẩm mốc nên bạn hãy chọn những chất liệu gạch tốt. Điển hình có gạch Granite được ưu tiên dùng cho gạch chân tường vì có chất liệu tràng thạch. Loại gạch này đảm bảo được khả năng hút ẩm rất kém, giúp chất lượng gạch được giữ tốt hơn.
Lựa chọn màu sắc phù hợp: Ngoài chất liệu ra thì màu sắc của gạch cũng cần phải chú ý vì nó phải đảm bảo được tính thẩm mỹ của không gian. Mỗi không gian khác nhau thì bạn nên chú ý chọn màu sắc phù hợp, nhưng vẫn cần hài hòa với tổng thể chung của ngôi nhà.
Phương pháp ốp gạch cho chân tường
Phương pháp ốp nổi: Đây là phương pháp truyền thống được sử dụng nhiều từ xưa đến nay. Phương pháp này có ưu điểm về chất lượng đó là giúp gạch bám chắc, chống thấm hiệu quả và dễ dàng thực hiện cũng như thi công. Quy trình ốp diễn ra nhanh chóng, không mất nhiều thời gian nên việc đi vào sử dụng sẽ nhanh hơn nhiều.
Tuy nhiên, phương pháp này cũng có những nhược điểm nhất định đó là bạn sẽ thấy phần xương gạch bị nổi, nên trông sẽ hơi thô và thiếu tính thẩm mỹ cho ngôi nhà.
Tùy vào nhu cầu và mục đích sử dụng để lựa chọn những phương pháp ốp gạch chân tường khác nhau. Đồ họa: Kim Nhung
Tùy vào nhu cầu và mục đích sử dụng để lựa chọn những phương pháp ốp gạch chân tường khác nhau. Đồ họa: Kim Nhung
Phương pháp ốp chìm: Ưu điểm của phương pháp này đó là tính thẩm mỹ cao hơn so với phương pháp ốp nổi. Gạch chìm vào trong tường tạo mặt phẳng nên không bị lộ những khuyết điểm.
Ngoài ra, cách ốp chìm sẽ giúp hạn chế bám bụi bẩn, dễ dàng vệ sinh vì không có phần gờ nhô ra khỏi tường như cách ốp nổi. Tuy nhiên, thi công theo việc ốp gạch chân tường chìm sẽ phức tạp, tốn nhiều công sức và thời gian hơn.
Theo KIM NHUNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đà Lạt sẽ là đô thị xanh

Đà Lạt sẽ là đô thị xanh

Hơn một thế kỷ qua, thành phố Đà Lạt vẫn giữ được ít nhiều những nét độc đáo riêng có của mình là đô thị có một hệ thống di sản kiến trúc quý giá từng được quy hoạch và xây dựng như một bản “tổng phổ” cân bằng và hài hòa với tự nhiên.

Gia Lai ban hành quy chế xây dựng, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

Gia Lai ban hành quy chế xây dựng, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế vừa ký Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10-1-2025.

Chư Păh khẩn trương sắp xếp ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số

Chư Păh khẩn trương sắp xếp ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số

(GLO)-Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) triển khai 2 dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tại làng Díp (xã Ia Kreng) và làng Bui (xã Ia Ka) nhằm ổn định đời sống cho các hộ đồng bào DTTS.

Ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại làng Đê Kôp-Doul

Ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại làng Đê Kôp-Doul

(GLO)-Ngày 20-12, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Yang phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Kon Dơng tổ chức phát động tuyên truyền về bảo vệ môi trường; hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và ra mắt mô hình “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” tại làng Đê Kôp-Doul.

Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê hoạt động trở lại: Giải “bài toán” ô nhiễm môi trường

Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê hoạt động trở lại: Giải “bài toán” ô nhiễm môi trường

(GLO)- Sau gần 7 tháng sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị và xây dựng lại nhà xưởng bị hư hại do hỏa hoạn, Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê đã hoạt động trở lại, góp phần giải “bài toán” ô nhiễm môi trường khi lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày được xử lý kịp thời.