Bão số 3 vòng qua Trung Quốc mới vào Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và các trung tâm cảnh báo bão ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết, chiều đến tối 2-8, bão số 3 đổ bộ miền Bắc nước ta. Cơn bão này rất kỳ dị, nó vòng qua Trung Quốc rồi mới ngoặt về Việt Nam.
 

 
Tàu thuyền ở Quảng Ninh neo đậu tránh bão
Tàu thuyền ở Quảng Ninh neo đậu tránh bão



Mặc dù bão số 3 (Wipha) chưa vào, nhưng chiều 1-8, tại Hà Nội và nhiều tỉnh ở miền Bắc đã có mưa to, kéo dài nhiều đợt liên tục. Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Phòng đã triển khai gấp các nhiệm vụ phòng chống bão để giảm thiểu thiệt hại.

Theo dự báo, tâm bão đổ bộ ở TP Móng Cái, Quảng Ninh, nên trong ngày 1-8, toàn bộ hơn 1.200 tàu, thuyền khai thác thủy hải sản ở đây đã được đưa về nơi tránh trú bão.

Đến chiều và tối 1-8, cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, bão số 3 chậm lại, đang có chiều hướng đi lên phía Bắc, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Quảng Ninh, Hải Phòng từ sáng 2-8 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10-11. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa từ trưa 2-8 có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9-10. Từ đêm 1-8 đến ngày 4-8, Bắc bộ và các tỉnh Bắc Trung bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt).


Tại cuộc họp triển khai các biện pháp ứng phó bão số 3 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức ở Hà Nội ngày 1-8, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cho biết, chiều đến đêm 2-8, bão sẽ đổ bộ Quảng Ninh đến Nam Định, trọng tâm là Quảng Ninh, Hải Phòng với sức gió cấp 7-8, giật cấp 11. Chủ trì cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, dù hiện nay có nhiều mô hình dự báo của quốc tế về bão khác nhau, nhưng bão số 3 dự báo đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng, với vùng ảnh hưởng rộng. Do bão gây mưa lớn và kéo dài, các địa phương cần hết sức lưu ý vấn đề sạt lở, lũ quét ở các tỉnh miền núi, không được chủ quan. Nếu khu vực nào xảy ra sạt lở, các lực lượng cần có biện pháp khắc phục sớm, tránh để giao thông bị chia cắt. Lực lượng công an, quân đội sẵn sàng lực lượng và phương tiện để hỗ trợ người dân khi gặp sự cố.
 

Chiều 1-8, UBND huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cho biết đã chỉ đạo các ngành chức năng huyện phối hợp chính quyền, đoàn thể xã Tân Hòa Tây tổ chức lực lượng thu dọn hiện trường, khắc phục hậu quả của cơn dông lốc làm sập, tốc mái 28 căn nhà dân tại địa phương này trong cơn mưa chiều 31-7.

Tại các xã Đạ Kho, Quốc Oai, Đạ Pal (huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng) lốc xoáy cũng làm tốc mái khoảng 20 căn nhà. Ngoài ra, lốc xoáy cũng khiến nhiều diện tích cây ăn trái của người dân (chủ yếu là sầu riêng) trên địa bàn hai huyện thiệt hại nặng.

Trong những ngày vừa qua, tại địa bàn các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Định đã xuất hiện mưa trên diện rộng. Các đợt mưa này đã góp phần giải nhiệt, cứu cây trồng, ruộng đồng đang khô hạn, hồ đập đang ở mực nước chết.

NHÓM PV



VĂN PHÚC (sggp)
 

Có thể bạn quan tâm

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ.

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ

(GLO)- Những ngày cuối tháng 1-2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hành trang trở về của những người lính trẻ là ký ức đẹp về tình đồng đội và sự trưởng thành trong quân ngũ.

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

null