Báo Malaysia nâng tầm ngôi sao Syafik Ismail thành 'Messi' đấu U.23 Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo tờ The Star, tiền vệ ngôi sao chạy cánh chỉ cao 1m63 Mohd Syafik Ismail có thể là chìa khóa để U.23 Malaysia tìm được cơ hội đánh bại U.23 Việt Nam chủ nhà ở trận bán kết SEA Games 31 tối 19.5.
 

 
 

Mohd Syafik Ismail hiện được báo chí và CĐV Malaysia đặt cho biệt danh “Messi” theo tên danh thủ người Argentina đang chơi cho CLB PSG, sau khi chứng kiến cầu thủ này thể hiện khả năng ấn tượng tại SEA Games 31 với dáng người nhỏ con, rất khéo léo và cũng hay sử dụng chân trái đi bóng.

 

Syafik Ismail (số 11, trái) đang là niềm hy vọng của U.23 Malaysia - Ảnh: FAM
Syafik Ismail (số 11, trái) đang là niềm hy vọng của U.23 Malaysia - Ảnh: FAM


Tuy nhiên, trả lời tờ The Star, Mohd Syafik Ismail đã bác bỏ việc được đặt biệt danh này. Anh cho rằng: “Tôi chẳng có một chút gì đặc biệt để có thể được so sánh với siêu sao như Messi, người mà tôi luôn coi là thần tượng”.

Mặc dù vậy, HLV Brad Maloney lại đặt niềm tin lớn vào Mohd Syafik Ismail: “Tôi hy vọng là cậu ấy sẽ tạo một chút điều gì đó kỳ diệu giống như của Messi khi chúng tôi đối đầu với U.23 Việt Nam chủ nhà SEA Games trong trận bán kết trên sân Việt Trì ở Phú Thọ vào tối mai (19 giờ, 19.5)”.

Hiện thi đấu cho CLB Terengganu, Mohd Syafik Ismail, 22 tuổi, được xem là “siêu dự bị” của U.23 Malaysia. Mỗi lần gặp bế tắc và cần bàn thắng, HLV Brad Maloney lại tung cầu thủ này vào sân với tinh thần thi đấu không khoan nhượng, mang lại động lực cho Harimau Muda (biệt danh của U.23 Malaysia).

Tờ The Star đã hỏi Mohd Syafik Ismail lấy đâu ra tinh thần thi đấu không mệt mỏi như vậy, cũng như dù rất nhỏ con nhưng không bao giờ ngán ngại những cầu thủ cao to. Ngôi sao được mệnh danh là “Messi” của bóng đá Malaysia này cho rằng: “Đó là nhờ sự ảnh hưởng từ người cha quá cố của tôi, Ismail Tahar. Khi còn sống, ông thường nói với tôi, bất cứ khi nào đối thủ hạ gục tôi trên sân thì hãy đứng dậy và thi đấu tiếp. Ông luôn nói với tôi, chỉ có trái bóng là bạn của mình, hãy chơi với nó và bỏ qua những đối thủ cao to chơi xấu mình”.

Trước trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 với U.23 Việt Nam, Mohd Syafik Ismail nói: “Chúng tôi cần thi đấu với 200% khả năng và cho đến tận khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. U.23 Việt Nam thực sự rất mạnh, họ còn có hàng chục ngàn CĐV nhà ủng hộ sau lưng. Vì thế, chúng tôi phải hết sức nỗ lực. Đây mới chỉ là lần đầu tiên trong sự nghiệp tôi thi đấu ở các trận quốc tế và đối mặt ngay với một trận đấu lớn. Đôi khi tôi cảm thấy lo lắng, nhưng điều đó không ngăn cản sự quyết tâm và nỗ lực hết mình của tôi và toàn đội. Hy vọng CĐV từ quê nhà sẽ tiếp sức cho chúng tôi. Dù thế nào, chúng tôi không bao giờ sợ hãi và sẽ chiến đấu hết mình cho trận chiến sắp tới”.

Theo Giang Lao (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null