'Bảo hiểm' cho di sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại lễ công bố các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và quyết định xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố tại TPHCM vào cuối tháng 3 vừa qua, Công ty CP Tư vấn Cảng - kỹ thuật biển (Portcoast) đã trao tặng toàn bộ sản phẩm số hóa của Nhà hát Thành phố cho Trung tâm Nghệ thuật TPHCM.

Tại lễ công bố các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và quyết định xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố tại TPHCM vào cuối tháng 3 vừa qua, Công ty CP Tư vấn Cảng - kỹ thuật biển (Portcoast) đã trao tặng toàn bộ sản phẩm số hóa của Nhà hát Thành phố cho Trung tâm Nghệ thuật TPHCM. Đây là sự kiện nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu di sản văn hóa. Bởi trước thách thức của thời gian, những công trình kiến trúc hơn 100 năm cần một “bảo hiểm” không chỉ đáp ứng việc số hóa di sản mà còn giúp khôi phục lại công trình như bản gốc trong trường hợp xảy ra rủi ro.

Không dừng lại ở giải pháp Virtual 360 và mô hình 3D công trình, Portcoast đã ứng dụng công nghệ số hóa Nhà hát Thành phố theo mô hình thông tin xây dựng di sản (H-BIM, Heritage Building Information Modeling - Mô hình thông tin công trình di sản). Đây là công nghệ được UNESCO khuyến khích áp dụng trên toàn cầu, giúp các nhà quản lý có thể triển khai các dự án số hóa di tích một cách hiệu quả và bảo tồn được những giá trị văn hóa của nhân loại.

Theo đó, một phần công việc trong mô hình H-BIM là sử dụng quét laser 3D, tái hiện từng hoa văn điêu khắc, vòm mái cong đặc trưng với bức phù điêu hai thiên thần cùng cây đàn Lyre đặc trưng của thần thoại Hy Lạp và cả những lớp tường mang dấu ấn của thời gian. Nhờ đó, không gian tráng lệ của Nhà hát Thành phố được lưu giữ một cách chính xác, phục vụ cho công tác bảo tồn cũng như nghiên cứu kiến trúc sau này.

Ông Trần Tấn Phúc, Chủ tịch HĐQT Portcoast, phân tích: “Virtual 360 và mô hình 3D các hiện vật trưng bày là những công cụ hữu ích, giúp người xem có thể trải nghiệm di sản một cách trực quan và sinh động, ngay cả khi họ không thể đến thăm trực tiếp. Tuy nhiên, những công cụ này không thể thay thế cho việc đánh giá hiện trạng của công trình, phát hiện các vấn đề cần bảo tồn và xác định các giải pháp trùng tu, bảo tồn phù hợp. Trong khi đó, việc sử dụng dữ liệu 3D laser scan tạo ra mô hình H-BIM giúp xác định chính xác các chi tiết, từ đó giúp việc phục dựng hay trùng tu sẽ dễ dàng và đúng với nguyên mẫu của công trình”.

Thực tế có thể thấy, số hóa di sản là xu hướng của sự phát triển trong đời sống 4.0, tuy nhiên công nghệ hiện đại cần hơn hết là lựa chọn phù hợp, để giá trị trăm năm hay ngàn năm được “bảo hiểm” một cách trọn vẹn trước thách thức thời gian.

Theo THIÊN THANH (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Phản biện là để đi tới

Phản biện là để đi tới

Chỉ cần một thông tin nhỏ liên quan đến giáo dục xuất hiện, chẳng hạn như điều chỉnh chương trình, thay đổi sách giáo khoa, cách đánh giá học sinh hay một cải tiến thi cử là lại dấy lên nhiều tranh luận với dày đặc ý kiến phản biện.

Tăng minh bạch, giảm rủi ro

Tăng minh bạch, giảm rủi ro

Theo Nghị định số 357/2025/NĐ-CP về xây dựng, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc vừa được ban hành, từ ngày 1-3, mỗi sản phẩm bất động sản sẽ có một mã định danh điện tử riêng.

Giữ thói quen treo lịch Tết

Giữ thói quen treo lịch Tết

Những ngày cuối năm dương lịch 2025 đang cạn dần. Trên phố, không khí Giáng sinh và Tết Dương lịch đã tràn ngập. Thế nhưng, có một hình ảnh quen thuộc của mùa cuối năm dường như đang lùi lại rất chậm: Cảnh người dân đi mua lịch Tết.

null