Báo Gia Lai bồi dưỡng kỹ năng làm báo hiện đại cho lãnh đạo phòng chuyên môn, biên tập viên, phóng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 2 ngày 10 và 11-6, Ban Biên tập Báo Gia Lai tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng làm báo hiện đại cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng chuyên môn, biên tập viên, kỹ thuật viên và phóng viên của đơn vị.
Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: Phương Vi
Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: Phương Vi
Tại lớp bồi dưỡng, nhà báo Nguyễn Quang Liêm-Phó Trưởng ban phụ trách Ban Đa phương tiện (Báo Người Lao Động) đã giới thiệu, truyền đạt những kinh nghiệm trong việc phát triển báo trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube; cách quản trị, đăng tải một bài báo trên mạng xã hội sao cho thu hút nhiều bản đọc, nhận nhiều tương tác; giới thiệu mô hình tòa soạn hội tụ; tác chiến thông tin 4.0; cách sử dụng mã QR để góp phần lan tỏa, giới thiệu tờ báo điện tử, các bài viết, video clip đến bạn đọc một cách hiệu quả…
Cũng tại lớp tập huấn, các học viên đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để có thêm những kỹ năng cần thiết trong quá trình tác nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng đổi mới của báo chí hiện đại. 
Phát biểu tại lớp tập huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên-nhấn mạnh: Sau lớp bồi dưỡng, mỗi lãnh đạo phòng, biên tập viên, kỹ thuật viên và phóng viên phải có sự thay đổi tích cực trong cách làm, vận dụng những gì đã được học vào thực tiễn để làm cho Báo Gia Lai ngày càng hiện đại, phát triển, phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc. 
PHƯƠNG VI

Có thể bạn quan tâm

Việc tốt quanh ta

Việc tốt quanh ta

(GLO)- Cuộc sống hàng ngày quanh ta có rất nhiều người tốt với việc làm có ích, thiết thực cho cộng đồng, xã hội.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
 Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

(GLO)- Ngày 23-3, Nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp với Huyện Đoàn-Hội LHTN Việt Nam-Hội đồng Đội huyện Ia Grai, Chi hội Nhà báo các Báo thường trú tại Gia Lai tổ chức Ngày hội “Tháng ba biên giới” với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Ia O, huyện Ia Grai).
Gia Lai sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

Gia Lai sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh.