Báo chí cần tiếp tục khơi dậy khát vọng xây dựng Việt Nam phồn vinh thịnh vượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng nay (13.4), tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự Hội nghị toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam. Cùng dự Hội nghị có ông Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và gần 700 đại biểu, khách mời.

Hội Nhà báo Việt Nam hiện có hơn 23.700 hội viên sinh hoạt tại 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 20 Liên chi hội và 218 Chi hội trực thuộc. Năm 2022, hoạt động Hội có nhiều chuyến biến tích cực, đi vào chiều sâu, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức chính trị, xã hội nghề nghiệp của người làm báo.

Hội nghị toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam

Hội nghị toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, thời gian qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã phản ánh khách quan, sinh động mọi mặt đời sống xã hội, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Báo chí làm tốt vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng - thông tin - truyền thông, đi đầu trong việc lan tỏa thông tin chính thống, hình ảnh của Việt Nam “an toàn, ổn định, hòa bình, hữu nghị, phát triển”. Phương thức hoạt động của Hội có nhiều đổi mới, bắt kịp sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, bám sát xu thế toàn cầu tuyên truyền về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Các nhà báo đã chủ động thâm nhập thực tế, đưa tin sự kiện, có nhiều bài báo mang tính phát hiện, lan tỏa các gương điển hình, cảnh báo những nguy cơ hiện hữu, kiến nghị Đảng, Nhà nước nhiều giải pháp thiết thực. Các tác phẩm báo chí có nhiều cách tiếp cận sáng tạo, đa dạng, tích cực phản ánh xây dựng, chỉnh đốn đảng, tạo sức mạnh dư luận, hỗ trợ nhiều cho công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu cực, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai là minh chứng rất rõ tính hiệu quả của các cơ quan truyền thông về xây dựng chính sách, tạo sự đồng thuận của xã hội.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, hiện nay, báo chí cách mạng Việt Nam cần tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng xây dựng Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, cổ vũ động viên tinh thần đổi mới, tiếp thêm năng lượng tích cực để cả hệ thống chính trị cùng toàn dân vượt qua thách thức, khó khăn. Các cấp Hội cần định hướng các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn, phản ánh sâu sắc, toàn diện cuộc sống để có nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng, nêu cao tính chiến đấu, giá trị nhân văn sâu sắc chạm đến cảm xúc của công chúng. Các cơ quan báo chí tiếp tục xây dựng đội ngũ báo chí chuyên nghiệp, có thể coi là những chuyên gia về kinh tế, ngoại giao, nghệ thuật, công nghệ...

Chính phủ có trách nhiệm đầu tư tương xứng về nguồn lực, con người, công nghệ để các cơ quan báo chí phát triển chính quy, bài bản, hiện đại. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các bộ, ngành cần gắn bó hơn với các cơ quan báo chí, chủ động cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí, nhà báo tác nghiệp đúng chuyên môn, nghiệp vụ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam cho thường trực Hội Nhà báo Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam cho thường trực Hội Nhà báo Việt Nam

“Các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số, phân phối nội dung, nghiên cứu cập nhật các xu hướng phát triển, thị hiếu của từng nhóm đối tượng. Dựa vào đc giả để lan tỏa thông tin rộng rãi. Có như vậy, báo chí chính thống mới tập hợp được lực lượng thống nhất, có sức mạnh, đóng vai trò là dòng chảy chính trên xa lộ tin tức không ngừng nghỉ, cập nhật từng phút, từng giờ. Từ đó, đa dạng hóa thị trường, kinh tế báo chí, đa dạng hóa nguồn thu, nâng cao mức sống cho người lao động trong hoạt động báo chí ”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội Nhà báo các cấp như: chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, kinh tế báo chí, mô hình hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo địa phương, chuẩn mực đạo đức và tính chuyên nghiệp của Hội Nhà báo.

Theo Thái Bình (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.