Bạn trẻ tuổi Thìn 'lên dây cót' bản thân trong năm mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
"Bước sang năm mới Giáp Thìn, em cũng bước vào tuổi vào 24 - dấu mốc đưa ra những quyết định quan trọng về công việc, hôn nhân, lập gia đình.

Vì vậy, trong năm tuổi, em sẽ dành phần lớn thời gian để đọc nhiều hơn, tự tin hơn trên con đường sự nghiệp của mình", Nguyễn Đức Minh (SN 2000, Phó Chủ tịch HSVVN tại Úc) chia sẻ.

Trau dồi kỹ năng mềm, đọc sách nhiều hơn

Tốt nghiệp xuất sắc Học viện Cảnh sát nhân dân với điểm GPA đạt 3.85/4, năm 2024 sẽ là năm đặc biệt quan trọng với cô gái Hoàng Thị Thu (SN 2000, quê ở Lạng Sơn).

"Năm nay là năm đầu tiên em chính thức vận dụng những kiến thức đã học được vào môi trường thực tiễn. Mặc dù khá lo lắng về một số trở ngại trong việc áp dụng lý luận vào thực tiễn, hoà nhập môi trường chiến đấu bên ngoài của lực lượng Cảnh sát nhân dân, em mong rằng, năm mới sẽ tiếp tục trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm từ các anh chị đi trước, tiếp tục cố gắng, nắm vững công việc và phát huy những ưu điểm của bản thân", Thu chia sẻ.

Chân dung nữ sinh Hoàng Thị Thu. Ảnh: NVCC

Chân dung nữ sinh Hoàng Thị Thu. Ảnh: NVCC

Nói thêm về nét tính cách tuổi Thìn, nữ sinh thừa nhận, bản thân luôn có một tinh thần nhiệt huyết, chí tiến thủ cao trong công việc. Sự "bay bổng" ở cô không phải là những điều phi thực tế, mà đó những ước mơ, dự định, khát vọng mỗi năm đều tăng thêm.

"Năm tuổi, em sẽ tiếp tục trau dồi học tập thêm nhiều kiến thức mới, trau dồi kỹ năng mềm, cố gắng đọc thêm nhiều sách hơn và đi được nhiều nơi hơn để mở mang kiến thức, thế giới quan của mình", Thu nói.

Những thành tích nổi bật của Hoàng Thị Thu:

- Đạt giải Ba cấp Quốc gia cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc 2020;

- Đạt giải Nhì cấp Bộ Công an cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trong Công an nhân dân;

- Đạt giải Nhì cấp Bộ công an cuộc thi Tìm hiểu 75 năm thành lập lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/07-2021);

- Đạt giải Nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên năm 2021-2022;

- Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Bộ Công an năm 2020 - 2021 và 2021 - 2022;

- Gương mặt tiêu biểu xuất sắc năm học 2021-2022.

Lên kế hoạch rõ ràng hơn cho những dự định của mình

Nhìn lại sự kiện đáng nhớ nhất năm 2023 của mình, Nguyễn Đức Minh (SN 2000, Phó Chủ tịch HSV Việt Nam tại Úc) hạnh phúc nói đó là khoảnh khắc được trở thành đảng viên trẻ. "Khoảnh khắc thiêng liêng khi được hát Quốc ca trong lễ kết nạp ở nước ngoài khiến em bồi hồi, xúc động. Từ giây phút tuyên thệ, em tự hào và luôn tự ghi nhớ bản thân phải sống có trách nhiệm, xứng đáng hơn với sự tin tưởng của tổ chức", Minh cho biết.

Sinh vào "năm đẹp", tuổi Thìn, có chút tự hào về năm tuổi của mình sinh ra. "Em thấy bản thân mình y như vậy, lúc nào cũng bay cao trên trời (cười). "Bước sang năm mới Giáp Thìn, em cũng bước vào tuổi vào 24 - dấu mốc đưa ra những quyết định quan trọng về công việc và hôn nhân, lập gia đình. Vì vậy, trong năm tuổi, em sẽ dành phần lớn thời gian để đọc nhiều hơn, tự tin hơn trên con đường sự nghiệp của mình", Minh nói.

Nguyễn Đức Minh (ngoài cùng bên trái) tại Úc. Ảnh: NVCC

Nguyễn Đức Minh (ngoài cùng bên trái) tại Úc. Ảnh: NVCC

Khi nghe và xem những thông tin cảnh báo về những rủi ro của năm tuổi, Minh cho biết, em xem đó là lời nhắc nhở để bản thân chuẩn bị, cẩn thận, chu toàn hơn trong tương lai. Và Minh sẽ luôn nhìn nhận một cách tích cực, coi đó làm chỉ báo để lên kế hoạch rõ ràng hơn cho những dự định của mình.

Minh cũng đặt kỳ vọng cho năm Giáp Thìn sẽ tham gia nghiên cứu về môi trường, biến đổi khí hậu trong nông nghiệp và có thể gợi mở giải pháp thực tiễn hỗ trợ nông dân đối mặt và thích nghi, thích ứng với biến đổi khí hậu.

"Mỗi người có một con đường riêng và đang cống hiến cho xã hội, em có thể là những bông hoa nở muộn hơn nhưng vẫn sẽ có đóng góp nhất định cho xã hội", Minh chia sẻ.

Những thành tích nổi bật của Nguyễn Đức Minh

- Nhận bằng khen của Trung ương Hội SVVN vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2020-2022;

- Đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương năm học 2022-2023;

- Nhận bằng khen của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Úc vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên, sinh viên và công tác cộng đồng năm 2023.

Chinh phục những mục tiêu cao hơn

Anh cũng chủ nhiệm 5 đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu; 1 bằng độc quyền giải pháp hữu ích về "Mô-đun container (phòng) ngăn ngừa vi-rút phát tán ra môi trường trong trường hợp di chuyển của nhân viên y tế và bệnh nhân"; chế tạo thành công các sản phẩm có tính ứng dụng thực tế như buồng phun dịch khử khuẩn, máy check-in IoT Bách khoa, phòng áp lực âm, máy lọc nước thông minh.

Chân dung PGS.TS Lê Thanh Long. Ảnh: NVCC

Chân dung PGS.TS Lê Thanh Long. Ảnh: NVCC

"Trên một hành trình không có giới hạn như nghiên cứu khoa học, tôi thấy hạnh phúc vì tình yêu, nỗ lực dành cho nghiên cứu đã được chứng thực", PGS.TS. Lê Thanh Long chia sẻ.

Ở cương vị mới, năm mới, PGS trẻ sẽ tiếp tục phát huy năng lực khám phá, chinh phục những mục tiêu cao hơn để xứng đáng với sự kỳ vọng của nhà trường và xã hội.

Thành tích nổi bật của PGS.TS Lê Thanh Long:

- Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023;

- Cán bộ trẻ tiêu biểu điển hình ĐHQG-HCM 3 lần liên tục (2019, 2021, 2023);

- Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả cầu vàng năm 2022 lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa;

- Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn;

- Giải Nhất lĩnh vực Cơ khí của cuộc thi Nhà nghiên cứu khoa học Việt Nam xuất sắc tại Đài Loan năm 2016.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.