Ban Bí thư quy định không tặng hoa lãnh đạo dự hội nghị, đi cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Ảnh T.Vương
Quy định của Ban Bí thư nêu rõ không tặng hoa khi đón, tiễn các lãnh đạo đi cơ sở, đến dự các cuộc míttinh, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị, họp mặt tại bộ, ban, ngành, địa phương.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Quy định số 77-CV/TW của Ban Bí thư về thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng.
Quy định được ban hành nhằm thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Quy định số 183-QĐ/TW, ngày 25.3.2019 của Bộ Chính trị về tổ chức các chuyến đi công tác cơ sở, dự các cuộc mít tinh, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị và tiếp khách trong nước của các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư (gọi chung là lãnh đạo).
Cụ thể, việc tặng hoa tại các cuộc mít tinh, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị và các hoạt động khác có lãnh đạo dự theo quy định tại Điều 12, 13 Quy định số 183: Đồng chí lãnh đạo cao nhất dự (hoặc lãnh đạo được phân công dự) tặng chung 1 lẵng hoa với nội dung "Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng".
Văn phòng Trung ương Đảng (hoặc cơ quan giúp việc trực tiếp đồng chí lãnh đạo được phân công dự) chuẩn bị lẵng hoa. Các lãnh đạo khác không tặng hoa.
Về việc tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp kỷ niệm ngày sinh và Tết nguyên đán, Ban Bí thư quy định rõ Văn phòng Trung ương Đảng chuẩn bị, Thường trực Ban Bí thư tặng 1 lẵng hoa chung với nội dung "Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng".
Văn phòng Chủ tịch Nước chuẩn bị, Chủ tịch Nước tặng 1 lẵng hoa với nội dung "Chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc mừng".
Văn phòng Quốc hội chuẩn bị, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tặng 1 lẵng hoa chung với nội dung "Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc mừng".
Văn phòng Chính phủ chuẩn bị, Thường trực Chính phủ tặng 1 lẵng hoa chung với nội dung "Thường trực Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc mừng".
Các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ viên Trung ương Đảng không tặng hoa với tư cách cá nhân; bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương không đến tặng hoa hoặc gửi điện hoa chúc mừng, nếu có nhu cầu thì gửi thiếp chúc mừng.
Không tặng hoa khi đón, tiễn các lãnh đạo đi cơ sở, đến dự các cuộc mít tinh, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị, họp mặt tại bộ, ban, ngành, địa phương.
Quy định nêu rõ: "Các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ viên Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch Nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện Quy định này".
Vương Trần (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Luyện giỏi, hiệp đồng chặt, sẵn sàng chiến đấu

Luyện giỏi, hiệp đồng chặt, sẵn sàng chiến đấu

(GLO)- Hướng tới Hội thi Phòng không Lục quân toàn quân khu vực phía Nam năm 2026 và nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật cùng Sư đoàn 2, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) tập trung huấn luyện, rèn kỹ thuật, nâng cao khả năng hiệp đồng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển

Kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển

(GLO)- Trong 2 ngày 7 và 8-10, Viện Kiểm sát quân sự (KSQS) khu vực 52 phối hợp với Viện KSND khu vực 1 và 2 - Gia Lai tiến hành kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển tại Gia Lai.

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

(GLO)- Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) quản lý địa bàn phường Ayun Pa và 12 xã vùng lân cận. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã triển khai nhiều vụ việc, nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

null