"Bà đỡ" của người nghèo Chư Pah

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Chư Pah (tỉnh Gia Lai) đã tích cực giải ngân nguồn vốn ưu đãi dành cho hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo để họ đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh.
 

Theo kết quả rà soát đầu năm 2020, huyện Chư Pah còn 1.696 hộ nghèo, chiếm 8,57% và 3.315 hộ cận nghèo, chiếm 16,76%. Nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn cho người nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, ngay từ đầu năm, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội tiến hành rà soát danh sách các nhóm hộ này làm cơ sở cho vay.

Từ  đó, Phòng Giao dịch có kế hoạch giải ngân nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất của hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành chuyên môn của huyện tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi giúp các hộ phát huy hiệu quả nguồn vốn vay để tăng thu nhập.

 Ông Rơ Châm Hyur (bìa trái; làng Kép 1, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah) vay vốn trồng cà phê, vươn lên thoát nghèo. Ảnh: H.P
Ông Rơ Châm Hyur (bìa trái; làng Kép 1, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah) vay vốn trồng cà phê, vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Hà Phương


Gia đình ông Rơ Châm Hyur (làng Kép 1, xã Ia Mơ Nông) là một trong những hộ mới thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng CSXH. Năm 2013, ông Hyur vay 10 triệu đồng vốn ưu đãi để cải tạo 1 ha vườn tạp chuyển sang trồng cà phê. Nhờ chăm chỉ lao động và chịu khó tìm tòi học hỏi nên vườn cà phê phát triển tốt, giúp ông thoát nghèo và trả được nợ ngân hàng.

Để giúp gia đình ông Hyur thoát nghèo một cách bền vững, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn để gia đình ông đầu tư vào sản xuất. Ông Hyur cho biết: “Sau 3 năm, gia đình tôi đã trả xong số tiền vay. Vừa rồi, tôi vay tiếp 40 triệu đồng để đầu tư thâm canh 2 ha cà phê. Hiện thu nhập của gia đình tôi khá ổn định”.

Cũng như gia đình ông Hyur, gia đình chị Ksor HHunh (làng Kênh Chóp, xã Ia Nhin) thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH huyện. Được sự hướng dẫn tận tình của cán bộ tín dụng, năm 2008, gia đình chị vay 10 triệu đồng đầu tư nuôi heo và trồng cà phê. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, vừa làm vừa tích lũy, tăng dần thu nhập, đến nay, gia đình chị đã trả hết nợ ngân hàng, vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống ổn định.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chư Pah giải ngân gần 19,8 tỷ đồng cho trên 531 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay vốn, nâng tổng dư nợ cho vay nhóm đối tượng này lên trên 182,4 tỷ đồng với 5.605 hộ vay vốn.

Bà Bùi Thị Bích Ân-Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chư Pah-cho biết: “Nguồn vốn ưu đãi dành cho hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo sau khi giải ngân đã được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, giúp họ nâng cao thu nhập. Nhờ được đầu tư vốn, hướng dẫn cách thức làm ăn, tiết kiệm chi tiêu và chăm chỉ lao động, toàn huyện đã có trên 200 hộ thoát nghèo. Những hộ này vẫn tiếp tục cần vốn đầu tư trong thời gian từ 3 đến 5 năm nữa để thực sự thoát nghèo bền vững và có cuộc sống ổn định hơn”.

Bà Lê Thị Ánh Dương-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Pah-cho biết: “Từ nguồn vốn vay tín dụng chính sách, nhiều nông dân đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tìm hướng làm ăn mới. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình ủy thác với Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng tín dụng; củng cố các tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm nguồn vốn được bà con nông dân sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả”.

Có thể khẳng định, nguồn vốn vay ưu đãi dành cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo ở Chư Pah đã phát huy hiệu quả, giúp nhiều hộ có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững; góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

 HÀ PHƯƠNG
 

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null