ASEAN và Trung Quốc thông qua hướng dẫn thực thi DOC

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã đề nghị 10 quốc gia thuộc Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) phấn đấu hướng tới mục tiêu đạt 500 tỉ USD thương mại hai chiều với Trung Quốc vào năm 2015.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì sáng 21-7 tại Bali, Indonesia trước Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì sáng 21-7 tại Bali, Indonesia trước Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản
Với tư cách đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN và Trung Quốc chiều 21-7 tại Bali, Indonesia, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở biển Đông và việc thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC).

Ông cũng hoan nghênh việc hội nghị đã thông qua Quy tắc hướng dẫn thực hiện DOC. “Đây là một bước tiến và bước khởi đầu có ý nghĩa, đóng góp vào việc xây dựng lòng tin và thúc đẩy triển khai tuyên bố DOC”, ông nói.

Hướng dẫn thực thi Tuyên bố về ứng xử của các bên tại biển Đông (DOC) đã chính thức được các ngoại trưởng ASEAN và Trung Quốc thông qua chiều 21-7-2011 sau chín năm đàm phán giữa ASEAN- Trung Quốc.

DOC được hai bên chính thức thông qua từ năm 2002. Hướng dẫn thực hiện DOC đã tái khẳng định tài liệu này thể hiện cam kết tập thể của họ nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và tin tưởng lẫn nhau, đảm bảo việc giải quyết hòa bình các tranh chấp biển Đông (Trung Quốc gọi là Nam Hải, Philippines gọi là biển Tây Philippines).

Trước đó, trợ lý bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Vinh đã gọi thỏa thuận này là một “cột mốc quan trọng”, nhưng cũng là “bước khởi đầu tiếp theo” để các bên liên quan tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán. Như các nhà phân tích nhìn nhận, bản hướng dẫn này là một bước tiến trong đối thoại hai bên song chưa hoàn chỉnh.
Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.