Anh Thái Nguyễn Trung Thành được tặng giải thưởng Lương Định Của năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định trao tặng giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVII-năm 2022 cho 32 cá nhân tiêu biểu đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Anh Thái Nguyễn Trung Thành (bìa phải) là 1 trong 32 cá nhân toàn quốc vinh dự được nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2022. Ảnh: Phan Lài
Anh Thái Nguyễn Trung Thành (bìa phải) là 1 trong 32 cá nhân toàn quốc vinh dự được nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2022. Ảnh: Phan Lài

Trong số 32 thanh niên tiêu biểu trong toàn quốc được lựa chọn để trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVII, tỉnh Gia Lai có 1 cá nhân vinh dự được nhận giải thưởng này. Đó là anh Thái Nguyễn Trung Thành (SN 1988)-Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp và Thương mại dịch vụ Gia Lai, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp Nông nghiệp tỉnh.

Năm 2017, sau khi tìm hiểu thị trường, anh Thành mở quán cà phê và thành lập thương hiệu cà phê Hương Đất. Hiện tại, xưởng rang xay cà phê của anh Thành đặt tại số 213 Hùng Vương (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai), tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động. Văn phòng đại diện thương hiệu cà phê Hương Đất của anh Thành hiện đặt tại số 79 Chu Mạnh Trinh (TP. Pleiku) đang tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động. Thương hiệu cà phê của anh Thành đã có dấu ấn tại thị trường Gia Lai và các tỉnh: Vĩnh Phúc, Kiên Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh. Năm 2019, anh Thành cũng thành lập một Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ tại huyện Ia Grai. 

Năm 2019, Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hợp tác xã Nông nghiệp và Thương mại dịch vụ Gia Lai phối hợp khai trương Cửa hàng trưng bày Sản phẩm khởi nghiệp thanh niên và nông dân tiêu biểu tại số 178 Trần Phú (TP. Pleiku). Anh Thành là người quản lý cửa hàng trưng bày sản phẩm này. Hiện, cửa hàng được chuyển về địa điểm số 33 Nguyễn Du (TP. Pleiku) và được đổi tên thành PTK Green Food trưng bày 50 sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đây là “cầu nối” để sản phẩm của thanh niên, nông dân đến gần hơn với người tiêu dùng. Cửa hàng trưng bày và bán các sản phẩm, như: trà thảo mộc, cà phê sạch, bánh, trái cây sấy dẻo, tinh dầu, đông trùng hạ thảo… Doanh thu hàng năm của anh Thành từ các hoạt động kinh doanh khoảng 2 tỷ đồng.

Giải thưởng Lương Định Của được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xét chọn hàng năm nhằm biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những thanh niên tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, chuyển giao tiến bộ khoa học-kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVII-năm 2022 dự kiến được tổ chức vào ngày 4-11 tại TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

PHAN LÀI

 

Có thể bạn quan tâm

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.