Anh Lê Trọng Phúc tái đắc cử chức Bí thư Huyện Đoàn Đức Cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 14-4, Huyện Đoàn Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027). Đây là 1 trong 2 đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chọn tổ chức đại hội điểm Đoàn cấp huyện và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Mạnh Định-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ; Phan Hồ Giang-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn; đại diện các Huyện Đoàn, Thị Đoàn và Thành Đoàn cùng 120 đại biểu đại diện cho 3.229 đoàn viên, thanh niên trong toàn huyện.

Ban Chấp hành Huyện Đoàn Đức Cơ khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Phan Lài
Ban Chấp hành Huyện Đoàn Đức Cơ khóa VII (nhiệm kỳ 2022-2027) ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Phan Lài


Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện đã có sự chuyển biến rõ nét với nhiều hoạt động để lại dấu ấn xã hội, tạo niềm tin với cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương. Tiêu biểu như xây dựng được 4 công trình thanh niên trị giá 260 triệu đồng (2 nhà ở cho người có công với cách mạng, 2 tuyến đường điện dân sinh). Các tổ chức Đoàn trực thuộc thực hiện 118 công trình, phần việc thanh niên trị giá trên 286 triệu đồng (lắp 6 bảng pano tuyên truyền, sửa chữa nhà cho 34 hộ dân, đóng góp ngày công xây dựng 85 nhà tình nghĩa, sửa chữa 6 km đường liên thôn, đào 520 hố rác, làm 207 nhà tiêu hợp vệ sinh...).

Các tổ chức Đoàn trong huyện đã tổ chức được 182 hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, trồng trên 18.000 cây xanh; dọn vệ sinh 45 km đường thanh niên kiểu mẫu, tuyến đường thanh niên tự quản; nạo vét 12 km kênh mương, sơn sửa 2 km tường rào... thu hút trên 800 đoàn viên, thanh niên tham gia. Cùng với đó, các tổ chức Đoàn phối hợp với nhiều cá nhân, câu lạc bộ từ thiện khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1.100 người dân; tặng hơn 3.100 suất quà, 70 chiếc xe đạp, 600 chiếc áo, 500 chiếc cặp sách… cho người dân và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiệm kỳ 2022-2027, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Đức Cơ khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, Ban Chấp hành Huyện Đoàn đã đề ra 13 chỉ tiêu, trong đó 100% Đoàn xã, thị trấn duy trì hoạt động hiệu quả ít nhất 1 mô hình cảm hóa, giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến; Đoàn cấp huyện và 100% Đoàn cấp cơ sở tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia; hàng năm, 100% Đoàn xã, thị trấn có mô hình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; trong nhiệm kỳ, cấp huyện xây dựng được ít nhất 1 mô hình hợp tác xã trong thanh niên; phấn đấu trong nhiệm kỳ giới thiệu cho Đảng xem xét và kết nạp 300 đảng viên.

Thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, anh Phan Hồ Giang (bìa phải)-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn trao cờ thi đua cho đại diện Huyện Đoàn Đức Cơ. Ảnh: Phan Lài
Thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, anh Phan Hồ Giang (bìa phải)-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn trao cờ thi đua cho đại diện Huyện Đoàn Đức Cơ. Ảnh: Phan Lài


Với nguyên tắc tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Huyện Đoàn Đức Cơ khóa VII gồm 23 đồng chí; bầu 9 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV. Đồng chí Lê Trọng Phúc tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện Đoàn Đức Cơ khóa VII (nhiệm kỳ 2022-2027).

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Cơ đã tặng Huyện Đoàn bức trướng “Tuổi trẻ Đức Cơ khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng cờ thi đua cho Huyện Đoàn Đức Cơ vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thi đua khối địa bàn dân cư năm 2021. Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ tặng giấy khen cho 6 tập thể, 11 cá nhân có thành tích tốt trong triển khai, thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2017-2022. Ban Chấp hành Huyện Đoàn Đức Cơ tặng giấy khen cho 6 tập thể, 7 cá nhân có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.