Anh Đỗ Đức Thanh tái cử Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa VIII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 5-11, tại phiên thứ hai Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2024-2029) đã thống nhất hiệp thương cử anh Đỗ Đức Thanh tiếp tục làm Chủ tịch Hội. 

Tham dự phiên thứ hai của đại hội có 178 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 160.000 cán bộ, hội viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

img-6145.jpg
Anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII tái cử chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VIII. Ảnh: P.L

Trong phiên thứ hai của đại hội, các đại biểu đã tham gia 3 tổ thảo luận với 3 chủ đề: triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

Qua các tổ thảo luận, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị nhằm triển khai hiệu quả công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới, gồm: công tác phối hợp, hỗ trợ giảm nghèo bền vững tại địa phương; nâng cao vai trò của tổ chức Hội về việc giáo dục, giúp đỡ thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng; phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng; xây dựng mô hình làng thanh niên “2 không, 2 có” xây dựng nông thôn mới.

Các tổ chức Hội tăng cường công tác phối hợp thực hiện chủ trương “3 liên kết” trong công tác Hội và phong trào thanh niên; công tác đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò của thanh niên Phật giáo trong công tác Hội và phong trào thanh niên…

7b2f160962e0a4ef16cff3a8a7531f7f.jpg
Các đại biểu tham gia tổ thảo luận với chủ đề triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Ảnh: P.L

Tại phiên thứ hai của Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ IX và văn kiện Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VIII và 14 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2024-2029; trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, điều hành của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII (nhiệm kỳ 2019-2024)

Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VIII gồm 44 anh, chị và Ban Kiểm tra Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VIII gồm 5 anh, chị.

7c6d2b8afaf0e6768d99347216591b27.jpg
Các đại biểu hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VIII. Ảnh: P.L

Tại hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VIII đã hiệp thương 10 anh, chị vào Ban Thư ký Hội khóa VIII. 100% đại biểu đã thống nhất hiệp thương cử anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII tái cử chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VIII.

Hội nghị đã hiệp thương anh Trần Văn Hiếu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Trưởng ban Phong trào Tỉnh Đoàn và chị Nguyễn Thị Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Trưởng ban Tổ chức-Kiểm tra Tỉnh Đoàn giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VIII; hiệp thương các chức danh Trưởng, Phó trưởng Ban Kiểm tra Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VIII.

e47b119275fcbc1e001c74b112b8c380.jpg
Quang cảnh phiên thứ hai Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VIII. Ảnh: P.L

Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VIII sẽ diễn ra vào sáng 6-11.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.