An Lão thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế phụ nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ nguồn lực của Dự án 8 về Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, thời gian qua, các cấp Hội LHPN huyện An Lão đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thu hẹp khoảng cách giới, từng bước nâng cao vị thế, cơ hội cho phụ nữ dân tộc thiểu số trong thụ hưởng đời sống, tham gia công tác xã hội.

Thay đổi suy nghĩ, nhận thức

Vào tuần đầu tiên hằng tháng, Tổ Truyền thông cộng đồng (TTCĐ) thôn 1 (xã An Trung) tổ chức các buổi gặp mặt sinh hoạt để tuyên truyền các kiến thức về bình đẳng giới (BĐG) cho hội viên, phụ nữ. Tại đây, các gia đình hội viên được phát tờ rơi, tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình, các quy định của pháp luật về BĐG, loại bỏ định kiến giới; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời có sự hỗ trợ cho chị em…

Các thành viên Tổ TTCĐ thôn 1 (xã An Trung) phát tờ rơi tuyên truyền về bình đẳng giới cho gia đình ông Đinh Văn Kít. Ảnh: D.Đ

Các thành viên Tổ TTCĐ thôn 1 (xã An Trung) phát tờ rơi tuyên truyền về bình đẳng giới cho gia đình ông Đinh Văn Kít.  Ảnh: D.Đ

Ông Đinh Văn Kít (42 tuổi, dân tộc H’re, ở thôn 1) chia sẻ: “Được các thành viên Tổ TTCĐ thôn thường xuyên đến nhà vận động, nói chuyện, tự tôi nhận thấy rằng những hủ tục bó buộc phụ nữ lúc xưa không còn hợp thời thì nên xóa bỏ. Từ những kiến thức về BĐG, tôi hiểu và áp dụng trong các mối quan hệ gia đình; vợ chồng tôi luôn đồng lòng, yêu thương nhau, cùng san sẻ trong mọi công việc, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Theo bà Đinh Thị Tuyết - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Tổ phó Tổ TTCĐ thôn 1, bên cạnh các hoạt động gặp mặt sinh hoạt hằng tháng, Tổ còn tổ chức các hội thi sân khấu hóa xoay quanh các nội dung BĐG, loại bỏ định kiến giới… giúp người dân dễ hiểu, dễ nắm bắt các nội dung. Nhờ đó, nhiều nam giới trong thôn đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nhất là không bó buộc vợ con trong những hủ tục, mà vận động  chị em mạnh dạn tham gia các hoạt động do thôn, xã tổ chức.

Tại xã An Hưng, để nâng cao nhận thức về BĐG, từ sự định hướng của Đảng ủy xã, Hội LHPN xã chỉ đạo 5 chi hội phụ nữ thôn thành lập các Tổ TTCĐ, mô hình Địa chỉ tin cậy cộng đồng, tăng cường các hoạt động truyền thông, xóa bỏ dần các định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình, giúp phụ nữ mạnh dạn nói lên tiếng nói của mình.

Chủ tịch Hội LHPN xã An Hưng Đinh Thị Hoa cho hay: Bằng nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả, nhiều năm qua, trên địa bàn xã gần như không còn hủ tục, chuyện trọng nam, khinh nữ, bạo lực gia đình giảm nhiều. Nhận thức của người dân đã khá hơn, thực hiện tốt BĐG trong đời sống, hướng tới xây dựng cuộc sống tiến bộ, văn minh hơn.

Cần nhiều giải pháp

Từ năm 2022 đến nay, từ nguồn lực của Dự án 8 về Thực hiện BĐG và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 1: Từ năm 2021 - 2025), Hội LHPN huyện An Lão đã chỉ đạo các cấp Hội thành lập 40 tổ TTCĐ tại 40 thôn, 8 mô hình Địa chỉ tin cậy cộng đồng, 10 CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi tại các trường học, nhằm đảm bảo tiếng nói, vai trò của phụ nữ, trẻ em gái trong phát triển KT-XH của cộng đồng.

Cùng đó, các cấp Hội LHPN còn phối hợp tổ chức 39 hội nghị truyền thông, hội thi sân khấu hóa về xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới; 21 buổi tập huấn về BĐG, cung cấp kiến thức, tư vấn pháp luật, kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục, bạo lực gia đình; cấp phát 20.000 tờ rơi, xây dựng 18 pa-nô, sản phẩm truyền thông lan tỏa thông điệp về BĐG, phòng chống bạo lực gia đình…

Theo đánh giá của Hội LHPN huyện, dù được đẩy mạnh công tác BĐG, nhưng ở một số địa phương, tình trạng bạo lực, bất BĐG vẫn còn xảy ra; nhiều phụ nữ còn giữ tư tưởng an phận, ngại thay đổi; một số phụ nữ lớn tuổi không biết đọc, biết viết chữ phổ thông nên khả năng tiếp cận thông tin bị hạn chế; một số mô hình, CLB sau khi thành lập chưa hoạt động hiệu quả…

Bà Nguyễn Thị Ái Dân, Chủ tịch Hội LHPN huyện An Lão, cho biết thời gian tới, Hội LHPN huyện sẽ tăng cường nâng cao năng lực thực hiện công tác BĐG cho đội ngũ cán bộ Hội, trưởng thôn, người có uy tín. Đồng thời, phối hợp với các phòng, ban, UBND các xã, lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát các địa phương có nhiều trường hợp vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình, giải quyết các vấn đề của phụ nữ, trẻ em tại địa phương; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ, mô hình, đảm bảo hoạt động thực chất, hiệu quả…      

DUY ĐĂNG

Có thể bạn quan tâm

Hơn 100 ki ốt chợ An Nhơn vẫn bỏ trống

Hơn 100 ki ốt tại chợ An Nhơn vẫn bỏ trống

(GLO)- Ðưa vào hoạt động từ tháng 1-2024, chợ An Nhơn (phường Bình Ðịnh, tỉnh Gia Lai) được đầu tư đồng bộ, trong đó có 106 ki ốt 2 tầng phục vụ kinh doanh. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, mới chỉ 5 ki ốt được đấu giá thành công, số ki ốt còn lại vẫn chưa được đưa vào khai thác.

Ấm áp “Đêm hội trăng rằm” với học sinh vùng cao Vĩnh Thạnh

Ấm áp “Đêm hội trăng rằm” với học sinh vùng cao Vĩnh Thạnh

(GLO)- Tối 23-9, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh và tuổi trẻ LLVT tỉnh phối hợp với Viettel Gia Lai, Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh, Ngân hàng Quân đội tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho học sinh đang học tập, sinh hoạt tại trường.

Xe khách giường nằm biến dạng sau va chạm ở ngã tư Gò Găng trên quốc lộ 1 qua phường An Nhơn Bắc, Gia Lai.

Tài xế đều không có nồng độ cồn

(GLO)- Trưa 23-9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ lật xe khách giường nằm tại nút giao quốc lộ 1 - quốc lộ 19B (thường gọi ngã tư Gò Găng, thuộc phường An Nhơn Bắc).

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

(GLO)- Dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào mặt hàng tiêu thụ nhiều và những nơi có nguy cơ mất an toàn. Qua kiểm tra, một số vi phạm đã được phát hiện, yêu cầu khắc phục và xử lý theo quy định.

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về thiếu nhi và cộng đồng dịp Tết Trung thu

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về thiếu nhi và cộng đồng dịp Tết Trung thu

(GLO)- Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, các đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể và nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hướng về thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; lan tỏa tinh thần sẻ chia, đoàn kết quân dân và tình yêu quê hương, biên giới.

null