An Khê tăng tốc đầu tư để trở thành đô thị loại III

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, nhiều tuyến đường trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) được nâng cấp, góp phần hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại III.
Người dân đồng thuận làm đường giao thông
Nằm trong Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, 15,3 km quốc lộ 19 đi qua thị xã An Khê được nâng cấp, mở rộng. Qua rà soát, có 152 hộ dân ở 5 xã, phường gồm: Song An, Thành An, Ngô Mây, An Phước, An Bình bị ảnh hưởng và phải thu hồi hơn 17 ha đất để mở rộng tuyến đường này. Sau khi chính quyền tuyên truyền, vận động, các hộ dân đã đồng thuận tháo dỡ hàng rào, thu hoạch hoa mùa, bàn giao mặt bằng để thi công.
Gia đình bà Phạm Thị Thu Hoàng (tổ 7, phường An Bình) có hơn 2.000 m2 đất trồng rau màu và cỏ nuôi bò. Khi Dự án nâng cấp quốc lộ 19 được triển khai, gia đình bà có hơn 1.000 m2 đất phải thu hồi và được bồi thường khoảng 300 triệu đồng. Bà Hoàng cho biết: “Vợ chồng tôi có 5 người con. Mảnh đất này chúng tôi chắt chiu nhiều năm mới mua được và mong muốn để lại cho các con. Nhưng nay Nhà nước thu hồi để làm đường, gia đình chấp nhận phương án đền bù để đơn vị thi công giải phóng mặt bằng”.
Gia đình bà Phạm Thị Thu Hoàng (tổ 7, phường An Bình) chấp nhận phương án đền bù, đền bù để đơn vị thi công giải phóng mặt bằng. Ảnh: Ngọc Minh
Gia đình bà Phạm Thị Thu Hoàng (tổ 7, phường An Bình, thị xã An Khê) chấp nhận phương án đền bù để đơn vị thi công giải phóng mặt bằng. Ảnh: Ngọc Minh
Tương tự, khi triển khai dự án, toàn bộ căn nhà của gia đình ông Diệp Thế Thành (thôn Thượng An 1, xã Song An) nằm trong hành lang giải phóng mặt bằng. Được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động và có phương án bố trí tái định cư hợp lý, gia đình đã đồng ý phá bỏ ngôi nhà, giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ông Thành cho hay: “Trước khi thi công, chính quyền địa phương đã trao đổi với gia đình và đưa ra phương án bố trí tái định cư. Gia đình chỉ có nguyện vọng là địa phương giao cho mảnh đất liền kề ngôi nhà cũ theo phương án giao đất có thu tiền”.
Cũng với sự đồng thuận cao, gia đình ông Đỗ Xuân Sỹ (làng Pơ Nang, xã Tú An) cũng đã chủ động tháo dỡ vật kiến trúc, thu hoạch hoa màu để bàn giao mặt bằng thi công tuyến đường. “Chúng tôi rất ủng hộ chủ trương làm đường giao thông để bà con đi lại, vận chuyển nông sản được thuận lợi. Khi dự án hoàn thành, bộ mặt nông thôn cũng sẽ khang trang hơn”-ông Sỹ vui vẻ nói. 
Gia đình ông Đỗ Xuân Sỹ (làng Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê) chủ động tháo dỡ hàng rào, cổng ngõ lui vào 2,5 m và dài 15 m, giải phóng mặt bằng cho đơn vị thi công làm đường. Ảnh: Ngọc Minh
Gia đình ông Đỗ Xuân Sỹ (làng Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê) chủ động tháo dỡ hàng rào, cổng ngõ lui vào 2,5 m và dài 15 m giải phóng mặt bằng cho đơn vị thi công làm đường. Ảnh: Ngọc Minh
Theo ông Võ Anh Tài-Bí thư Đảng ủy xã Tú An, khi triển khai Dự án nâng cấp quốc lộ 19, Đảng ủy xã đã chỉ đạo MTTQ và các tổ chức thành viên, hệ thống chính trị các thôn, làng nằm trên trục đường thi công cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành nghiêm việc giải tỏa hành lang, tháo dỡ vật kiến trúc, hoa màu, tường rào cổng ngõ... để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. “Do nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân nên việc giải phóng mặt bằng gặp nhiều thuận lợi. Một số hộ người dân tộc thiểu số còn tự nguyện hiến đất để mở rộng mặt đường theo thiết kế”-ông Tài chia sẻ.
Ngoài Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, từ năm 2016 đến 2021, thị xã An Khê đã thu hồi hơn 758.816 m2 đất để nâng cấp, làm mới khoảng 80 tuyến đường với 671 hộ bị ảnh hưởng, số tiền đền bù hơn 118 tỷ đồng, trong đó, hơn 100 tỷ đồng thuộc ngân sách thị xã, gần 18 tỷ đồng ngân sách tỉnh. Ông Phạm Bảo Trung-Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã-cho hay: “Được sự quan tâm chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị xã cùng sự vào cuộc của các ngành, công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng của địa phương gặp nhiều thuận lợi. Phần lớn người dân chấp nhận phương án đền bù để nhà đầu tư thi công công trình. Những tuyến đường hoàn thành đưa vào sử dụng không chỉ giúp người đi lại thuận lợi mà còn tạo động lực để thị xã dần hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III”.
Hướng đến đô thị loại III
Những năm qua, thị xã An Khê tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, từng bước hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III. Theo đó, giai đoạn 2017-2021, cùng với nguồn vốn từ trung ương và tỉnh, thị xã đã đầu tư hơn 200 tỷ đồng để làm mới, nâng cấp 49 tuyến đường nội thị; huy động hơn 42 tỷ đồng để lát vỉa hè bằng gạch block với tổng diện tích 69.311 m2; đầu tư xây dựng được 35,74 km mương, cống thoát nước trên các tuyến đường nội thị.
Được sự đồng thuận của người dân, nhiều tuyến đường trên địa bàn được mở rộng, làm mới, góp phần xây dựng An Khê trở thành đô thị loại III. Ảnh: Ngọc Minh
Được sự đồng thuận của người dân, nhiều tuyến đường được mở rộng, làm mới, góp phần xây dựng An Khê trở thành đô thị loại III. Ảnh: Ngọc Minh
Song song với xây dựng hạ tầng giao thông, từ năm 2017 đến nay, thị xã huy động hơn 13 tỷ đồng (người dân đóng góp 500 triệu đồng) để lắp đặt, thay thế 500 bộ bóng điện led trên 29 tuyến đường, nâng số tuyến đường được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng lên 56 tuyến. Thị xã cũng đã đầu tư khoảng 8,5 tỷ đồng trồng 2.841 cây xanh trên các tuyến đường nội thị, công viên, hoa viên, khu vực công cộng; vận động xã hội hóa lắp đặt điện chiếu sáng tại 157/306 tuyến đường hẻm khu vực nội thị với tổng kinh phí hơn 700 triệu đồng. 
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hùng Vỹ-Chủ tịch UBND thị xã An Khê-cho biết: “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và từng bước hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III. Thời gian tới, thị xã tiếp tục tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ để xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả”.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Quyết tâm bứt phá về hạ tầng, thu hút đầu tư

Quyết tâm bứt phá về hạ tầng, thu hút đầu tư

(GLO)- Năm 2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tập trung tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm triển khai các dự án đã được cấp phép; đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng, tạo quỹ đất sạch, gia tăng tiện ích và đẩy mạnh quảng bá, thu hút các dự án mới.

Hầu hết các giếng khoan trong khu vực phường Hoài Đức cũ đều bị nhiễm phèn nặng, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sống của người dân.

Hàng nghìn hộ dân ở Bồng Sơn mong sớm có nước sạch

(GLO)- Nhiều năm qua, hàng nghìn hộ dân ở khu vực phường Hoài Đức cũ, nay thuộc phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) vẫn chật vật với nguồn nước sinh hoạt nhiễm phèn nặng, không bảo đảm an toàn. Việc đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung là cấp thiết để đáp ứng mong mỏi chính đáng của người dân.

Gia Lai kỳ vọng bứt phá từ các dự án trọng điểm

Gia Lai kỳ vọng bứt phá từ các dự án trọng điểm

(GLO)- Hàng loạt dự án giao thông, công nghiệp, đô thị và du lịch đang được triển khai, mở ra cơ hội phát triển đột phá cho Gia Lai. Tỉnh chủ động khai thác hiệu quả các nguồn lực, kết hợp hài hòa giữa ngân sách NN và xã hội hóa, tạo sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Gia Lai: Đón năm mới ấm áp, nhiều ước vọng

Gia Lai: Đón năm mới ấm áp, nhiều ước vọng

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 ở Gia Lai không quá ồn ào, náo nhiệt nhưng đủ để cảm nhận nhịp chuyển nhẹ nhàng của cuộc sống khi năm mới bắt đầu. Trong không khí ấy, mỗi người có một cách trải nghiệm riêng, song đều gửi gắm ước vọng về một năm bình an, nhiều khởi sắc.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua phường Bồng Sơn: Địa phương chủ động, nhân dân đồng thuận

Địa phương chủ động, nhân dân đồng thuận

(GLO)- Thay vì tâm lý lo lắng, băn khoăn thường thấy khi thực hiện các dự án trọng điểm, việc triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua phường Bồng Sơn lại nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Đây là kết quả từ cách làm bài bản và sát dân của hệ thống chính trị địa phương.

Chuẩn bị khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia

Chuẩn bị khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa tỉnh ta sẽ khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV, gồm: Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (đoạn đi qua tỉnh Gia Lai).

null