An Khê sôi động đêm văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 30 Tết (tức ngày 24-1), Thị Đoàn An Khê phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình văn nghệ mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý 2020. 
Đúng 20 giờ, chương trình văn nghệ bắt đầu, không gian tại khu vực Hội trường 23-3 (cũ) trở nên náo nhiệt hơn bởi tiếng nhạc, lời ca của những diễn viên không chuyên đến từ 11 đơn vị xã, phường, trường học trên địa bàn thị xã An Khê.
Chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý diễn ra sôi động, hấp dẫn. Ảnh: Ngọc Minh
Chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý diễn ra sôi động, hấp dẫn. Ảnh: Ngọc Minh
Trong trang phục áo dài thướt tha, thanh lịch và chọn ca khúc “Đảng đã cho ta một mùa xuân” để mở màn đêm văn nghệ, Nguyễn Thị Thu Hiền và các bạn diễn đến từ Đoàn xã Xuân An đã để lại ấn tượng đẹp ngay phút đầu tiên. Hiền chia sẻ: “Em và các bạn đã tập đi tập lại nhiều lần mong muốn cống hiến lời ca, tiếng hát, vũ điệu đẹp phục vụ bà con nhân dân, đón năm mới nhiều niềm vui. Cuộc sống no ấm, hạnh phúc đủ đầy như ngày hôm nay là nhờ công ơn Đảng ta. Đó là lý do em chọn ca khúc hát về Đảng”. 
Khác với Hiền, Đoàn Mạnh Cường và Nguyễn Tuấn Kiệt (Đoàn phường Ngô Mây) đem đến đêm văn nghệ ca khúc “nơi ấy con tìm về”. Kiệt cho rằng, gia đình là nơi che chở, chốn bình yên. Trong những ngày Xuân mới, được ở bên cha mẹ, người thân đón Tết cổ truyền đầm ấm, sum vậy là niềm hạnh phúc lớn nhất. “Vì thế, em và bạn Cường đã đăng ký ca khúc này, rồi nhờ các anh chị trong đoàn xã chỉ bảo thêm để khi biểu diễn làm sao truyền đạt một cách tốt nhất lời ca tiếng hát tới khán giả”.
Ngoài 2 tiết mục trên, còn 13 tiết mục ca, múa nhạc ca ngợi về Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ca ngợi quê hương đất nước. Các tiết mục được dàn dựng công phu, đề cao tính nghệ thuật, trang phục đẹp, phù hợp với nội dung tiết mục đã đem đến cho khán giả món ăn tinh thần đầy hứng khởi, vui tươi trong những ngày Xuân. 
Bà Nguyễn Thị Tâm (tổ 2, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) cùng các cháu ngoại chăm chú xem các tiệt mục văn nghệ. Ảnh Ngọc Minh. Ảnh: Ngọc
Bà Nguyễn Thị Tâm (tổ 2, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) cùng các cháu ngoại chăm chú xem các tiệt mục văn nghệ. Ảnh Ngọc Minh. Ảnh: Ngọc
Bà Nguyễn Thị Tâm (tổ 2, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) cho hay: “nhà tôi ở gần đây, nên hầu như năm nào cũng ra đây xem văn nghệ. Chương trình văn nghệ mỗi năm một hay và chuyên nghiệp hơn trước. Năm nay có cháu ngoại về ăn Tết, do đó mấy bà cháu ra đây từ sớm. Các tiết mục văn nghệ phần lớn có múa phụ họa rất sinh động”.
Còn anh Nguyễn Minh Hải (thôn Tân Lập, xã Tân An, huyện Đak Pơ) chia sẻ: Nghe thị xã An Khê tổ chức chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, do đó tôi sắp xếp việc nhà chở vợ con xuống đây đi chơi, ngắm hoa và xem biểu diễn nghệ thuật. Công tác tổ chức ngày càng chu đáo, các bạn trẻ hát hay, trang phục đẹp. Mong rằng hoạt động này được diễn ra hàng năm để tạo không khí vui tươi cho nhân dân đón mùa Xuân nhiều niềm vui, thắng lợi.
Anh Vũ Việt Cường-Phó Bí thư Thị Đoàn An Khê cho rằng, hoạt động đêm văn nghệ nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), mừng Xuân Canh Tý năm 2020. Với chủ đề “Tuổi trẻ An Khê tiến bước dưới cờ Đảng”, Ban tổ chức mong muốn tuyên truyền sâu rộng đến các bạn trẻ đoàn viên thanh niên nói riêng và tầng lớp nhân dân nói chung nâng cao nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định vai trò của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, sự nghiệp xây dựng đất nước; tăng cường hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao cho các em học sinh, đoàn viên thanh niên; tạo không khí phấn khởi, vui tươi, lành mạnh phục vụ nhân dân. 
Đông đảo nhân dân thị xã An Khê tới xem chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020. Ảnh: Ngọc Minh
Đông đảo nhân dân thị xã An Khê tới xem chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020. Ảnh: Ngọc Minh
Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung-Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã An Khê cho biết: tối 30 Tết hàng năm, Trung tâm phối hợp với các cơ quan, hội đoàn thể tổ chức đêm văn nghệ, tạo không khí vui tươi hứng khởi, phục vụ quần chúng nhân dân vui xuân, đón Tết. Đặc biệt, năm nay chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Canh Tý, đêm biểu diễn văn nghệ với các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống 90 năm vẻ vang của Đảng cũng như đổi mới trên quê hương An Khê anh hùng, giàu truyền thống cách mạng.
Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Trong ngôi nhà sàn dưới chân núi ở làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), Nghệ nhân nhân dân Ðinh Chương nở nụ cười sảng khoái, hồ hởi nói: “Bà con trong làng đang trông chờ ngày 1.7.2025, để không chỉ núi liền núi, sông liền sông mà đồng bào Bana ở hai tỉnh trước đây sẽ về chung mái nhà tỉnh Gia Lai mới”.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1.7.1915 – 1.7.2025), sáng 29.6, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp” nhằm tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với Đảng, đất nước và nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.
Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Triển khai trong thời gian chưa tròn 1 năm, Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025 đã thu hút nhiều người yêu văn chương trong và ngoài tỉnh tham gia. Tác phẩm được gửi về không chỉ thể hiện sự đầu tư công phu về nội dung và hình thức, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Bình Ðịnh giàu bản sắc văn hóa, chiều sâu lịch sử.
Núi lửa Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) đã đi vào thơ của tác giả Nguyễn Thanh Mừng. Ảnh: Phạm Quý

Cao nguyên trong thơ Nguyễn Thanh Mừng

(GLO)- Tên tuổi nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng gắn liền với các tập thơ “Rượu đắng”, “Ngàn xưa”, .... Viết không nhiều nhưng thơ ông lại có mặt trong hầu hết các tuyển tập danh tiếng thơ Việt Nam hiện đại. Mấy năm gần đây, ông dành tình thương mến với Tây Nguyên và viết nhiều về vùng đất này.

Nơi chắp cánh đam mê âm nhạc

Nơi chắp cánh đam mê âm nhạc

(GLO)- Với đặc thù làm việc trong sự cô đơn, tĩnh lặng, nhiều kỹ thuật viên (KTV) có kinh nghiệm tại một số phòng thu trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang âm thầm đứng sau những bản thu chất lượng của các ca sĩ chuyên và không chuyên, chắp cánh cho đam mê âm nhạc.

null