Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên đặt chân lên cực Nam của Mặt trăng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 41 ngày kể từ ngày 14-7, tên lửa đẩy Launch Vehicle Mark-III (LVM-3) đã đưa tàu đổ bộ Chandrayaan-3 của Ấn Độ hạ cánh thành công xuống Mặt trăng vào lúc 18 giờ 04 (theo giờ New Delhi) vào ngày 23-8.

Như vậy, Ấn Độ đã làm nên lịch sử khi trở thành quốc gia đầu tiên có tàu thám hiểm hạ cánh xuống cực Nam của Mặt trăng. Sự kiện diễn ra chỉ vài ngày sau khi 1 tàu Luna-25 của Nga thực hiện nhiệm vụ tương tự đã không thành công.

Hình ảnh Mặt trăng do tàu vũ trụ Ấn Độ chụp được

Hình ảnh Mặt trăng do tàu vũ trụ Ấn Độ chụp được

Ngay thời điểm chính xác khi tàu đổ bộ Chandrayaan-3 chạm xuống cực Nam của mặt trăng, Đài NDTV cho biết Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đã kỷ niệm sự kiện lịch sử này bằng một bài đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) lúc 18 giờ 4 phút chiều 23-8 (giờ New Delhi). “Sứ mệnh Chandrayaan-3: Ấn Độ, tôi đã đến đích và bạn cũng vậy! Chandrayaan-3 đã hạ cánh mềm thành công trên mặt trăng! Xin chúc mừng, Ấn Độ”-ISRO thông báo.

Bà Carla Filotico-Giám đốc điều hành tại Spacetec Partners chia sẻ: “Điều quan trọng là được cả thế giới công nhận. Ấn Độ sẽ nằm trong số rất ít quốc gia có thể đặt chân lên Mặt trăng. Hiện chỉ có Mỹ, Nga và Trung Quốc mới có thể làm được điều đó, Ấn Độ sẽ là quốc gia thứ tư hạ cánh xuống Mặt trăng nhưng là quốc gia đầu tiên đặt chân lên cực Nam. Đây sẽ là niềm tự hào dân tộc cũng như nguồn cảm hứng cho thế hệ tương lai”.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dù đang ở Nam Phi dự hội nghị thượng đỉnh BRICS cũng gửi lời chúc mừng toàn bộ nhóm ISRO qua cuộc gọi video. Ông nói: “Chúng ta đang chứng kiến chặng đường mới của một đất nước Ấn Độ mới. Lịch sử mới đã được viết nên”.

Thông tin về nhiệm vụ Mặt Trăng Chandrayaan-3 của Ấn Độ. Đồ họa: AFP

Thông tin về nhiệm vụ Mặt Trăng Chandrayaan-3 của Ấn Độ. Đồ họa: AFP

Tàu Chandrayaan-3 của Ấn độ được phát triển với vốn đầu tư khoảng 75 triệu USD-con số khiêm tốn so với các cường quốc vũ trụ. Chandrayaan-3 mang theo tàu đổ bộ Vikram và xe tự hành Pragyan. Theo kế hoạch, chúng sẽ duy trì hoạt động ở cực nam Mặt trăng trong 2 tuần, thực hiện một loạt thí nghiệm bao gồm phân tích quang phổ về thành phần khoáng chất của bề mặt khu vực này.

Có thể bạn quan tâm

Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026: Ươm mầm tài năng, khơi dậy sáng tạo.

Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026: Ươm mầm tài năng, khơi dậy sáng tạo

(GLO)- Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 4-6, tại Trường Đại học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026 đã bế mạc. Hội thi không chỉ là sân chơi về lập trình và toán tư duy, mà còn là nơi học sinh giới thiệu các sản phẩm sáng tạo gắn với thực tiễn.

Hội thảo quốc tế kết nối miền cao sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 26-6 tại ICISE

Hội thảo quốc tế về kết nối miền cao sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 26-6 tại ICISE

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế “Kết nối miền cao: Vai trò của miền Trung trong tiến trình hình thành Việt Nam toàn cầu”. Hội thảo sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 26-6 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý đo lường, chất lượng

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý đo lường, chất lượng

(GLO)- Thời gian qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, cải cách TTHC và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chương trình bảo đảm đo lường, góp phần bảo đảm tính chính xác trong giao dịch thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hơn 40 nhà khoa học từ 11 quốc gia dự Hội thảo quốc tế về các hệ điện tử tương quan mạnh

Hơn 40 nhà khoa học từ 11 quốc gia dự Hội thảo quốc tế về các hệ điện tử tương quan mạnh

(GLO)- Sáng 1-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE; phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Viện Vật lý lý thuyết cơ bản (FTPI, Hoa Kỳ) khai mạc Hội thảo quốc tế "Những tiến bộ mới trong nghiên cứu các hệ điện tử tương quan mạnh".

null