Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, cơ hội cho Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Từ 20.7, Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo , giảm gần một nửa lượng gạo của nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, gây ra lo ngại về lạm phát hơn nữa trên thị trường lương thực toàn cầu.
Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo từ ngày 20.7.2023. Ảnh: Xinhua

Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo từ ngày 20.7.2023. Ảnh: Xinhua

Theo Reuters, chính phủ Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo tẻ thường (non-basmati) sau khi giá gạo bán lẻ tăng 3% trong một tháng ở nước này do mưa gió kéo dài, gây thiệt hại đáng kể cho mùa màng.

Ấn Độ chiếm hơn 40% xuất khẩu gạo thế giới, do đó bất kỳ sự cắt giảm xuất khẩu nào cũng có thể làm tăng giá lương thực trong bối cảnh thời tiết thất thường và cuộc xung đột Nga - Ukraina đang diễn ra làm gián đoạn nguồn cung ngũ cốc.

“Nhằm đảm bảo có đủ gạo non-basmati tại thị trường Ấn Độ và ngăn chặn đà tăng giá ở thị trường nội địa, chính phủ Ấn Độ đã sửa đổi chính sách xuất khẩu” - Bộ Lương thực Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố, viện dẫn mức tăng 11,5% giá gạo bán lẻ trong 12 tháng.

Loại gạo bị cấm chiếm khoảng 10 triệu tấn trong tổng số 22 triệu tấn gạo xuất khẩu của Ấn Độ năm ngoái.

Theo Reuters, động thái này thể hiện sự nhanh nhạy của chính phủ Thủ tướng Narendra Modi với tình trạng lạm phát lương thực trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào đầu năm sau.

Chính quyền của ông Modi đã gia hạn lệnh cấm xuất khẩu lúa mì sau khi hạn chế xuất khẩu gạo vào tháng 9.2022. Chính quyền cũng hạn chế xuất khẩu đường trong năm nay do năng suất mía giảm.

Ông B.V. Krishna Rao - Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo nói với Reuters: “Ấn Độ sẽ gây gián đoạn thị trường gạo toàn cầu với tốc độ nhanh hơn nhiều so với Ukraina đã làm trên thị trường lúa mì do xung đột với Nga”.

Gạo là lương thực chính của hơn 3 tỉ người và gần 90% lúa gạo được sản xuất ở châu Á, nơi El Nino thường mang lại lượng mưa thấp hơn. Giá gạo toàn cầu đã lơ lửng ở mức cao nhất trong 11 năm.

Ông Rao cho biết do Thái Lan và Việt Nam không có đủ hàng tồn kho để bù đắp sự thiếu hụt, những người mua châu Phi sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi quyết định của Ấn Độ.

Những khách hàng mua gạo hàng đầu khác của Ấn Độ bao gồm Benin, Senegal, Bờ Biển Ngà, Togo, Guinea, Bangladesh và Nepal.

Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 20.7.2023, nhưng các tàu đang bốc hàng sẽ được phép xuất khẩu.

Mưa lớn ở phía bắc Ấn Độ trong vài tuần qua đã làm hư hại mạ mới cấy ở các bang bao gồm Punjab và Haryana, khiến nhiều nông dân phải gieo cấy lại.

Tuần này, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam - nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế giới sau Ấn Độ và Thái Lan - tăng lên mức cao nhất trong hơn một thập kỷ do lo ngại nguồn cung ngày càng tăng do El Nino.

Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 515-525 USD/tấn - mức cao nhất kể từ năm 2011. Gạo 5% tấm của Ấn Độ dao động gần mức cao nhất trong 5 năm là 421- 428 USD/tấn.

Người mua có thể chuyển sang gạo Thái Lan và Việt Nam, nhưng loại gạo 5% tấm của hai nước này có thể tăng giá tới 600 USD/tấn, một thương nhân châu Âu nói.

Trung Quốc và Philippines - những nước thường mua gạo Việt Nam và Thái Lan - sẽ buộc phải trả giá cao hơn đáng kể, một đại lý châu Âu khác cho hay.

Có thể bạn quan tâm

Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam xếp chót bảng

Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam xếp chót bảng

(GLO)- 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 83.783 tấn, trị giá 353 triệu USD, giảm 18,3% về lượng nhưng tăng 11,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Song, giá hồ tiêu của Việt Nam xếp chót bảng so với nhiều nước.
Phú Thiện: Cơ hội quảng bá, tiêu thụ nông sản địa phương

Phú Thiện: Cơ hội quảng bá, tiêu thụ nông sản địa phương

(GLO)- 

Bên cạnh nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn tại Lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui năm 2024 được UBND huyện Phú Thiện tổ chức trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Phiên chợ nông sản cũng là cơ hội để giới thiệu, quảng bá sản vật đặc trưng của địa phương đến với du khách trong và ngoài tỉnh.

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

(GLO)- Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng” trên địa bàn.