Ấn Độ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo 100% tấm, giá gạo Việt Nam trước nguy cơ lao dốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong khi nông dân và nhà xuất khẩu Ấn Độ hồ hởi, việc bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo 100% tấm được dự báo sẽ khiến giá gạo của các nước cạnh tranh giảm sâu.

Bốc dỡ gạo tại một cảng ở bang Andhra Pradesh của Ấn Độ. Ảnh: REUTERS

Bốc dỡ gạo tại một cảng ở bang Andhra Pradesh của Ấn Độ. Ảnh: REUTERS

"Chính sách xuất khẩu gạo tấm đã được sửa đổi từ cấm sang tự do thực hiện và có hiệu lực ngay lập tức", Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ cho biết trong một thông báo cuối tuần này.

Trước đó, các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ đã thúc giục chính phủ cho phép các lô hàng ra nước ngoài do lượng hàng tồn kho tăng.

Năm ngoái, Chính phủ Ấn Độ đã gỡ bỏ giá xuất khẩu tối thiểu (MEP) là 490 USD/tấn đối với các lô hàng gạo trắng không phải gạo basmati xuất khẩu ra nước ngoài, đồng thời bãi bỏ lệnh cấm toàn diện đối với các lô hàng loại gạo này.

Trong cuộc phỏng vấn sau đó với trang S&P Global Commodity Insights, ông Mukesh Jain, chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu gạo Chhattisgarh của Ấn Độ, tin tưởng việc bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng 100% tấm sẽ thúc đẩy kinh doanh, khôi phục các nhà máy đã đóng cửa và tăng thu nhập cho nông dân.

Đây là một phần trong các biện pháp của chính quyền nhằm giải quyết đầu ra cho người trồng lúa. Ngoài bỏ lệnh cấm xuất khẩu, nhà chức trách một số nơi tại Ấn Độ còn miễn áp các loại thuế đặc biệt với các nhà máy xay xát.

Gạo 100% tấm của Ấn Độ hiện chào bán ở mức 330 USD/tấn, cao hơn so với mức 300 USD/tấn từ Việt Nam, Myanmar hay Pakistan. Mặc dù giá còn chênh lệch, sự trở lại của gạo Ấn Độ sẽ khiến thị trường điều chỉnh giá theo hướng xuống.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 409-415 USD/tấn, giảm so với mức 413-420 USD/tấn của tuần trước. Giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ là 390-400 USD/tấn trong tuần này.

Một đại lý tại New Delhi cho biết Việt Nam đang tích cực bán gạo trên thị trường thế giới, điều này phần nào tạo sức ép đến giá gạo ở các quốc gia khác.

Theo ông Jain, trên thị trường quốc tế, giá gạo thô của Việt Nam đã giảm mạnh, trong khi gạo đồ của Ấn Độ vẫn tăng nhẹ do nhu cầu từ các cuộc đấu thầu gạo ở Bangladesh và ảnh hưởng của giá lúa.

Có 3.000 nhà xuất khẩu đang kinh doanh gạo đồ từ Ấn Độ, do đó theo ông này, Việt Nam không phải là nhà cung cấp đáng kể so với Ấn Độ.

"Ngoài ra hương vị của gạo Ấn Độ là thứ mà Việt Nam không thể sao chép được. Tuy nhiên hiện tại nhu cầu thị trường đang giảm ở khu vực Tây Phi, gây áp lực lên giá", ông này nói tiếp.

Bộ Công Thương Việt Nam dự kiến sẽ họp với Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các doanh nghiệp trong tháng 3.2025 để tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại tại thị trường Philippines và Trung Quốc.

Theo các thương nhân, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 389 USD/tấn vào ngày 6.3, giảm so với mức 393 USD/tấn của tuần trước.

Trong khi đó, các nhà giao dịch Thái Lan cho biết nhu cầu không có nhiều biến động và sự lên xuống về giá phần lớn sẽ phụ thuộc vào tỉ giá hối đoái.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan giữ ở mức 415 USD/tấn so với khoảng giá 415-420 USD/tấn được báo giá vào tuần trước.

Một thương nhân có trụ sở tại Bangkok cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có các cuộc đấu thầu gạo quy mô lớn sắp tới, vì vậy giá sẽ duy trì ở mức trên trong một thời gian.

Nguồn cung mới là Ấn Độ, dù được bổ sung vào thị trường nhưng sẽ ít tác động đến giá do nhu cầu lớn chưa xuất hiện trên thị trường.

(Theo DUY LINH/TTO)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) khảo sát tại Công viên Diên Hồng (phường Diên Hồng). Ảnh: Hoàng Hoài

Các phường ở khu vực phía Tây chính là những “cú đấm thép” trong phát triển kinh tế của Gia Lai

(GLO)-Chiều 27-9, tại UBND phường Pleiku, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì buổi làm việc với các phường: Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng, An Phú về tình hình vận hành tổ chức bộ máy và công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) đánh giá cao các ý kiến của doanh nghiệp tại Hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Đưa Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh thành nơi “đất lành chim đậu”

(GLO)- Sáng 27-9, tại Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Gia Lai với các doanh nghiệp hoạt động xuất-nhập khẩu tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, nhiều ý kiến tâm huyết, các giải pháp thiết thực đã được nêu ra để biến khu vực này thành nơi "đất lành chim đậu” cho các nhà đầu tư.

null