Ấm áp bữa cơm “nhớ nguồn”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ 6 giờ sáng 26.7, chị em hội viên Hội LHPN xã Nhơn Tân (TX An Nhơn) đã đến nhà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tám nấu bữa cơm yêu thương. Mẹ Tám đã 103 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn, tích cực.

Thấy có người đến nhà thăm, mẹ Tám vui lắm. Mẹ kể, những năm trước, gia đình chỉ thắp nén hương và cúng trái cây cho 2 liệt sĩ là chồng và con trai của mẹ. Năm nay, nhà cửa ấm cúng, rộn ràng hẳn lên bởi từ sớm, đã có 4 - 5 chị em lúi húi dưới bếp nấu nướng. Tiếng cười nói làm mẹ vơi bớt nỗi niềm thổn thức vào những dịp 27.7.

Mẹ Tám (thứ 2 từ trái sang) bên mâm cơm do các chị em phụ nữ xã Nhơn Tân (TX An Nhơn) tự tay chuẩn bị. Ảnh: D.NGỌC

Mẹ Tám (thứ 2 từ trái sang) bên mâm cơm do các chị em phụ nữ xã Nhơn Tân (TX An Nhơn) tự tay chuẩn bị. Ảnh: D.NGỌC

“Tôi muốn phụ một tay nhưng mấy cháu bảo chỉ cần ngồi kể chuyện, đọc thơ, hát bài chòi tụi con nghe là được. Thế là, người trẻ nấu ăn, người già ngân nga giai điệu. Xong xuôi, bà cháu cùng bày biện lên bàn thờ, thắp nén nhang tưởng nhớ. Sợ tôi quá xúc động, các cháu lại quây quần an ủi, động viên. Với tôi, chưa khi nào ngày 27.7 lại ấm áp đến vậy”, mẹ Tám tâm sự.

Tương tự, với mong muốn xoa dịu phần nào nỗi đau chiến tranh để lại, ngay từ sáng sớm 19.7, ĐVTN thuộc cơ quan Tỉnh đoàn và Đoàn xã Nhơn Phúc (TX An Nhơn) đã có mặt tại nhà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Ký. Mẹ Ký năm nay 87 tuổi, có chồng và con trai là liệt sĩ.

Các ĐVTN nhanh chóng vệ sinh nhà cửa và tự tay nấu những món giản dị, bày biện 2 mâm cúng lớn dâng lên bàn thờ và 1 mâm cơm nhỏ mang đến giường mẹ, vì sức khỏe mẹ đã không còn tốt như xưa, đi lại khó khăn. Tất cả đều được thực hiện chỉn chu bằng lòng thành kính, biết ơn với thế hệ đi trước.

Theo lời ông Dương Văn Nhớ, con trai mẹ Ký, khi biết tin chồng mất, mẹ suy sụp nhưng không dám thể hiện rõ, chỉ khóc vào buổi đêm vì sợ địch phát giác. Cứ thế, mẹ tần tảo nuôi con trưởng thành, cho đến khi người con trai cả tiếp tục lên đường cứu nước và hy sinh. Nỗi đau lại lần nữa giằng xé tâm can mẹ.

“Phải đến những dịp như thế này, chúng tôi mới được ngồi cùng mẹ và hiểu thêm về những hy sinh, nỗi đau không thể nào bù đắp. Lắng nghe mẹ Ký kể chuyện, tôi càng biết ơn và kính phục những người mẹ Việt Nam anh hùng giản dị mà vô cùng vĩ đại”, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Hồng Hiệp tâm sự. 

DIỆU NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

(GLO)- Từ một kỹ sư ngành viễn thông, năm 2022, anh Võ Minh Sang (SN 1989) quay trở về Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) để khởi nghiệp với giống hoa sen Đa Lộc. Vạn sự khởi đầu nan, anh đã từng bước chinh phục và phát triển kinh tế ổn định với giống hoa này ngay trên mảnh đất quê hương.

Bộ đội xuất ngũ chọn nghề phù hợp, mở lối tương lai

Bộ đội xuất ngũ chọn nghề phù hợp, mở lối tương lai

(GLO)- Theo quy định tại Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT, kể từ năm 2025, chương trình đào tạo lái xe hạng B, C1 không đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, do đó, bộ đội xuất ngũ không được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nếu đăng ký học nghề lái xe.

Dấu ấn chiến dịch “Hành quân xanh”

Dấu ấn chiến dịch “Hành quân xanh”

(GLO)- Diễn ra ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh Gia Lai, chiến dịch “Hành quân xanh” là dịp để đoàn viên, thanh niên khối lực lượng vũ trang phát huy vai trò xung kích, tình nguyện qua những công trình, phần việc ý nghĩa. 

Không đợi lúc rảnh rỗi hay dư dả mới làm việc tốt

Không đợi lúc rảnh rỗi hay dư dả mới làm việc tốt

(GLO)- Ngày 27-7 vừa qua, 19 trẻ em mồ côi ở phường Tam Quan và phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã được nhận các suất quà trị giá hơn 900 nghìn đồng. Người kết nối các nhà hảo tâm đến với các em là Thiếu tá Nguyễn Thị Mỹ Khoa (SN 1990, Công an phường Tam Quan).

Nối dài những Hành trình xanh

Nối dài những Hành trình xanh

(GLO)- Sau gần 3 năm miệt mài triển khai, cùng với việc trồng được hơn 500 nghìn cây xanh các loại tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, dự án Hành trình xanh đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống xanh, sống trách nhiệm với môi trường.