Ai giúp sức nguyên Trưởng BQL rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ 'thâu tóm' 85 ha đất?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hơn 85 ha đất được cấp cho vợ chồng nguyên Trưởng BQL rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ (Gia Lai) có dấu hiệu trái luật, còn UBND TP.Pleiku lại không cung cấp được hồ sơ vì 'thất lạc'.
Đất của BQL Bắc Biển Hồ bị các đời Trưởng ban và nhân viên chiếm dụng, xây trang trại, làm vườn. Ảnh: Đình Văn
85 ha đất có dấu hiệu được cấp sai phép
Ngày 18.11, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết các cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai đang xúc tiến họp bàn để làm sáng tỏ nguồn gốc hơn 85 ha đất mà ông Tưởng Tín, nguyên Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ (BQL) Bắc Biển Hồ và vợ là bà Nguyễn Thị Liễu có được.
Ông Tưởng Tín vào ngày 14.11 đã bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 1 năm tù giam trong một vụ án tập thể cùng 11 cán bộ của BQL Bắc Biển Hồ, UBND xã Diên Phú, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Pleiku, Phòng Tài nguyên - Môi trường TP.Pleiku… khi "chia nhau" gần 180 tháng tù giam.
Nguyên nhân từ năm 2010 - 2015, BQL Bắc Biển Hồ để xảy ra các sai phạm tài chính, gây thiệt hại ngân sách gần 1,5 tỉ đồng; làm mất gần 64.000 m2 đất rừng, trong đó, hơn 47.000 m2 đất lâm nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy CNQSDĐ) trái luật cho cán bộ BQL.
Nhiều cán bộ của BLQ Bắc Biển Hồ hầu tòa vì làm thất thoát đất lâm nghiệp. Ảnh: Đình Văn
Cá nhân vợ chồng ông Tưởng Tín có 85 ha đất có dấu hiệu được hợp thức hóa từ đất lâm nghiệp BQL. Trong các cuộc họp của tỉnh Gia Lai đã đưa vấn đề này lên bàn luận, yêu cầu làm rõ.
Năm 1994, ông Tín được UBND TP.Pleiku cấp Giấy CNQSDĐ với diện tích 400.000 m2 (40 ha) đất vườn. Vợ ông Tín là bà Liễu cũng được UBND TP.Pleiku cấp Giấy CNQSDĐ cho 457.000 m2 (trên 45 ha). Cả 2 người đều được cấp giấy chứng nhân vào cùng ngày 4.8.1994; thời hạn sử dụng là 50 năm.
Thất lạc hồ sơ của 85 ha đất
Sau khi có trong tay 85 ha đất, năm 2004, trong cơn sốt đất, ông Tưởng Tín đã chia lô, tách thửa, sang nhượng cho nhiều người khác như sang nhượng cho ông Trần Minh Vương và bà Lâm Thị Lánh 9.700 m2 ; ông Lê Thanh Hòa 10.000 m2 ; ông Dương Hoàn Kỳ 17.000 m2 ; ông Diệp Năng Thâm 39.000 m2 . Bà Liễu cũng linh động sang nhượng cho nhiều người khác với diện tích 66.000 m2. Giấy chứng nhận sang nhượng do Phó chủ tịch TP.Pleiku Hồ Văn Qua ký.
Năm 2016, khi đoàn kiểm tra của tỉnh Gia Lai xuống kiểm tra thì chủ tịch UBND TP.Pleiku lúc đó là ông Trần Xuân Quang và ông Ngô Xuân Hiền (nguyên phó Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường TP.Pleiku, bị kết án 6 tháng cải tạo không giam giữ, trong vụ án chung với ông Tưởng Tín) cho biết toàn bộ hồ sơ cấp Giấy CNQSDĐ cho ông Tưởng Tín và bà Liễu đã bị thất lạc. UBND TP.Pleiku không có hồ sơ để cung cấp cho đoàn kiểm tra của tỉnh.
Khi nguyên Trưởng BQL Bắc Biển Hồ, Tưởng Tín bị xét xử trong một vụ án tập thể (ngày 14.11.2019) thì 85 ha đất đất tại khu vực giáp ranh nghĩa trang TP. Pleiku của cá nhân vợ chồng ông này được nhiều cán bộ hưu trí và người dân TP.Pleiku yêu cầu làm rõ.
Theo quan sát của PV Thanh Niên, hiện nay hàng chục ngôi nhà kiên cố, biệt thự... đã mọc lên trên diện tích đất này.
UBND TP.Pleiku làm xáo trộn diện tích đất BQL Bắc Biển Hồ
Năm 2002, UBND TP.Pleiku trình các cấp có thẩm quyền đề nghị thu hồi, chuyển đổi mục đích hơn 139 ha đất lâm nghiệp của BQL rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ thành đất phi nông nghiệp để quy hoạch Nghĩa trang TP.Pleiku.
Năm 2003, Sở NN-PTNT Gia Lai có văn bản số 15/CV-NN nêu rõ, diện tích đất thu hồi để quy hoạch nghĩa trang là không đúng số liệu đo đạc vì trong 139 ha thì BQL Bắc Biển Hồ chỉ có 112 ha, còn lại hơn 6 ha là đất giao thông và 21,5 ha là cây Bạch đàn của dân. Tuy nhiên TP.Pleiku vẫn làm tờ trình số 768/TT-UBND (ngày 17.10.2005) gửi UBND tỉnh Gia Lai đề nghị chuyển đổi tất cả 139 ha.

Việc làm này đã làm xáo trộn diện tích đất của BQL Bắc Biển Hồ, gây khó khăn trong việc xác định diện tích tổng thể.

Nam Phong (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null