Á hậu Hoàn vũ Myanmar bị bắt vì đi biểu tình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo Times of India hôm 4.3, người đẹp Htun Palal Yadanar đã bị bắt vì đi biểu tình. Nhiều ngày qua, cô tích cực tham gia các hoạt động phản đối quân đội Myanmar, kêu gọi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi.
 

 Htun Palal Yadanar bị cảnh sát bắt giữ vì xuống đường biểu tình hôm 28.2 - ẢNH: FBNV
Htun Palal Yadanar bị cảnh sát bắt giữ vì xuống đường biểu tình hôm 28.2 - ẢNH: FBNV



Ngày 28.2 được xem là ngày biểu tình mạnh nhất ở Myanmar kể từ khi quân đội nước này giành quyền kiểm soát, bắt giữ Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi. Làn sóng biểu tình tiếp tục diễn ra nảy lửa tại nhiều tỉnh thành trong nước, cảnh sát đã bắn đạn thật trấn áp khiến nhiều người chết và bị thương. Cùng ngày, thông qua mạng xã hội Htun Palal Yadanar - Á hậu 3 Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar 2019 đã đăng tải bài viết cầu cứu: “Làm ơn giúp với, tôi đã bị cảnh sát giam giữ”. Dòng trạng thái vội vàng, ngắn ngủi của người đẹp 9X thu hút sự chú ý của nhiều người. Bên dưới bài viết, dân mạng thi nhau trấn an Htun Palal Yadanar, khuyên cô bình tĩnh, chú ý phát ngôn và tìm cách liên lạc với bất cứ ai quen biết có thể giúp đỡ mình.

Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết liên quan đến vụ bắt giữ á hậu 23 tuổi. Tuy nhiên, trên trang cá nhân, Htun Palal Yadanar vẫn liên tục đăng tải bài viết ủng hộ phong trào dân chủ đồng thời kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ những trường hợp thương vong trong quá trình biểu tình. Mạng xã hội liên tục chia sẻ hình ảnh của nhan sắc 23 tuổi với lời tán dương dành cho cô.

 

 Htun Palal Yadanar giành ngôi Á hậu 3 tại Miss Universe Myanmar 2019 - ẢNH: FBNV
Htun Palal Yadanar giành ngôi Á hậu 3 tại Miss Universe Myanmar 2019 - ẢNH: FBNV


Trước khi lên đường tham gia cuộc biểu tình hôm 28.2, Á hậu Hoàn vũ Myanmar 2019 đã thông báo hành động của mình lên trang cá nhân và nhấn mạnh: “Hãy lưu lại ngày này, 28.2.2021, cuộc chiến của chúng ta vì dân chủ”.

Htun Palal Yadanar là một trong những người nổi tiếng ở Myanmar tích cực tham gia biểu tình yêu cầu chấm dứt chính quyền quân sự suốt một tháng qua. Á hậu 23 tuổi theo học tại Đại học Y dược 1 ở Yangon và quen thuộc với người hâm mộ các cuộc thi sắc đẹp trong nước nhờ tham gia nhiều đấu trường nhan sắc và giành được một số thành tích ấn tượng. Htun Palal Yadanar giành ngôi Á hậu 1 tại Miss International Myanmar 2017 đồng thời được vinh danh là Á hậu 3 tại Miss Universe Myanmar 2019.

Tình hình chính trị ở Myanmar trở nên phức tạp sau khi quân đội chiếm quyền kiểm soát chính phủ hôm 1.2 dẫn đến làn sóng phản đối bùng lên dữ dội. Theo Reuters, ngày 2.3, các quốc gia thành viên ASEAN đã kêu gọi quân đội Myanmar thả tự do cho bà Aung San Suu Kyi, ngưng sử dụng vũ khí sát thương nhắm vào người biểu tình đồng thời tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng.

Theo THANH CHI (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.