9 Doanh nhân trẻ và Gương mặt trẻ tiêu biểu được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký các quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.
Theo Quyết định 388/QĐ-TTg, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đề nghị khen thưởng, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam, góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, gồm: Bà Phạm Thị Bích Huệ, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác Cảng quốc tế Long An, tỉnh Long An; Ông Đặng Văn Điềm, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thông Quan, tỉnh Đồng Nai; Ông Võ Sơn Điền, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Dương, Giám đốc Tiếp thị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Becamex IDC Corp, tỉnh Bình Dương.
 
Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International 2021) Nguyễn Thúc Thùy Tiên là 1 trong 6 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International 2021) Nguyễn Thúc Thùy Tiên là 1 trong 6 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen của Thủ tướng cho 6 cá nhân được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đề nghị khen thưởng, là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021, gồm: Ông Nguyễn Huy Hoàng, Vận động viên môn Bơi lội, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Quảng Bình, tỉnh Quảng Bình; Bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International 2021), 15/6A Quang Trung, quận Gò Vấp, TP HCM; Ông Đỗ Doãn Bách, Bác sĩ Phòng C3, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế; Ông Lưu Đức Phong, Trưởng phòng Phòng Nền tảng số, Trung tâm Chuyển đổi số, Tổng Công ty Mạng lưới Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; Ông Nguyễn Tiến Duy, Thượng úy, Trưởng ngành Hàng hải, Tàu 016, Lữ đoàn 162, Vùng 4, Quân chủng Hải quân, Quân đội nhân dân Việt Nam; Ông Vũ Gia Luyện, CEO Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Thông tin Quốc tế ITS, tầng 6 Tòa nhà Sannam, 78 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Theo B.T.V (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.