500 thầy cô bị mất việc, 2 chủ tịch huyện chỉ bị khiển trách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên quan đến vụ việc hơn 500 giáo viên mất việc ở Đắk Lắk trong khi những lãnh đạo ký quyết định ồ ạt này chỉ bị kỷ luật khiển trách, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng "mức phạt quá nhẹ, không đủ sứ răn đe".
Từ 30.10 đến nay, thầy N.T.T (giáo viên Trường Tiểu Học Y Jút, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) buồn bã ở nhà vì không có cơ hội được lên lớp giảng dạy. Thầy là một trong số 500 giáo viên trong diện dôi dư, do 2 đời chủ tịch của huyện Krông Pắk ký tuyển dụng thừa.
Theo Báo Lao Động, thầy T cho biết, sau nửa năm kiên trì đi đòi quyền lợi, thầy và hàng trăm giáo viên hợp đồng của huyện Krông Pắk vẫn “tay trắng rời bục giảng”, chỉ một số người được trợ cấp ít ỏi, dù mình không phải là người làm sai.
“Ngày 30.10, tôi và nhiều giáo viên được lãnh đạo nhà trường thông báo miệng là sẽ chính thức chấm dứt hợp đồng. Từ ngày đó, chúng tôi không được giao việc, không được phân công tiết dạy, tôi đành ở nhà. Nghĩ mà chua chát”- thầy T buồn rầu nói.
 
Hàng trăm giáo viên bị chấm dứt hợp đồng tại huyện Krông Pắk hết sức hoang mang về tương lai của mình. 
Điều thầy T và nhiều giáo viên trong diện dôi dư của Đắk Lắk mong muốn là UBND tỉnh, UBND huyện Krông Pắk phải có sự đền bù xứng đáng và sắp xếp công việc phù hợp cho giáo viên vừa bị chấm dứt hợp đồng.
“Vì giáo viên không làm sai, lãnh đạo huyện biết thừa chỉ tiêu mà vẫn ký tuyển dụng ồ ạt. Nay chẳng lẽ bắt giáo viên chịu thiệt. Thực sự chúng tôi đang rất tâm tư. Chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến luật sư để khởi kiện vụ việc” - thầy T cho biết.
Mức khiển trách không đủ sức răn đe
Trong khi hàng trăm giáo viên ở huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đã phải rời bục giảng, không được tiếp tục công việc mình đã gắn bó hàng chục năm nay, thì ngày 6.1.2018, nguyên Trưởng phòng nội vụ của huyện Krông Pắk nhận mức kỷ luật khiển trách.
Trước đó, 2 lãnh đạo - một người nguyên là Chủ tịch UBND huyện, nay là Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk, một người đang là Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk - cũng nhận kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo, vì đã ký tuyển dụng thừa giáo viên.
Theo dõi sát sao vụ việc suốt nửa năm qua, Luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng mức kỷ luật với những lãnh đạo ký tuyển dụng thừa giáo viên như vậy là quá nhẹ.
“Rõ ràng những hành vi ký tuyển dụng ồ ạt giáo viên gây ra hậu quả nghiêm trọng, liên đới để xảy ra hậu quả nặng nề với khoảng 500 giáo viên. Hậu quả ở đây không chỉ với giáo viên, mà với cả uy tín của chính quyền địa phương, ảnh hưởng xấu đến xã hội.
Đặc biệt 500 giáo viên đã cống hiến bao nhiêu năm qua, giờ bị đẩy ra đường, về làm ruộng, cuộc sống của họ và gia đình họ đương nhiên bị ảnh hưởng rất nặng nề”- Luật sư Bùi Đình Ứng chia sẻ.
Cũng theo Luật sư Ứng, các cơ quan chức năng cần vào cuộc, xác minh và làm rõ vấn đề: Lãnh đạo huyện Krông Pắk ký tuyển dụng bừa giáo viên là do yếu kém về mặt năng lực, hay vì lý do nào khác, có việc trục lợi hay không?
“Nếu có trục lợi trong việc tuyển dụng thì phải xử lý nghiêm với tội nhận hối lộ, lợi dụng chức quyền để làm sai quy định với mục đích trục lợi, quy định tại Điều 354, Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015.
Nếu không có việc trục lợi thì người đứng đầu vẫn phải có trách nhiệm, bị xử lý theo Điều 360 Bộ luật Hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”- Luật sư Ứng chia sẻ.
Cũng theo luật sư, chính quyền địa phương phải nghĩ đến đời sống của hàng trăm giáo viên, những người đã bám nghề bao nhiêu năm qua.
Nếu không cho cơ hội để họ được đứng trên bục giảng nữa, thì địa phương phải có giải pháp, biện pháp sửa sai bằng cách chuyển họ sang làm các công việc khác, ở những nơi khác mà thầy cô có thể đáp ứng được. Lãnh đạo làm sai, gây ra hậu quả nặng nề cho giáo viên, giờ không thể "phủi tay" để mình thầy cô gánh chịu, đẩy họ ra đường như thế.
Trước đó, như Dân Việt thông tin, ngày 20.9, hàng trăm giáo viên (GV) hợp đồng tại huyện Krông Pắk đã gửi bức tâm thư tới Thủ tướng Chính phủ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình trước việc bị chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ).
Theo đó, từ năm 2010-2016, 3 đời chủ tịch huyện Krông Pắk đã ký dôi dư hơn 578 GV. Kết quả rà soát của UBND huyện Krông Pắk, trong số giáo viên dôi dư này có 370 trường hợp có vị trí tuyển dụng, 208 trường hợp không có vị trí tuyển dụng, trong khi đó, biên chế sử dụng của huyện chỉ còn 83 chỉ tiêu.
Trước tình trạng này, ngày 9.3, UBND huyện Krông Pắk đã có thông báo sẽ chấm dứt HĐ đối với 208 GV không có vị trí tuyển dụng. Số giáo viên còn lại sẽ được thi tuyển để chọn 83 chỉ tiêu. Tuy nhiên, tại kỳ thi tuyển viên chức ngày 22.4, chỉ có 28 GV trúng tuyển.
Do sự việc gây ra nhiều luồng dư luận trái chiều nên sau khi có thông báo chấm dứt HĐ đối với các GV dôi dư, UBND tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu UBND huyện Krông Pắk tạm dừng việc này, tìm hướng xử lý phù hợp.
Sau khi đưa ra nhiều phương án, trong đó có cả việc sẽ trích ngân sách để hỗ trợ các GV sau khi bị thôi việc, vào tháng 8 vừa qua, UBND huyện Krông Pắk đã yêu cầu các trường thực hiện việc chấm dứt HĐ đối với các giáo viên dôi dư chậm nhất đến 30.8. Sau đó, thời hạn này được lùi lại đến ngày 30.10.
Nhiều tháng qua, kể từ khi UBND huyện Krông Pắk thông báo về việc chấm dứt HĐLĐ đối với các GV dôi dư, hàng trăm GV nằm trong diện này đã hết sức hoang mang, lo lắng.
Và khi đứng trước tình cảnh không thể cứu vãn, các GV đã viết bức tâm thư mong muốn Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý sự việc hợp tình, hợp lý và nhân văn hơn.
Theo các GV, khi bước chân vào nghề, họ đã gặp rất nhiều khó khăn về vật chất và tinh thần. Tuy vậy, họ vẫn bám lớp, bám trường với hy vọng được xét tuyển vào biên chế để được cống hiến hết tâm lực.
Theo bà Ngô Thị Minh Trinh - Phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, để giảm bớt khó khăn cho các GV bị chấm dứt HĐ, trước đây huyện và các ngành đề xuất xây dựng đề án đào tạo chuyển đổi ngành nghề và có chính sách hỗ trợ.
Theo đề xuất, nguồn kinh phí để hỗ trợ cho các GV bị chấm dứt HĐ khoảng 7-8 tỷ đồng. Tuy nhiên, phương án này không được chấp nhận vì không đảm bảo theo quy định. Hiện nay, huyện chỉ trích ngân sách khoảng 1 tỷ đồng chủ yếu để chi trả các khoản lương, phụ cấp mà trước đây các trường không có kinh phí trả đủ theo quy định cho các GV HĐ. Bên cạnh đó, việc đào tạo chuyển đổi ngành nghề cũng không thực hiện được do đây là dạng HĐ có thời hạn chứ chưa phải là biên chế.
Cũng theo bà Trinh, liên quan đến sự việc này, có gần 100 hiệu trưởng các trường và cán bộ các phòng ban chuyên môn bị xem xét xử lý kỷ luật do để xảy ra tình trạng dôi dư GV. Tùy theo từng trường hợp cụ thể, các hiệu trưởng có hình thức kỷ luật khác nhau, trừ một số ít trường hợp nhà trường thực sự thiếu GV.
Theo Dân Việt

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động xã Tuy Phước (điểm số 3 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông) đã diễn ra Lễ giao, nhận quân năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh đến dự lễ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

(GLO)- Hòa chung không khí ngày hội tòng quân, sáng 4-3, 507 thanh niên Gia Lai tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đến dự lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tuy Phước Đông tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg

Tuy Phước Đông sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

(GLO)- Sáng 24-2, UBND xã Tuy Phước Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đồn Biên phòng Nhơn Lý tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

null