300 kg ma túy 'quá cảnh' VN trị giá 100 tỉ, chuẩn bị... xuất ngoại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi 'quá cảnh' Việt Nam, 300 kg ma túy đầy ắp trên xe bán tải sẽ được ngụy trang trong các bao tải hạt nhựa, đóng vào container xuất tiếp sang Đài Loan.
 
300 kg ma túy bị bắt giữ - Ảnh: Ngọc Lê
Liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép, mua bán ma túy xuyên quốc gia, chuyển bằng xe bán tải đầy ắp ma túy với trọng lượng 300 kg mà Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá chiều 20.3, trưa 21.3, lãnh đạo C04 đã công bố những thông tin chính thức về quá trình điều tra, ngăn chặn lượng ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay tuồn vào Việt Nam rồi mang đi các nước tiêu thụ.
Nói về chuyên án 218LP, thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an, đánh giá đây là đường dây ma túy lớn, cực kỳ tinh vi.
Theo thượng tá Ngô Thanh Bình, sau khi Bộ Công an tập trung đấu tranh phá nhiều vụ án ma túy lớn ở các điểm nóng phía Bắc, các băng nhóm buôn bán ma túy có xu hướng dịch chuyển vào phía Nam, tìm các con đường vận chuyển ma túy khác từ suốt dọc biên giới giữa Lào và Việt Nam.
"Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nắm được thông tin có một đường dây ma túy quy mô lớn do các đối tượng người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam thực hiện. Ma túy xuất phát từ Myanmar, qua Lào rồi về Việt Nam, ngụy trang và xuất đi nước thứ 3 tiêu thụ", thượng tá Bình nói.
 
Thượng tá Ngô Thanh Bình - Ảnh: N.L
Khoảng 9 giờ ngày 19.3, trinh sát phát hiện 3 người đi trên xe bán tải BS 51D - 282.97 từ cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) hướng về TP.HCM. Đến 0 giờ ngày 20.3, những người này đến H.Bù Đăng (Bình Phước), tuy nhiên không đi theo lộ trình dự kiến mà bất ngờ quay về Đắk Nông thuê khách sạn. Đến 5 giờ ngày 20.3, các nghi can tiếp tục lên đường về TP.HCM.
Đến 13 giờ 35 ngày 20.3, khi các nghi can đang giao nhận hàng trước cửa kho của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hasan (Q.Bình Tân, TP.HCM) thì các mũi trinh sát bất ngờ ập vào bắt giữ 4 người.
Mở rộng điều tra, công an khám xét 5 điểm khác tại TP.HCM và 2 điểm ở Đắk Nông, và bắt giữ 11 nghi can, trong đó có 8 người Trung Quốc, thu giữ hơn 300 kg ma túy đá và nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến đường dây buôn bán ma túy cực lớn này.
Theo lời khai ban đầu, xe bán tải chở đầy ắp ma túy để giao cho một người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc là Huang Zai Wen (50 tuổi). Sau đó, nguồn hàng này sẽ được ngụy trang trong các bao tải hạt nhựa, đóng vào container xuất tiếp sang Đài Loan.
Theo Bộ Công an, số ma túy trị giá khoảng gần 50 tỉ đồng ở nơi sản xuất, sau khi sang Việt Nam giá trị số ma túy này là hơn 100 tỉ đồng.
Chia sẻ về sự khó khăn trong quá trình phá án, thượng tá Bình cho biết: "Do nghi can cầm đầu là người Trung Quốc kết hợp với các đối tượng người Lào, nên các cán bộ gặp nhiều khó khăn về ngôn ngữ khi điều tra. Ban chuyên án phải dàn lực lượng qua rất nhiều cửa khẩu giữa Lào và Việt Nam do đường vận chuyển liên tục thay đổi nếu các đối tượng nhận thấy 'có động'".
Thượng tá Bình cho biết thêm C04 đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố 4 nghi can gồm 3 người Việt Nam và 1 người Trung Quốc, đồng thời tiếp tục lấy lời khai đối với các nghi can còn lại để làm rõ đường dây mua bán ma túy.
Khen thưởng nóng ban chuyên án
Trưa 21.3, UBND TP.HCM đã trao thưởng đột xuất cho Bộ Công an, Công an TP.HCM, lực lượng Biên phòng và các đơn vị tham gia khám phá chuyên án 218LP.
Ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, cho hay lãnh đạo thành phố rất cảm động, vui mừng trước chiến công của Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng và các đơn vị, cơ quan liên quan.

"TP.HCM trân trọng cảm ơn Ban chuyên án ma túy 218LP do Bộ Công an chủ trì phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác, trong đó có lực lượng Biên phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, triệt phá đường dây buôn bán ma túy cực lớn, đảm bảo sự bình yên cuộc sống người dân, đảm bảo trật tự trị an, an toàn xã hội cho TP.HCM nói riêng, cả nước nói chung", ông Liêm nói.

Ngọc Lê (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

(GLO)- Thông qua các hoạt động dân vận, an sinh xã hội và hỗ trợ phát triển kinh tế, Binh đoàn 15 góp phần cải thiện đời sống người dân và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân. Những việc làm đồng bộ này đã tạo chuyển biến tích cực tại các địa bàn đơn vị đứng chân.

null