22 thanh niên tiêu biểu nhận giải '15 tháng 10', 'Thanh niên sống đẹp'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với những thành tích tiêu biểu đạt được, 22 gương cán bộ, thanh niên thủ đô đã được Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội đã trao giải thưởng '15 tháng 10', 'Thanh niên sống đẹp' cấp thành phố năm 2024.

Tối 15.10, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội tổ chức chương trình kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2024) và chào mừng thành công Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội khóa VIII.

Thiếu nhi, thanh niên thủ đô Hà Nội biểu diễn tiết mục Hương cốm
Thiếu nhi, thanh niên thủ đô Hà Nội biểu diễn tiết mục Hương cốm

Tham dự chương trình có chị Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn Hà Nội; anh Nguyễn Đức Tiến, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội…

Theo ban tổ chức, trong lịch sử đấu tranh cách mạng và xây dựng đất nước, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã lập nên nhiều kỳ tích, xứng đáng là thế hệ thanh niên anh hùng của một dân tộc anh hùng.

Cùng với sự phát triển của đất nước, trước yêu cầu của cách mạng, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ra đời và đã trở thành một tổ chức xã hội rộng lớn, thu hút, tập hợp đông đảo thanh niên hăng hái tham gia các phong trào cách mạng, phát huy cao ý chí "không có gì quý hơn độc lập, tự do", đem sức trẻ Phù Đổng, đồng hành cùng toàn dân tộc "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước". Hăng hái trong các phong trào "Ba sẵn sàng", "5 xung phong", xung kích, sáng tạo, tình nguyện trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" góp phần quan trọng đưa đất nước Việt Nam vững bước đi lên.

Trải qua 68 năm trưởng thành và phát triển với 8 kỳ đại hội, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội đã phát huy được vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố, phát huy tài năng, sức trẻ góp phần đưa công tác Hội, phong trào thanh niên thủ đô phát triển vững mạnh; xây dựng thủ đô Hà Nội xanh - văn minh - văn hiến - hiện đại.

Chị Chu Hồng Minh, anh Nguyễn Đức Tiến trao giải thưởng "15 tháng 10" của Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội cho các tấm gương cán bộ Hội
Chị Chu Hồng Minh, anh Nguyễn Đức Tiến trao giải thưởng "15 tháng 10" của Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội cho các tấm gương cán bộ Hội

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, để ghi nhận những đóng góp của các cán bộ Hội có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào thanh niên thủ đô năm 2024, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội quyết định trao giải thưởng "15 tháng 10" cho 16 gương cán bộ Hội tiêu biểu.

Lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội trao giải thưởng Thanh niên sống đẹp cho các tấm gương thanh niên thủ đô
Lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội trao giải thưởng Thanh niên sống đẹp cho các tấm gương thanh niên thủ đô

Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội cũng trao giải thưởng Thanh niên sống đẹp cấp thành phố năm 2024 cho 6 gương thanh niên thủ đô. Giải thưởng Thanh niên sống đẹp là giải thưởng thường niên được trao cho các gương thanh niên tiêu biểu, có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng truyền năng lượng tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội lần thứ VIII diễn ra trong các ngày 14 - 15.10, với sự tham dự của 400 đại biểu chính thức, với tinh thần hành động "Yêu nước - Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo - Vươn xa".

Đại hội đã hiệp thương chọn cử 69 anh, chị ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội lần thứ VIII; hiệp thương cử 35 anh, chị dự dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX.

Theo Nguyễn Trường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).