2 chủ tịch HĐND bị bắt, cả nước 'khuyết' 4 chủ tịch HĐND

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, trong năm 2023, trong 63 HĐND các tỉnh, thành có 2 chủ tịch HĐND bị khởi tố, bắt giam. Hiện, cả nước còn thiếu 4 chủ tịch HĐND chưa được kiện toàn.

Sáng 25.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho hay, tính đến ngày 10.3, cơ cấu tổ chức của HĐND, thường trực HĐND, các ban HĐND ở một số tỉnh, thành có sự thay đổi. Trong đó, bầu 3 chủ tịch HĐND, 9 phó chủ tịch HĐND, 7 trưởng ban HĐND và 4 phó trưởng ban HĐND.

Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh báo cáo tại hội nghị. Ảnh :Gia Hân
Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh báo cáo tại hội nghị. Ảnh :Gia Hân

Vẫn theo bà Thanh, trong 61 chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố có 19 người là ủy viên T.Ư Đảng, 18 người bí thư tỉnh, thành ủy, 34 phó bí thư tỉnh, thành ủy, 10 ủy viên ban thường vụ tỉnh, thành ủy.

Về cơ bản, các địa phương đều bố trí các ủy viên ban thường vụ tỉnh, thành ủy, các tỉnh ủy viên, thành ủy viên giữ chức phó chủ tịch HĐND. Có 54phó chủ tịch HĐND là ủy viên ban thường vụ tỉnh, thành ủy và 58phó chủ tịch HĐND là tỉnh ủy viên, thành ủy viên.

Đồng thời, HĐND một số tỉnh, thành đã miễn nhiệm 2 chủ tịch HĐND và 8 phó chủ tịch HĐND do đã chuyển công tác; miễn nhiệm 1 phó chủ tịch HĐND do xử lý kỷ luật (tỉnh Phú Yên); bãi nhiệm 1 chủ tịch HĐND (tỉnh Hải Dương); khởi tố, bắt tạm giam 2 chủ tịch HĐND và 1 phó chủ tịch HĐND (tỉnh Vĩnh Phúc, Lâm Đồng, Bắc Ninh).

Hiện nay, 4 tỉnh, thành chưa kiện toàn chủ tịch HĐND, gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Lâm Đồng. 6 tỉnh, thành chưa kiện toàn phó chủ tịch HĐND gồm: TP.HCM, Ninh Thuận, Ninh Bình, Long An, Hòa Bình, Bắc Ninh.

Hai chủ tịch HĐND bị khởi tố, bắt tạm giam là bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc; và ông Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan bị Bộ Công bắt ngày 8.3 để điều tra tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) và các đơn vị liên quan. Cùng bị bắt với bà Lan còn có ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Lan sau đó cũng bị T.Ư Đảng khai trừ ra khỏi Đảng tại hội nghị bất thường chiều 20.3.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Ảnh: GIA HÂN

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Ảnh: GIA HÂN

Ông Trần Đức Quận bị khởi tố, bắt tạm giam tối 24.1 về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ và tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Lâm Đồng và các đơn vị liên quan dự án Khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. Tới 31.1, tại hội nghị bất thường, T.Ư Đảng cũng quyết định khai trừ Đảng với ông Trần Đức Quận.

Ngoài 2 tỉnh Vĩnh Phúc, Lâm Đồng khuyết chủ tịch HĐND tỉnh do chủ tịch bị bắt, 2 tỉnh còn lại khuyết chủ tịch HĐND là tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng.

Ở tỉnh Quảng Nam, ông Phan Việt Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Quảng Nam, được T.Ư Đảng đồng ý cho thôi giữ chức vụ Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII theo nguyện vọng cá nhân hôm 31.1.

Theo T.Ư Đảng, ông Phan Việt Cường chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều tổ chức đảng, đảng viên cấp dưới vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, bị xử lý kỷ luật, có trường hợp bị xử lý hình sự. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu.

Trong khi đó, tại TP.Đà Nẵng, ngày 24.1, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam thay ông Phan Việt Cường.

Trên 85% kiến nghị cử tri cả nước được giải quyết

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh cũng cho hay, thường trực HĐND cấp tỉnh đã tổ chức các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND với nhiều đổi mới, hình thức phong phú, thành phần tham dự rộng rãi, địa bàn tiếp xúc được mở rộng, kết hợp tiếp xúc cử tri nhiều cấp cùng thời gian, địa điểm, kết hợp tiếp xúc cử tri trực tuyến.

Số lượng kiến nghị của cử tri đã được giải quyết đạt trên 85%. Một số tỉnh đạt tỷ lệ cao như An Giang, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Gia Lai, Hậu Giang, Hưng Yên, Lạng Sơn, Nam Định, Ninh Bình, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, Tuyên Quang đã trả lời 100% ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Vĩnh Long đã trả lời 379/380 ý kiến, kiến nghị đã trả lời, chỉ còn 1 kiến nghị đang xem xét trả lời…

Có thể bạn quan tâm

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

Gia Lai: Phát hiện hiện vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

Gia Lai: Phát hiện hiện vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

(GLO)- Chiều 3-8, trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ chưa có thông tin phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 đã phát hiện 1 hiện vật bằng nhôm khắc tên “Dương Văn Hải” cùng nhiều thông tin liên quan.

Phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

Phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

(GLO)- Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 3-8, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) triển khai lực lượng tìm kiếm, phát hiện và quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại làng Sơr, xã Ia Boòng.

null