10 dự án, ý tưởng vào chung kết cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ V

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 22-10, Tỉnh Đoàn Gia Lai đã công bố danh sách 10 dự án, ý tưởng vào vòng chung kết kết cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ V năm 2021”.
Từ 46 dự án, ý tưởng ở vòng sơ khảo, dựa vào các tiêu chí: sáng tạo, khả thi, khả năng hiện thực/thương mại hóa…, Ban giám khảo đã chọn 28 dự án, ý tưởng vào vòng bán kết. Tại vòng bán kết được tổ chức ngày 9-10 theo hình thức trực tuyến, các tác giả, nhóm tác giả đã thuyết trình về dự án, ý tưởng và trả lời các câu hỏi phản biện của Ban giám khảo.
Ban giám khảo chấm điểm các dự án, ý tưởng cuộc thi Ý tưởng, sáng tạo khởi nghiệp lần thứ V bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Phan Lài
Ban giám khảo chấm điểm các dự án, ý tưởng cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ V năm 2021" bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Phan Lài
Kết quả, 10 dự án, ý tưởng được Ban giám khảo chọn vào dự thi vòng chung kết gồm: nuôi chim trĩ đỏ thương phẩm và con giống (tác giả Hồ Tiến Đạt); trồng cây sầu riêng Monthong và Musaking xen canh theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ cao (tác giả Lê Thế Đô); chế biến macca sấy nứt hộ kinh doanh (tác giả Đỗ Thị Thu Hằng); trồng cây đu đủ đực lấy hoa làm dược liệu (tác giả Đỗ Văn Huy); nuôi ốc nhồi trong ao (tác giả Phạm Thị Khuyên); mô hình trồng nấm linh chi đỏ tại Gia Lai (tác giả Nguyễn Thị Phương Linh, Lê Văn Đồng); “Tấm handmade” (tác giả Trịnh Thị Phượng); sản xuất nông nghiệp chất lượng cao kết hợp du lịch sinh thái (tác giả Nguyễn Tấn Nhật Tân); ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trồng thâm canh giống sắn K84 tại huyện Đak Pơ (tác giả Nguyễn Thái Thanh); tạo men rượu từ vỏ cây Hiam (tác giả Hoàng Thị Thu Trang).
Dự kiến, vòng chung kết sẽ được tổ chức vào giữa tháng 11-2021.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Giá bán điện 2 thành phần có nhiều ưu thế vượt trội với mục tiêu tính đúng, tính đủ chi phí mà người tiêu dùng điện gây ra cho hệ thống. Bộ Công thương khẳng định, thí điểm cần thiết để đánh giá, tính toán được khoản tiền điện chênh lệch giữa biểu giá điện hiện hành và biểu giá điện 2 thành phần.