1 tân binh nhập ngũ sau hơn 1 tuần bị trả về địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Tân binh Nguyễn Bá Thiết (SN 1998, trú tại thôn Đồng Quang, xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) vừa bị Trung đoàn BB1, Sư đoàn 324 Quân khu IV, đóng tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An trả về địa phương sau hơn 1 tuần nhập ngũ do không đủ tiêu chuẩn về văn hóa.

Trước đó, vào sáng ngày 7-2, Nguyễn Bá Thiết là 1 trong 130 thanh niên đại diện cho tuổi trẻ huyện Đức Thọ lên đường tòng quân và được biên chế vào Trung đoàn BB1, Sư đoàn 324 Quân khu IV. Tuy nhiên, sau hơn 1 tuần nhập ngũ, tân binh này đã bị đơn vị tiếp nhận trả về địa phương do không đủ tiêu chuẩn.

Công dân Nguyễn Bá Thiết (giữa) vừa bị trả về địa phương do không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ

Công dân Nguyễn Bá Thiết (giữa) vừa bị trả về địa phương do không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ

Theo đó, mặc dù Ban chỉ huy quân sự xã Đức Đồng và Ban giám hiệu Trường THCS Đồng Lạng, nơi công dân này từng học tập và sinh sống, cung cấp giấy xác nhận Nguyễn Bá Thiết đã học xong lớp 8 vào năm học 2012-2013, nhưng sau khi nhập ngũ đơn vị nhận thấy sức khỏe của Thiết không đảm bảo và mắt thường xuyên nhấp nháy liên tục nên Trung đoàn BB1 cho tiến hành xác minh.

Kết quả thông qua gia đình được biết trước đây Thiết thường hay ốm đau. Vì thường xuyên đi bệnh viện nên việc học của Thiết cũng không được chuyên cần và nghỉ quá số ngày quy định nên chỉ học hết lớp 7. Không những thế, kiểm tra thị lực, người này cũng chỉ đạt 6/10.

Do không đủ tiêu chuẩn về văn hóa, Trung đoàn BB1 quyết định trả về địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.