Yêu quê nhà qua từng góc phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lập các trang, nhóm trên mạng xã hội và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ở TP Quy Nhơn, một số bạn trẻ đã thể hiện sự gắn bó với mảnh đất này. Ðồng thời, khơi dậy cảm giác gần gũi, thân thuộc, tạo sợi dây gắn kết giữa những người con sống xa quê.

Kể chuyện bằng tình yêu

Không hướng đến hình ảnh hào nhoáng, trang Facebook “Chuyện của Quy Nhơn” (thu hút hơn 65.000 lượt theo dõi) “nhặt nhạnh” những khoảnh khắc mà ở đó, người xem cảm nhận được sự bình yên của phố biển. Đó có khi là những bức ảnh chụp bãi biển Quy Nhơn một chiều hè náo nhiệt với bố mẹ chở con đi bơi, ông bà lớn tuổi tập dưỡng sinh, người trẻ thì đánh bóng chuyền, chơi cầu lông… Lại có khi, bài đăng đơn giản là những bức ảnh chụp công nhân môi trường cần mẫn dọn vệ sinh ở biển, cùng lời nhắn gửi cảm ơn thân tình dành cho những anh chị, cô chú miệt mài góp sức giữ cho môi trường chung được xanh, sạch, đẹp.

Nhóm bạn trẻ của VTN Media đang chuẩn bị tư liệu cho trang “Quy Nhơn Living”. Ảnh: D.N

Nhóm bạn trẻ của VTN Media đang chuẩn bị tư liệu cho trang “Quy Nhơn Living”. Ảnh: D.N   

Anh Nguyễn Chí Lợi, người sáng lập trang (SN 1999, ở phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, hiện đang sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh), cho biết: “Chuyện của Quy Nhơn” ra đời gần 3 năm trước, xuất phát từ mong muốn tạo nên trang nhật ký cho thành phố quê hương. Bởi lẽ đó, từng bài đăng đều góp nhặt từ cảm xúc thật của tôi dành cho từng góc phố, con đường, cả những con người, món ăn bình dị nơi đây”.

Cũng có lẽ bởi đang sống và học tập, làm việc nơi đất khách quê người nên Lợi hiểu rõ khao khát được cảm nhận nhịp sống của quê nhà. Do vậy, cậu bạn đem cảm xúc ấy viết thành những mẩu chuyện nhỏ và đăng lên Facebook. Dần dần, lượt thích và bình luận dưới từng bài viết tăng lên, kèm theo đó là những dòng chia sẻ đồng cảm của những người con xa quê.

Cứ thế, “Chuyện của Quy Nhơn” lớn dần, nội dung cũng phong phú hơn bởi có sự góp sức của nhiều bạn trẻ có chung tình yêu quê hương, sẵn sàng rong ruổi mọi cung đường để chụp, chia sẻ nhiều bức ảnh đẹp với hy vọng “gửi chút không khí Quy Nhơn cho đồng hương ở mọi nơi cùng cảm nhận”.

Cũng bằng cách bắt trọn từng khoảnh khắc giản dị, đời thường, thế nhưng, trang Facebook “Quy Nhơn Living” (hơn 9.600 lượt theo dõi) lại hướng đến khơi dậy tình yêu của người trẻ với những vẻ đẹp tưởng chừng đã cũ. Đó là ký ức về trò chơi dân gian hay những chiếc xe kem lưu động, những biển hiệu, cửa hàng lâu đời…

Facebook “Quy Nhơn Living” có hơn 9.600 lượt theo dõi.

Facebook “Quy Nhơn Living” có hơn 9.600 lượt theo dõi.

Đứng sau ý tưởng ấy là một nhóm các bạn trẻ, tuổi đời ngoài 20 đến từ Công ty VTN Media, với niềm đam mê khám phá vẻ đẹp của từng ngóc ngách nơi mình sống và thể hiện nó một cách mới mẻ, trẻ trung.

Trực tiếp thực hiện nhiều hình ảnh, video clip cho trang, anh Đào Xuân Tình (SN 1998, ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn), chia sẻ: ““Quy Nhơn Living” là nơi thể hiện góc nhìn của người trẻ về vẻ đẹp của một thành phố hiện đại nhưng vẫn đan xen nét hoài cổ, giản dị. Do đó, tại mỗi bài đăng, chúng tôi đều cố gắng truyền tải thông điệp tích cực về con người, cảnh vật, sao cho người xem cảm nhận được một Quy Nhơn thân thương - dù thuở trước, hay khi đang chuyển mình như hiện tại”.

Kết nối

Ra đời với mục đích chia sẻ, lan tỏa sự gắn bó với thành phố biển nên để duy trì chất lượng cho từng bài viết, các bạn trẻ luôn nỗ lực làm mới, sáng tạo nội dung cũng như cách thức trình bày.

Để “Chuyện của Quy Nhơn” thêm phần phong phú, sống động, Lợi kết nối với các bạn trẻ nhiệt tình, có cùng niềm đam mê. Nhờ đó, “Chuyện của Quy Nhơn” có thêm các bài viết về đời sống, lan tỏa hành động đẹp. Ngoài ra, trang còn thường xuyên cập nhật những sự kiện, hoạt động đáng chú ý ở quê nhà.

Không chỉ kết nối những người đồng hành có chung tình yêu với mảnh đất quê hương, thông qua các trang này, các bạn trẻ còn tạo được sợi dây liên kết với những người con xa xứ và người từng có thời gian sống và làm việc tại Quy Nhơn, góp phần tạo nên ấn tượng đẹp trong lòng họ.

Thường xuyên tìm và theo dõi các trang về quê nhà, anh Huỳnh Thái Hiếu (SN 2000, đang sống và làm việc tại TP Đà Nẵng), cho biết: “Ngoài các trang tin tức, những trang mang màu sắc nhẹ nhàng, gần gũi như “Chuyện của Quy Nhơn” hay “Quy Nhơn Living”... tạo cho người xa quê như tôi cảm giác được xoa dịu nỗi nhớ nhà và nhận ra rằng quê mình đẹp và thân thương đến vậy”.

DIỆU NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao 20 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao 20 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn

(GLO)- Ngày 4-9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Đội tình nguyện viên xe cứu thương Chữ thập đỏ (SOS 115 Bình Định) đến thăm hỏi và trao 20 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Thiệt (63 tuổi, trú hẻm 87, đường 1 Tháng 5, tổ dân phố 17, phường Quy Nhơn).

Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Đông thăm hỏi sức khỏe 3 thuyền viên gặp nạn trên biển khi làm việc trên tàu cá QNa 90859-TS.

Ba ngư dân Gia Lai gặp nạn trên biển

(GLO)- Trưa 5-9, ông Đặng Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết: Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình thuyền viên Trương Văn Thể (SN 1977, trú tổ dân phố Lâm Trúc) tử vong do tai nạn lao động trên biển.

Hai thanh niên khiêng xe máy vượt rào chắn tại cầu Diêm Vân (xã Tuy Phước).

Kiến nghị khắc phục bất cập, đảm bảo an toàn giao thông trên đường Cát Tiến - Diêm Vân

(GLO)- Sau nhiều vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường Cát Tiến - Diêm Vân qua địa bàn các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Ngô Mây, Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản kiến nghị chủ đầu tư triển khai các biện pháp khắc phục các bất cập, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Chương trình “Những mầm xanh sau bão” trao học bổng tiếp sức cho học sinh giỏi vùng bão lũ

Những “mầm xanh” vươn lên sau bão

(GLO)- Ngày 20-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh đoàn các tỉnh: Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam tổ chức chương trình “Những mầm xanh sau bão”, tiếp sức học sinh giỏi chịu ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2025. 

null