Xuân ở nơi phên giậu Tổ quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gác lại niềm vui đón Tết bên gia đình và người thân, những người lính của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vẫn ngày đêm canh gác, bảo vệ yên bình cho Tổ quốc.
“Alo, Bống ăn cơm chưa? Bống nhớ ba không? Tết nay ba bận trực không về được, đợi hết dịch ba về thăm Bống nha. Không có ba ở nhà, mấy mẹ con ăn Tết vui vẻ nha. Ở đây sóng yếu, lúc nghe được lúc không, có gì ba gọi lại cho Bống sau”-giọng của Thượng úy Đỗ Xuân Cường nghèn nghẹn.
Ngả lưng trên chiếc võng mắc vội giữa rừng, anh Cường đợi có cột sóng yếu ớt để gọi về nhà. Tết này là năm thứ 16, anh Cường tham gia làm nhiệm vụ trực, tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia, ngăn chặn hoạt động xuất-nhập cảnh trái phép. Cùng với anh Cường, 5 chiến sĩ khác đóng chốt tuần tra không đón Tết Tân Sửu cùng gia đình.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Duy Lê
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Duy Lê
Làm nhiệm vụ chốt trực, các chiến sĩ tranh thủ thời gian chuẩn bị bữa cơm tất niên trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ. Đây là dịp sum vầy hiếm hoi của các thành viên tại chốt trong năm. Rau tự trồng, gà cũng tự nuôi, bữa cơm tất niên nơi phên giậu diễn ra đơn sơ nhưng rất đầm ấm. Không rượu, bia hay nước ngọt, bữa cơm sum họp diễn ra vội vã để rồi ai vào việc nấy, căng mình thực hiện nhiệm vụ, bất kể ngày đêm. Hầu hết trong số họ đã nhiều năm đón Tết xa nhà, nhưng Tết này những người lính Biên phòng còn có thêm trọng trách khác nên càng khẩn trương, gấp gáp.
Thượng úy Đỗ Xuân Cường bày tỏ: “Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đây lại là nơi biên giới, càng phải nêu cao cảnh giác. Tôi cũng đã xác định tư tưởng và an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao, tập trung phòng-chống Covid-19 và những đối tượng vượt biên vào Việt Nam”. Trung úy Ksor Nhin thì tâm sự: “Vợ con, gia đình tôi đang ở huyện Ia Pa, là vùng dịch của tỉnh. Tôi ở đây cũng sốt ruột lắm, mong sao vợ con ở nhà an toàn. Tôi mong dịch bệnh sớm được ngăn chặn, dập tắt để bà con yên tâm sinh sống, làm ăn”.
Để đảm bảo công tác phòng-chống dịch Covid-19, công tác ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh trái phép từ biên giới về càng được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh nâng cao cảnh giác. Vì chỉ một chút lơ là, mọi công sức nơi tuyến đầu và lực lượng phối hợp chống dịch sẽ đổ sông đổ biển. Những điểm xung yếu luôn được canh phòng cẩn mật.
Đại úy Lê Thanh Hải-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh-thông tin: “Đơn vị quán triệt 100% cán bộ, chiến sĩ cam kết phòng-chống dịch, ở lại trực cùng với đơn vị. Tất cả xác định rõ tư tưởng cùng với cả nước chung tay phòng-chống dịch”.
KHÔI NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị quân đội tổ chức Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới.

Các đơn vị quân đội tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2026. Buổi lễ là dấu mốc thiêng liêng, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi CSM sau 3 tháng huấn luyện và khẳng định quyết tâm tiếp bước truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ.

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

(GLO)- Ngày 5-6, các đồn biên phòng xã Ia Nan và Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức ra quân trồng cây tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS đang được xây dựng trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

null