Xây dựng Kbang thành huyện nông thôn mới bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kbang lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020-2025). Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung trí tuệ đưa ra nhiều giải pháp xây dựng huyện Kbang giàu về kinh tế, phong phú về đời sống văn hóa, vững mạnh về quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đ.T
Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đ.T


Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững

Với chủ đề Đại hội “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị-xã hội; năng động đổi mới, sáng tạo; tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch và xây dựng huyện nông thôn mới bền vững”, các đại biểu đã tập trung bàn giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Theo đại biểu Mã Văn Tình-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang, việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thời gian qua vẫn còn một số hạn chế như: Nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở về mục đích, ý nghĩa của việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp không đầy đủ. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng chưa thật sự bền vững; không phát huy hết lợi thế về phát triển chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp. Công tác chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp hiệu quả chưa cao. Các mô hình sản xuất nông nghiệp chưa tạo được sự đột phá.

“Để đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện gắn với thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM) cần chú trọng hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, phòng-chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông-lâm-thủy sản. Trước mắt, cần thực hiện các mô hình thí điểm để nông dân thấy rõ lợi ích, từ đó nhân rộng các mô hình hiệu quả. Hình thành các mối liên kết gồm: nông dân với nông dân thành vùng hàng hóa; nông dân với doanh nghiệp để cung ứng vật tư, thu mua, tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, hình thành các điểm chế biến để nâng cao chất lượng nông sản, tăng tỷ trọng hàng chế biến bằng công nghệ mới… Qua đó, góp phần tăng thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo; phấn đấu đến cuối năm 2020 có 13/13 xã đạt chuẩn NTM và đến cuối năm 2025 có 30% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao”-đại biểu Mã Văn Tình nêu ý kiến.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kbang nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: ĐỨC THỤY
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kbang nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: ĐỨC THỤY


Đồng quan điểm về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đại biểu Trịnh Thị Thành-Phó Bí thư Đảng ủy xã Kông Lơng Khơng-cho rằng: Thời gian qua, các loại cây chủ lực như mía, mì tại địa phương đã được người dân đầu tư gieo trồng với diện tích lớn. Tuy nhiên, giá cả đầu ra không ổn định. Người dân phải tiêu thụ qua trung gian nên giảm thu nhập, thu hoạch chậm không tái vụ kịp thời làm giảm năng suất, chất lượng...

Để giải quyết thực trạng này, theo đại biểu Trịnh Thị Thành, cần nhanh chóng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật đi đôi với việc nâng cao hiệu quả sản xuất trên diện tích đất canh tác theo hướng phát triển chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Huyện ủy Kbang Trương Văn Đạt nhấn mạnh: Sự phát triển của huyện Kbang sau khi “cán đích” NTM sẽ mở ra nhiều cơ hội để phát triển; song huyện cũng sẽ phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức ở phía trước. Vì vậy, thành công của Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của huyện giai đoạn 2020-2025; tạo tiền đề cho những năm tiếp theo và hướng đến mục tiêu huyện NTM bền vững, giàu về kinh tế, phong phú về đời sống văn hóa tinh thần, vững mạnh về quốc phòng-an ninh, nhân dân có đời sống khá giả hơn.

Ưu tiên phát triển du lịch

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cho rằng: Kbang được thiên nhiên ưu đãi với nhiều tiềm năng, nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ; khí hậu, đất đai phù hợp phát triển các loại cây ăn quả, cây mắc ca, cây dược liệu; có tài nguyên rừng vào loại giàu nhất Tây Nguyên với hệ thực vật, động vật phong phú, tập trung chủ yếu tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng và Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh; hệ thống các thác nước đẹp, như: thác Kon Bông, thác Kon Lốc, thác Đak Bok, thác 50. Kbang cũng được biết đến là vùng đất “địa linh nhân kiệt” với tên đất, tên người đã đi vào lịch sử dân tộc; giá trị văn hóa cộng đồng các dân tộc đặc sắc, đa dạng mà không phải địa phương nào cũng có được.

Do đó, trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần đề ra những giải pháp ưu tiên phát triển du lịch; chú trọng kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở để khai thác các tiềm năng về du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch lịch sử gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.
 

thị trấn kbang hướng đến độ thị loại 4
Thị trấn Kbang đang hướng đến trở thành đô thị loại IV. Ảnh: Đức Thụy
Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng thời, Đại hội đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Huyện ủy khóa IX đối với đồng chí Trương Văn Đạt-Bí thư Huyện ủy khóa VIII. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX diễn ra ngay sau đó để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.


Về vấn đề ưu tiên phát triển du lịch, đại biểu Đinh Đình Chi-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện đã đưa ra nhiều giải pháp như: Đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động bảo vệ di tích, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc; tổ chức các lớp bồi dưỡng cho lực lượng làm công tác văn hóa, già làng, người có uy tín và các nghệ nhân dân gian, nhất là đối với người dân tộc thiểu số tại chỗ biết giao tiếp văn minh, hiểu rõ về văn hóa của dân tộc mình để hướng dẫn, thuyết minh cho khách du lịch; đưa việc bảo quản, bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa, bảo tồn các di sản văn hóa dân tộc vào hương ước, quy ước của thôn, làng; mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp chủ động khai thác tiềm năng thế mạnh của huyện, tạo nền tảng để phát triển kinh tế-xã hội.

Bên cạnh việc ưu tiên phát triển du lịch, huyện Kbang đang quyết tâm và nỗ lực xây dựng thị trấn Kbang nhanh chóng trở thành đô thị loại IV. Theo đó, trong những năm qua, Đảng bộ thị trấn Kbang đã tập trung các nguồn lực để đầu tư nâng cấp, chỉnh trang đô thị ngày càng khang trang. Đến nay, 100% tuyến đường nội thị đã được nhựa hóa và bê tông hóa; các công trình công cộng như: quảng trường, công viên văn hóa, chợ trung tâm huyện, bến xe… được đầu tư hoàn chỉnh.

Đại biểu Hoàng Long Vỹ-Bí thư Đảng ủy thị trấn Kbang-cho biết: “Đảng bộ thị trấn xác định công tác nâng cấp, chỉnh trang thị trấn theo hướng đô thị loại IV là nhiệm vụ quan trọng. Do đó, thời gian tới, thị trấn sẽ tiếp tục bố trí sắp xếp, quy hoạch giãn dân và chỉnh trang tất cả các làng đồng bào Bahnar trên địa bàn gắn với các tiêu chí xây dựng làng NTM và theo hướng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa trên địa bàn”.

Cũng trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: “Để thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch và xây dựng huyện NTM bền vững như chủ đề Đại hội, huyện Kbang cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch về nông-lâm nghiệp-thủy sản. Tập trung ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm; phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Quan tâm phát triển công nghiệp chế biến gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ, thương mại, du lịch. Đầu tư nâng cấp thị trấn Kbang đủ điều kiện đạt tiêu chí đô thị loại IV trong 5 năm tới. Đồng thời, tranh thủ các nguồn lực, phát huy tối đa nội lực để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện NTM; phấn đấu đạt được các tiêu chí nâng cao, đảm bảo mục tiêu xây dựng NTM bền vững”.

 NGỌC SANG-NGUYỄN GIANG

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null